Đoàn viên công đoàn hiểu biết sâu sắc hơn về tư tưởng Hồ Chí Minh

Đỗ Phương - Hải Nguyễn |

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2020), Tổng LĐLĐVN phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức trưng bày triển lãm: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp Công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam”.

Dự lễ khai mạc có bà Trịnh Thị Thuỷ - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cùng nhiều đại biểu, lãnh đạo đơn vị Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Hơn 200 tài liệu, hiện vật quý

Có hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh được lựa chọn, trưng bày. Nhiều hiện vật, nhóm hiện vật tại Bảo tàng lịch sử Việt Nam như: Bức tranh công nhân (CN) đồn điền caosu Phú Riềng (Bình Phước) đình công năm 1930; đèn đất CN mỏ than Cẩm Phả, Hòn Gai (Quảng Ninh) dùng khi tham gia biểu tình năm 1936; máy in tờ rơi sản xuất năm 1949; sách “Bản án chế độ thực dân Pháp”; sách “Đường Kách mệnh” (bảo vật quốc gia); phần thưởng, giấy khen được Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng cho những cá nhân xuất sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Người tới từng bước trưởng thành của công nhân lao động (CNLĐ), Công đoàn (CĐ) Việt Nam...

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - cho biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam mà còn là người đặt cơ sở và lý luận cho việc thành lập tổ chức CĐ Việt Nam. Người sớm khẳng định sứ mệnh lịch sử, vai trò to lớn của giai cấp CN, tổ chức CĐ Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sự kiện trưng bày này không chỉ giúp công chúng, đặc biệt là CN, đoàn viên CĐ hiểu biết sâu sắc hơn về tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với sự ra đời, vai trò và nhiệm vụ của giai cấp CN, tổ chức CĐ Việt Nam mà còn hiểu hơn về tình cảm của Bác đối với cán bộ, CN, tổ chức CĐ. Trong đó, có những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, cán bộ CĐ, CNLĐ nâng cao vai trò, trách nhiệm để tiếp tục thực hiện sứ mệnh trong thời kỳ mới - hội nhập và phát triển.

Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên

Là vị khách tham quan trưng bày lần này, anh Trần Việt Dũng - Lái chính đội bay 321, Bí thư Đoàn thanh niên 919 thuộc TCty Hàng không Việt Nam - rất xúc động khi lần đầu tiên được chứng kiến các hiện vật, thước hình liên quan tới Bác Hồ. Anh Dũng cho hay: “Tôi đại diện cho thế hệ trẻ đến đây để học hỏi, từ đó có cái nhìn sâu sắc hơn về quá khứ; đồng thời cũng là lực lượng thanh niên nòng cốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo anh Dũng, việc học tập theo Bác được thể hiện qua tinh thần công việc. “Trước hết, tôi nghĩ tôi cũng như các bạn trẻ khác phải luôn là lực lượng tiên phong, không nề hà trước mọi khó khăn và thử thách. Luôn chủ động, sáng tạo, tự ý thức và trách nhiệm cao trong mọi việc, thể hiện đúng vai trò “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” - anh Dũng nói.

Đỗ Phương - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Bác mong muốn cán bộ Công đoàn phải được đào tạo, bồi dưỡng

Linh Nguyên |

Ngày 18.7.1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có buổi gặp và nói chuyện với lãnh đạo Tổng Công đoàn Việt Nam (nay là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam). Trong lần gặp cuối cùng này, Bác vẫn căn dặn phải đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công đoàn; phải đoàn kết, nhất trí.

Cán bộ công đoàn học Bác bằng những việc làm thiết thực

Cẩm Tú |

Chị Nguyễn Thị Hồng Ngân - Chủ tịch CĐCS xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới (An Giang) - luôn không ngừng vận dụng việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng việc làm thiết thực trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Lựa chọn cán bộ và chữ “Liêm” của Bác

Hoàng Lâm |

Các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng vào dịp Đại hội Đảng các cấp tiến đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong đó, vấn đề nhân sự và lựa chọn cán bộ là một trong những mối quan tâm lớn của không chỉ các đảng viên mà còn của người dân.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Bác mong muốn cán bộ Công đoàn phải được đào tạo, bồi dưỡng

Linh Nguyên |

Ngày 18.7.1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có buổi gặp và nói chuyện với lãnh đạo Tổng Công đoàn Việt Nam (nay là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam). Trong lần gặp cuối cùng này, Bác vẫn căn dặn phải đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công đoàn; phải đoàn kết, nhất trí.

Cán bộ công đoàn học Bác bằng những việc làm thiết thực

Cẩm Tú |

Chị Nguyễn Thị Hồng Ngân - Chủ tịch CĐCS xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới (An Giang) - luôn không ngừng vận dụng việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng việc làm thiết thực trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Lựa chọn cán bộ và chữ “Liêm” của Bác

Hoàng Lâm |

Các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng vào dịp Đại hội Đảng các cấp tiến đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong đó, vấn đề nhân sự và lựa chọn cán bộ là một trong những mối quan tâm lớn của không chỉ các đảng viên mà còn của người dân.