Đoàn viên tích cực thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội

Hà Anh |

Ngày 4.5, Tổng LĐLĐVN cho biết, kết thúc ngày đầu tiên (3.5) của Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đã có 3.263 lượt đoàn viên, CNVCLĐ (thí sinh) của 20 LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương tham dự Cuộc thi trên Cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam tại địa chỉ https://phapluat.congdoanvietnam.org.

Trong đó, 5 đơn vị tiêu biểu có số lượng lớn thí sinh tham dự Cuộc thi là LĐLĐ các tỉnh: Bình Định, Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nghệ An.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải cho biết, đây là một trong các hoạt động cao điểm để tuyên truyền, tạo không khí thi đua sôi nổi trong CNVCLĐ tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ của công dân và ý thức trách nhiệm của đoàn viên, CNVCLĐ các cấp Công đoàn; vận động cử tri là đoàn viên, CNVCLĐ và gia đình đi bầu cử với tỷ lệ cao nhất.

Khơi dậy tinh thần đoàn kết, huy động sức mạnh của đội ngũ đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn, thực hiện tốt cuộc bầu cử, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

Tham dự Cuộc thi, thí sinh phải trải qua 2 phần thi, phần 1 - CNVCLĐ trả lời đúng câu hỏi về ngày bầu cử Quốc hội sau đó để bước vào vòng thi chính thức “CNVCLĐ thông thái” - ở phần này, thí sinh trả lời 15 câu hỏi, trong đó có 13 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu hỏi tự luận.

Theo hướng dẫn tổ chức cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động với ngày hội của toàn dân” tại công văn số 1091/TLĐ ngày 28.4.2021 về đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Tổng LĐLĐVN sẽ thông báo hàng tuần danh sách bài thi theo kết quả chấm tự động phần trắc nghiệm để LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN tiếp tục đối chiếu kết quả phần nội dung tự luận của địa phương để làm căn cứ trao giải. Đối với các Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN không có nội dung tự luận thì căn cứ kết quả chấm tự động phần trắc nghiệm để xem xét trao giải thưởng.

Tổng LĐLĐVN cũng yêu cầu các LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức khen thưởng cho các thí sinh của địa phương, ngành mình theo thẩm quyền.

Được biết, cuộc thi là một tiêu chí quan trọng để Tổng LĐLĐVN xem xét, khen thưởng cho các cấp thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác tuyên truyền bầu cử.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Công bố Nghị quyết của Quốc hội về công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021

THEO QUOCHOI.VN |

Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 29.4, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường công bố Nghị quyết số 161/2021/QH14 của Quốc hội về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước.

45 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất: Đất nước trọn niềm vui

Phạm Đông |

Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975), cách đây 45 năm (vào ngày 25.4.1976), nhân dân cả nước đã tham gia Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa VI. Đây là lần thứ hai cuộc Tổng tuyển cử được tổ chức trên phạm vi cả nước, sau lần tổ chức đầu tiên, ngày 6.1.1946. Hơn 23 triệu cử tri (chiếm 98,8%) đi bỏ phiếu, 492/605 ứng cử viên đã trúng cử. Cuộc Tổng tuyển cử là một thắng lợi có ý nghĩa quyết định trên con đường tiến tới hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước, là dấu son trong lịch sử phát triển và xây dựng của dân tộc, của đất nước.

Thủ tướng ứng cử đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử số 1 tại TP. Cần Thơ

Ngọc Trâm |

Hội nghị sơ kết lần 2 công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 công bố danh sách 13 ứng cử viên được phân bổ về 3 đơn vị bầu cử, trong đó Thủ tướng Phạm Minh Chính thuộc đơn vị bầu cử số 1 gồm hai quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền (TP Cần Thơ).

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Công bố Nghị quyết của Quốc hội về công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021

THEO QUOCHOI.VN |

Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 29.4, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường công bố Nghị quyết số 161/2021/QH14 của Quốc hội về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước.

45 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất: Đất nước trọn niềm vui

Phạm Đông |

Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975), cách đây 45 năm (vào ngày 25.4.1976), nhân dân cả nước đã tham gia Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa VI. Đây là lần thứ hai cuộc Tổng tuyển cử được tổ chức trên phạm vi cả nước, sau lần tổ chức đầu tiên, ngày 6.1.1946. Hơn 23 triệu cử tri (chiếm 98,8%) đi bỏ phiếu, 492/605 ứng cử viên đã trúng cử. Cuộc Tổng tuyển cử là một thắng lợi có ý nghĩa quyết định trên con đường tiến tới hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước, là dấu son trong lịch sử phát triển và xây dựng của dân tộc, của đất nước.

Thủ tướng ứng cử đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử số 1 tại TP. Cần Thơ

Ngọc Trâm |

Hội nghị sơ kết lần 2 công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 công bố danh sách 13 ứng cử viên được phân bổ về 3 đơn vị bầu cử, trong đó Thủ tướng Phạm Minh Chính thuộc đơn vị bầu cử số 1 gồm hai quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền (TP Cần Thơ).