Đoàn viên công đoàn và doanh nghiệp cùng được hưởng lợi

THẢO LÂM TRƯỜNG |

Hiện nay, đời sống của đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), người lao động (NLĐ) trong cả nước còn nhiều khó khăn. Bởi vậy “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên” do các cấp Công đoàn phối hợp thực hiện đã phần nào chia sẻ khó khăn với họ trong đời sống. Còn đối với doanh nghiệp khi tham gia chương trình sẽ có thêm nguồn khách hàng thân thiết, góp phần tăng doanh thu, phát triển sản xuất, kinh doanh…

Doanh nghiệp phải có trách nhiệm với ĐVCĐ

Là ý kiến của ông Đoàn Đình Luận - Giám đốc Cty TNHH Đại Đoàn Gia (huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội, chuyên phân phối bán buôn, bán lẻ điện thoại di động). “DN nào thì cũng đều hướng tới lợi nhuận và sự phát triển bền vững. Tôi đã bàn với các lãnh đạo của Cty là ĐVCĐ trong huyện là lực lượng đông, là đối tượng khách hàng lớn của Cty; bởi vậy Cty cần có chính sách chăm sóc tốt hơn, mang lại nhiều lợi ích hơn cho họ. Cty có bớt đi doanh thu, lợi nhuận của mình khi thực hiện nhiều chính sách ưu đãi cho ĐVCĐ trong huyện thì đấy cũng là trách nhiệm đáng phải làm. Ngoài chính sách giảm giá, Cty còn sẵn sàng tiếp nhận những NLĐ chưa có việc làm hoặc có nhu cầu làm việc tại Cty được LĐLĐ huyện giới thiệu. Những LĐ này nếu đáp ứng được một số điều kiện cơ bản sẽ được Cty tiếp nhận và đào tạo thêm để họ có thể làm việc tại Cty. Cty cũng lập sổ theo dõi để sau một thời gian thực hiện các chính sách nói trên thì kết quả ra sao, cái gì làm được, cái gì chưa được, điều gì được các đoàn viên hài lòng hay chưa hài lòng để Cty phát huy, khắc phục, điều chỉnh. Nếu nhìn nhận đúng và biết tạo điều kiện tốt cho tổ chức CĐ Cty hoạt động thì Cty sẽ thu được nhiều cái lợi như: Nhờ có CĐ phát động thi đua trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNLĐ mà năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh doanh của Cty tốt hơn; vấn đề chăm lo đời sống, việc làm, thu nhập của NLĐ; vấn đề văn hóa công sở cũng như việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở ở Cty cũng tốt hơn…

Nhằm chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của khoảng 11.000 đoàn viên CĐ, nâng cao hiệu quả công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, hướng tới lợi ích thiết thực cho đoàn viên CĐ, trong thời gian qua, LĐLĐ quận Long Biên (Hà Nội) đã ký kết chương trình phối hợp với 13 DN.

Thực hiện thỏa thuận đã ký kết với LĐLĐ quận Long Biên, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Giám đốc Cty TNHH Thương mại và dịch vụ Linh Trang - hãng Taxi Long Biên - cho biết, khi được LĐLĐ quận Long Biên đặt vấn đề, mời dự tọa đàm để trao đổi, cùng hướng tới việc mang lại lợi ích nhiều hơn, cụ thể là ưu đãi, giảm giá cho ĐVCĐ trong quận, Cty đã hưởng ứng ngay. “Chúng tôi hiểu rằng, ĐVCĐ là những người trực tiếp làm ra sản phẩm cho xã hội, đóng góp vào sự phát triển của DN, địa phương, đất nước, nhưng thu nhập còn thấp, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, bởi vậy DN cũng cần san sẻ một phần lợi nhuận của mình để ưu đãi, giảm giá cho họ khi mua hay sử dụng sản phẩm của mình. Phía Cty cũng có lợi là thêm nguồn khách hàng thường xuyên từ 11.000 đoàn viên CĐ trong quận” - bà Thủy có ý kiến.

Thực hiện thỏa thuận đã ký với LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, Cty TNHH một thành viên Co.opmart Nha Trang tặng phiếu chiết khấu giảm giá từ 10 đến 20%. Bên cạnh đó, đơn vị còn phối hợp với các ngân hàng triển khai thẻ đồng thương hiệu, khi đoàn viên, NLĐ sử dụng thẻ này sẽ được giảm giá nhiều mặt hàng lên đến 50%. Hằng năm, đơn vị sẽ tổ chức chương trình khuyến mãi giảm giá 50% các mặt hàng dành riêng cho đoàn viên, công nhân ở các khu công nghiệp.

“Đây là việc làm rất ý nghĩa, giúp đoàn viên, NLĐ tiếp cận được hàng hóa chất lượng giá rẻ, đồng thời giúp DN có thị trường tiêu thụ ổn định. Do đó, chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đúng như thỏa thuận” - ông Võ Đình Dũng - Giám đốc Cty TNHH một thành viên Co.opmart Nha Trang - cho biết.

