Đoàn viên, người lao động hướng về Đại hội XIII của Đảng

Đức Thiệm |

Những lời ca tiếng, hát của đoàn viên, người lao động TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) diễn ra trong không gian rực màu cờ, hướng về Đại hội XIII của Đảng.

Sắc màu cờ hoa như rực rỡ hơn trong cái nắng hanh vàng của mùa khô nơi vùng đất đỏ Bazan. Không gian bao la trên cao nguyên đang ngập tràn trong những lời ca cháy bỏng, những vũ đạo uyển chuyển cùng đa sắc màu, trang phục của hơn 400 diễn viên quần chúng thuộc 11 đội liên quân từ hơn 70 công đoàn cơ sở hội tụ về đây đua tài trong hội thi tiếng hát công nhân viên chức lao động.

Trong trang phục giản dị nhưng không kém phần kiêu sa, vũ đạo truyền thống tràn căng sức sống đại ngàn của người Ê Đê, người Mạ, người Cơ Ho… vạn vật như tan chảy cùng giai điệu trong tiết mục hát múa “Mưa cao nguyên” do đoàn viên, người lao động khối các trường THCS trình diễn.

Giai điệu mượt mà thiết tha, sâu lắng đầy tình người của bài hát “Những bông hoa trong vườn Bác” càng hòa quyện hơn với những tà áo dài thướt tha gợi nhớ dáng hình đất nước cùng người cha già vĩ đại của dân tộc như đưa người xem lạc vào chốn bình an, hạnh phúc.

Cứ như thế, 40 tiết mục dự thi thuộc các thể loại đơn ca, song - tam ca, tốp ca và múa hát với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi người lính Cụ Hồ, truyền thống giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn… được các đội thi đầu tư, dàn dựng công phu và biểu diễn đầy sinh động đã mang đến những cung bậc hào hùng, những phút giây truyền cảm, sâu lắng làm lay động lòng người.

Không dấu được niềm vui, bà Nguyễn Hà Thanh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Bảo Lộc, Trưởng ban tổ chức hội thi chia sẻ, hội thi là hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức để chào mừng thành công đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2021) và đón chào mùa xuân mới Tân Sửu 2021.

Đây cũng là sân chơi lành mạnh để đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố gặp gỡ, giao lưu sau những giờ lao động, được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, cùng nhau bảo tồn và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, ra sức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần xây dựng TP.Bảo Lộc ngày càng văn minh, giàu đẹp hơn.

Hội thi đã thành công trong rực rỡ sắc màu cờ hoa và những tiếng cười rộn rã… Những ánh mắt trao nhau, cùng hướng về một niềm tin quyết thắng.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng, một mùa xuân mới đang đến với mọi miền của Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Đức Thiệm
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Lâm Đồng bám sát cơ sở, vì người lao động

Đức Thiệm |

Năm 2020 và nửa nhiệm kỳ 2018 – 2023, các cấp công đoàn tỉnh Lâm Đồng bám sát cơ sở, vì lợi ích đoàn viên và người lao động.

Lâm Đồng: Phát huy quyền dân chủ của người lao động

Đức Thiệm |

Công ty TNHH MTV Xố số kiến thiết Lâm Đồng vừa tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021.

Lâm Đồng: Nhiều lợi ích cho đoàn viên, người lao động

Đức Thiệm |

Nửa nhiệm kỳ 2018 – 2023 LĐLĐ huyện Đức Trọng, Lâm Đồng tập trung chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động.

Lâm Đồng: Chăm lo cho người lao động trong cơ sở tôn giáo

Đức Thiệm |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức thăm và nắm tình hình đoàn viên, người lao động tại các trường học trong cơ sở tôn giáo.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Công đoàn Lâm Đồng bám sát cơ sở, vì người lao động

Đức Thiệm |

Năm 2020 và nửa nhiệm kỳ 2018 – 2023, các cấp công đoàn tỉnh Lâm Đồng bám sát cơ sở, vì lợi ích đoàn viên và người lao động.

Lâm Đồng: Phát huy quyền dân chủ của người lao động

Đức Thiệm |

Công ty TNHH MTV Xố số kiến thiết Lâm Đồng vừa tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021.

Lâm Đồng: Nhiều lợi ích cho đoàn viên, người lao động

Đức Thiệm |

Nửa nhiệm kỳ 2018 – 2023 LĐLĐ huyện Đức Trọng, Lâm Đồng tập trung chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động.

Lâm Đồng: Chăm lo cho người lao động trong cơ sở tôn giáo

Đức Thiệm |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức thăm và nắm tình hình đoàn viên, người lao động tại các trường học trong cơ sở tôn giáo.