Đoàn viên Công đoàn Quốc phòng nhận hỗ trợ Tháng Công nhân

Kiều Vũ |

Ngày 12.5 có 40 đoàn viên Công đoàn khó khăn thuộc 3 Công đoàn cơ sở của Ban Công đoàn Quốc phòng đã được nhận quà tặng nhân dịp Tháng Công nhân. Đại tá Nguyễn Đình Đức - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng trực tiếp trao quà và thăm hỏi đoàn viên Công đoàn.

40 đoàn viên trên thuộc các Công đoàn cơ sở của Công ty Cổ phần 22 và  Công ty Cổ phần X20  thuộc Tổng cục Hậu cần và Nhà máy Z143 thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Đây là một trong những hoạt động triển khai Tháng Công nhân năm 2020 của Ban Công đoàn Quốc phòng.

Trong Tháng Công nhân năm 2020, Ban Công đoàn Quốc phòng sẽ tổ chức thăm, tặng quà cho 200 đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn thuộc 14 Công đoàn cơ sở trong toàn quân. Tổng số tiền thăm hỏi, tặng quà là 270 triệu đồng (1 triệu đồng/công nhân và 5 triệu đồng/đơn vị).

Đại tá Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng thăm hỏi đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần X20. Ảnh:T.E.A
Đại tá Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng thăm hỏi đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần X20. Ảnh:T.E.A

Theo Chủ đề “Năng suất cao – An toàn lao động – Thu nhập tốt” của Tháng Công nhân (từ ngày 1-31.5), mỗi công đoàn cơ sở trong quân đội chủ động phối hợp, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị tổ chức ít nhất 1 hoạt động hoặc đợt thi đua đột kích nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, góp phần cải thiện thu nhập của người lao động.

Các Công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, người sử dụng lao động đảm bảo việc làm và các chế độ chính sách đối với người lao động khi doanh nghiệp đổi mới, cơ cấu sắp xếp lại, cổ phần hóa; theo dõi việc thực hiện các điều khoản trong thỏa ước lao động tập thể; tổ chức thương lượng với người sử dụng lao động để người lao động có ”Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn nâng giá trị bữa ăn ca từ 20.000 đồng trở lên…

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

CĐ Dầu khí VN: Kêu gọi sáng tạo để đáp ứng nguyện vọng của người lao động

Kiều Vũ |

Nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan đã kêu gọi đưa ra nhiều cách làm mới, phù hợp, thiết thực, kịp thời và xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng của công nhân lao động.

Lấy ý kiến về tăng tuổi nghỉ hưu: Quy định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn ra sao?

ANH THƯ |

Điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường sẽ bắt đầu từ năm 2021, với lộ trình mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam và thêm 4 tháng đối với nữ.

Nghiệp đoàn Nghề cá phản đối Trung Quốc cấm đánh bắt cá trên Biển Đông

Minh Phương |

Ngày 8.5, Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam có văn bản phản đối Trung Quốc ban hành Quy chế cấm đánh bắt cá trên Biển Đông.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

CĐ Dầu khí VN: Kêu gọi sáng tạo để đáp ứng nguyện vọng của người lao động

Kiều Vũ |

Nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan đã kêu gọi đưa ra nhiều cách làm mới, phù hợp, thiết thực, kịp thời và xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng của công nhân lao động.

Lấy ý kiến về tăng tuổi nghỉ hưu: Quy định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn ra sao?

ANH THƯ |

Điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường sẽ bắt đầu từ năm 2021, với lộ trình mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam và thêm 4 tháng đối với nữ.

Nghiệp đoàn Nghề cá phản đối Trung Quốc cấm đánh bắt cá trên Biển Đông

Minh Phương |

Ngày 8.5, Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam có văn bản phản đối Trung Quốc ban hành Quy chế cấm đánh bắt cá trên Biển Đông.