Đoàn viên được nhận nhiều ưu đãi

Ông Trịnh Quốc Oanh - ĐVCĐ Cty CP Xây dựng và Thương mại Gia Lâm - cho biết: Với thẻ ĐVCĐ, tôi đã được ưu đãi khi mua nhiều mặt hàng! “Thông qua việc LĐLĐ quận Long Biên đã ký kết với một số đơn vị, DN trên địa bàn để ưu đãi cho đoàn viên có thẻ CĐ khi mua hàng và sử dụng dịch vụ của họ. Tôi đã được giảm giá nhiều lần khi mua một số mặt hàng thiết yếu cho gia đình như: Xăng, quần áo, sơn để sơn tường… Mua hàng những nơi này cũng yên tâm hơn. Tôi cho rằng, việc thông qua tấm thẻ ĐVCĐ để giảm giá cho ĐVCĐ khi mua hàng, sử dụng dịch vụ là sáng kiến hay, rất thiết thực với ĐVCĐ. Điều này vừa mang lại lợi ích thiết thực cho ĐVCĐ cũng như cho cả phía DN khi họ có thêm nhiều khách hàng đến mua hàng hóa. Với sự quan tâm này của LĐLĐ quận Long Biên dành cho ĐVCĐ của mình, tôi tin rằng, nhiều NLĐ đang mong muốn được gia nhập tổ chức CĐ. Tôi mong LĐLĐ quận Long Biên và tổ chức CĐ nói chung ký kết với nhiều đơn vị, DN hơn nữa để mang lại lợi ích lớn hơn cho ĐVCĐ” - ông Oanh nhận định.

Mới đây, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐ XDVN) đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác với các bệnh viện, Trung tâm Điều dưỡng phục hồi chức năng trong ngành xây dựng về hỗ trợ khám-chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng giá ưu đãi cho ĐVCĐ thuộc CĐ XDVN.

Ông Đoàn Tất Thắng (ĐVCĐ thuộc CĐ XDVN) cho biết: tôi được biết, các bệnh viện ký kết với CĐ XD sẽ cung cấp dịch vụ khi ĐVCĐ ngành xây dựng khám-chữa bệnh tại bệnh viện theo nguyện vọng cá nhân; đảm bảo chất lượng khám-chữa bệnh, mức giá ưu đãi giảm từ 15-20% so với giá khách hàng khác phải trả. Còn đối với các Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi chức năng có trách nhiệm cung cấp dịch vụ ăn, nghỉ cho ĐVCĐ khi đi du lịch, nghỉ dưỡng tại Trung tâm theo hình thức tập thể hoặc nguyện vọng cá nhân; đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp, mức giá ưu đãi giảm từ 10-20% so với giá khách hàng khác phải trả tại cùng thời điểm; ưu tiên cung cấp dịch vụ cho ĐVCĐ… “Với những hoạt động cụ thể, nỗ lực vì lợi ích của ĐVCĐ của các cấp CĐ, tôi tin rằng “Chương trình vì phúc lợi đoàn viên” sẽ thực sự đem niềm phấn khởi, sự đoàn kết, tạo một không khí đầm ấm, đồng thời nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho mỗi ĐVCĐ. Từ đó, tạo cho đoàn viên động lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, cùng với lãnh đạo chuyên môn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển chung đơn vị”.

THẢO LÂM TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Thỏa ước tập thể trong nhóm doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng: Thúc đẩy quan hệ lao động ổn định

NGỌC YẾN |

Việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT nhóm doanh nghiệp (DN) du lịch Đà Nẵng giúp giảm sự luân chuyển lao động và thúc đẩy quan hệ lao động ổn định. Người lao động (NLĐ) ngành du lịch yên tâm công tác khi lương thưởng, điều kiện làm việc tương tự được áp dụng cho tất cả các DN.

Từ 1.1.2018 áp dụng nhiều quy định mới về BHXH: Mở rộng thêm 2 nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

HÀ NGUYÊN |

Theo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014, nhiều quy định mới về chính sách BHXH được áp dụng, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2018. Theo đó, người lao động (NLĐ) có hợp đồng lao động từ 1 tháng đến dưới 3 tháng và NLĐ là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, được tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của Chính phủ.

Hiểu biết pháp luật để đấu tranh, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho mình

TIẾN DŨNG |

Nhằm tuyên truyền đến đông đảo NLĐ, để họ nắm được quyền và lợi ích chính đáng của mình khi một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), trong chương trình “tư vấn giải đáp chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN” vừa được tổ chức tại Nhà văn hóa Lao Động tỉnh Hưng Yên, các chuyên gia và luật sư giàu kinh nghiệm trên lĩnh vực BHXH đã có những trao đổi, chia sẻ, giải đáp hết sức cặn kẽ những thắc mắc cho gần 1.000 CNVC, NLĐ trên địa bàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thỏa ước tập thể trong nhóm doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng: Thúc đẩy quan hệ lao động ổn định

NGỌC YẾN |

Việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT nhóm doanh nghiệp (DN) du lịch Đà Nẵng giúp giảm sự luân chuyển lao động và thúc đẩy quan hệ lao động ổn định. Người lao động (NLĐ) ngành du lịch yên tâm công tác khi lương thưởng, điều kiện làm việc tương tự được áp dụng cho tất cả các DN.

Từ 1.1.2018 áp dụng nhiều quy định mới về BHXH: Mở rộng thêm 2 nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

HÀ NGUYÊN |

Theo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014, nhiều quy định mới về chính sách BHXH được áp dụng, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2018. Theo đó, người lao động (NLĐ) có hợp đồng lao động từ 1 tháng đến dưới 3 tháng và NLĐ là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, được tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của Chính phủ.

Hiểu biết pháp luật để đấu tranh, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho mình

TIẾN DŨNG |

Nhằm tuyên truyền đến đông đảo NLĐ, để họ nắm được quyền và lợi ích chính đáng của mình khi một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), trong chương trình “tư vấn giải đáp chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN” vừa được tổ chức tại Nhà văn hóa Lao Động tỉnh Hưng Yên, các chuyên gia và luật sư giàu kinh nghiệm trên lĩnh vực BHXH đã có những trao đổi, chia sẻ, giải đáp hết sức cặn kẽ những thắc mắc cho gần 1.000 CNVC, NLĐ trên địa bàn.