Đoàn viên, người lao động tỉnh Hải Dương: Đề nghị tiếp tục tăng lương tối thiểu vùng

VIỆT LÂM |

Sáng 17.7, dự Đại hội XVIII Công đoàn tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2018 - 2023, các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và Nguyễn Mạnh Hiển - Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cùng đánh giá, trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, các cấp công đoàn (CĐ) tỉnh Hải Dương tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động (NLĐ). 243 đại biểu đại diện cho 27 vạn cán bộ CĐ, đoàn viên, NLĐ trong tỉnh tham dự đại hội.

Theo báo cáo tại đại hội, 5 năm qua, LĐLĐ tỉnh Hải Dương luôn coi trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của từng cấp CĐ và loại hình CĐCS; khẳng định vai trò của tổ chức CĐ trong sự nghiệp xây dựng tỉnh Hải Dương ngày càng giàu đẹp.

Tại đại hội, đại diện đoàn viên, NLĐ đã đề nghị Đảng, Nhà nước cần quan tâm tiếp tục tăng tiền lương tối thiểu vùng cho CNLĐ; cũng như tăng mức lương cơ sở cho công chức viên chức với mức cao hơn nữa so với các đợt tăng lương hằng năm hiện nay. Vì mức lương đó chưa đáp ứng được yêu cầu sinh hoạt tối thiểu của CNVCLĐ cũng như để tái tạo sức lao động phục vụ, cống hiến tốt hơn cho sản xuất, kinh doanh và đặc biệt là CNLĐ khó có thể tích luỹ để phòng khi ốm đau, rủi ro trong cuộc sống.

Phía UBND tỉnh Hải Dương phải có cơ chế thoả đáng, khuyến khích các nhà đầu tư, DN xây dựng nhà ở giá ưu đãi cho công nhân, xây dựng nhà trẻ, trường mẫu giáo và các công trình phục vụ đời sống văn hoá, tinh thần cho CNLĐ tại các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị có đông DN và CNLĐ nhằm phục vụ, đáp ứng nhu cầu cơ bản, giảm bớt gánh nặng cho CNLĐ, để họ được ổn định, yên tâm sản xuất, gắn bó lâu dài với DN.

Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tặng bức tranh chân dung Bác Hồ tới lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hải Dương.Ảnh: HẢI NGUYỄN
Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tặng bức tranh chân dung Bác Hồ tới lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hải Dương.Ảnh: HẢI NGUYỄN

Đại diện đoàn viên còn cho rằng, tổ chức CĐ nên thành lập một quỹ nhằm hỗ trợ NLĐ khó khăn, có thể là quỹ hỗ trợ đoàn viên nghèo, quỹ thưởng cho các đoàn viên có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và trong hoạt động CĐ.

Bên cạnh đó, quỹ có thể thực hiện các chương trình cấp học bổng cho công nhân nghèo ham học, đồng thời khích lệ các đoàn viên thi đua lao động giỏi, hăng hái hoạt động CĐ.

Sau khi ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của đại diện đoàn viên, NLĐ, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tiếp thu, để đề xuất với các cấp có thẩm quyền giải quyết kiến nghị không thuộc thẩm quyền của Tổng LĐLĐVN và chỉ đạo giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Tổng LĐLĐVN.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Bùi Văn Cường nhấn mạnh, trong thời gian tới, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi và bài học kinh nghiệm đã có, tổ chức CĐ cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động. Do đó, các cấp CĐ tỉnh Hải Dương cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, tiếp tục xây dựng đội ngũ đoàn viên, NLĐ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghề nghiệp, năng động sáng tạo, có khả năng làm chủ công nghệ và tác phong công nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tiếp nhận thông tin phản ánh từ đoàn viên, NLĐ, kịp thời kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền giải quyết những bức xúc, khó khăn về đời sống, việc làm của đoàn viên, NLĐ. Phát động các phong trào thi đua phải phù hợp với từng loại hình CĐCS; tạo sự đổi mới và động lực thực sự trong phong trào; tôn vinh, khen thưởng kịp thời, thúc đẩy cán bộ, đoàn viên, NLĐ hăng hái thi đua lao động, sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước.

Tại đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Bùi Văn Cường đã tặng Đại hội XVIII CĐ tỉnh Hải Dương bức tranh quý về Bác Hồ. Đồng thời mong muốn các cán bộ CĐ, đoàn viên, NLĐ luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Chủ tịch Bùi Văn Cường cũng cho biết, để chăm lo đời sống, tinh thần cho đoàn viên và NLĐ tỉnh Hải Dương, Tổng LĐLĐVN sẽ đầu tư 350-500 tỉ đồng để xây dựng khu thiết chế CĐ, trong đó có căn hộ bán và cho thuê, nhà trẻ, siêu thị, trung tâm tư vấn pháp luật, sân chơi.

Với những thông tin mà Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đưa ra tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển khẳng định, lãnh đạo tỉnh Hải Dương sẽ luôn đồng hành với tổ chức CĐ trong việc chăm lo đời sống đoàn viên, NLĐ. Tỉnh ủy sẽ giao cho UBND tỉnh phối hợp với Tổng LĐLĐVN tiến hành khảo sát, triển khai xây dựng khu thiết chế CĐ ngay sau khi Đại hội XVIII kết thúc.

VIỆT LÂM
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.