Đoàn viên công đoàn giúp dân xóa bỏ hủ tục

Văn Tùng |

Ở tỉnh biên giới Hà Giang, khi cán bộ, đoàn viên công đoàn trực tiếp tham gia vào phòng trào xóa bỏ hủ tục đã mang lại kết quả tích cực. Bằng sự hiểu biết và trách nhiệm của mình, mỗi công đoàn viên đã chung tay giúp người dân xây dựng đời sống mới.

Chị Giàng Thị Liên - đoàn viên công đoàn của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Hà (huyện Quang Bình, Hà Giang) vào “Hội nàng dâu họ Giàng tham gia xóa bỏ hủ tục lạc hậu” của thôn Khuổi Cốm ngay từ khi mới thành lập - cuối năm 2021. Từ đó, chị Liên như một tuyên truyền viên, trực tiếp vận động gia đình họ hàng bỏ đi những phong tục lạc hậu. Trong dòng họ Giàng, chị Liên là người được mọi người rất tôn trọng do luôn quan tâm tới các công việc của họ hàng, lại là cán bộ của Hội phụ nữ xã.

“Qua Hội nàng dâu họ Giàng tham gia xóa bỏ hủ tục lạc hậu, tôi tuyên truyền các quy định của Nhà nước tới chị em, như không tổ chức cho con cái kết hôn khi chưa đủ tuổi và đăng kí kết hôn theo đúng quy định, không thách cưới quá 20 triệu đồng, không tổ chức linh đình... Chị em rất đồng tình” - chị Liên chia sẻ.

Ông Ly Mí Vàng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã Thài Phìn Tủng (huyện Ðồng Văn) - cho hay, những năm qua ông miệt mài đi tới từng gia đình trong họ, trong xã để vận động người dân theo nếp sống mới. “Đồng bào tin và nghe cán bộ, vùng này trước kia nhà nào có người mất là vừa tốn kém tiền lại để lâu ngày ô nhiễm môi trường. Hủ tục đó tôi tuyên truyền xóa bỏ đầu tiên. Nay các gia đình đã đưa người chết vào áo quan, tổ chức ngắn gọn không quá 48 tiếng, trâu bò thịt trong đám tang cũng ít đi nhiều” - ông Vàng cho hay.

Phát huy vai trò tiên phong của đoàn viên Công đoàn, thực hiện trách nhiệm nêu gương gắn với đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang đã hướng dẫn kí bản cam kết cá nhân gương mẫu thực hiện xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Đến nay, toàn tỉnh Hà Giang có 100% công đoàn cơ sở triển khai thực hiện, hơn 98% đoàn viên công đoàn kí bản cam kết cá nhân tham gia xóa bỏ hủ tục lạc hậu.

Theo ông Lê Hùng Mạnh - Trưởng ban Tuyên giáo - nữ công (LĐLĐ tỉnh Hà Giang), chương trình công đoàn tham gia xóa bỏ hủ tục lạc hậu trên địa bàn đã cho thấy những kết quả ban đầu tích cực. Đơn cử như trong việc tang, 100% các cấp công đoàn đã bỏ quy định mua bức trướng hoặc vòng hoa khi đi viếng đám hiếu đối với gia đình đoàn viên. Những tập tục lạc hậu trong đám tang, đám cưới cũng đã được bỏ đi rất nhiều.

“Chúng tôi dựa trên lực lượng cán bộ, đoàn viên công đoàn các cấp để tham gia vào cuộc vận động xóa bỏ hủ tục lạc hậu. Lợi thế là đoàn viên công đoàn đều là những người hiểu biết pháp luật, được học tập, tuyên truyền đường lối chủ trương trường xuyên nên vận động người dân xóa bỏ hủ tục rất hiệu quả” - ông Mạnh cho hay.

Văn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Nỗ lực nâng cao lợi ích cho đoàn viên công đoàn ngành Công Thương Nghệ An

Quỳnh Trang |

Chiều 26.6, Công đoàn ngành Công Thương Nghệ An tổ chức đại hội công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đoàn viên công đoàn Ngân hàng tỉnh Điện Biên hiến 105 đơn vị máu

Hà Anh |

Mới đây, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Điện Biên, đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên tổ chức Chương trình Ngành ngân hàng tỉnh Điện Biên hưởng ứng chương trình hành trình đỏ lần thứ XI năm 2023 với chủ chủ đề “Giọt hồng gắn kết yêu thương”.

450 đoàn viên Công đoàn Công an Thành phố Hà Nội được tập huấn pháp luật

LƯƠNG HẠNH |

Công đoàn Công an Thành phố Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đoàn viên công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Đại biểu Quốc hội: Đoàn viên công đoàn sẽ có cơ hội được mua nhà giá hợp lý

Cường Ngô - Phạm Đông |

Trao đổi với Lao Động, Đại biểu Quốc hội Trần Văn Khải - Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, việc để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, người lao động là đoàn viên công đoàn sẽ có cơ hội được mua, thuê, thuê mua nhà có giá cả hợp lý, phù hợp với khả năng tài chính của công nhân lao động.

Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của đoàn viên Công đoàn

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trong nhiệm kỳ qua, Liên đoàn Lao động huyện Lắk và các Công đoàn Cơ sở trực thuộc đã giải quyết những khó khăn, vướng mắc của đoàn viên trong quá trình thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Công đoàn tại cơ sở.

Nghi vấn lộ đề môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2023 khiến thí sinh ái ngại

Trang Hà - Vũ Linh |

Ngay trong giờ thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn sáng 28.6, trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh được cho là đề chính thức môn thi này. Nghi vấn lộ đề khiến nhiều thí sinh lo lắng, ái ngại về công tác quản lý tại điểm thi.

Hà Nội đón lượng khách quốc tế cao gấp 7 lần cùng kỳ 2022

Chí Long |

Hà Nội đón khoảng 2,21 triệu lượt khách trong tháng 6, tăng 5% so với cùng kỳ 2022, tăng 10% so với tháng 5.2023, theo báo cáo của Sở Du lịch thành phố.

Nước sông ô nhiễm, gần 200 con thiên nga ở sông Tam Bạc chết dần, chết mòn

Băng Tâm |

Hải Phòng - Nhằm tạo cảnh quan sinh động thu hút du khách, trong 2 năm 2019, 2020, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đã thả 200 con thiên nga xuống sông Tam Bạc. Tuy nhiên đến nay, số thiên nga “chết dần, chết mòn”, hiện chỉ còn vài con sống.

Nỗ lực nâng cao lợi ích cho đoàn viên công đoàn ngành Công Thương Nghệ An

Quỳnh Trang |

Chiều 26.6, Công đoàn ngành Công Thương Nghệ An tổ chức đại hội công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đoàn viên công đoàn Ngân hàng tỉnh Điện Biên hiến 105 đơn vị máu

Hà Anh |

Mới đây, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Điện Biên, đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên tổ chức Chương trình Ngành ngân hàng tỉnh Điện Biên hưởng ứng chương trình hành trình đỏ lần thứ XI năm 2023 với chủ chủ đề “Giọt hồng gắn kết yêu thương”.

450 đoàn viên Công đoàn Công an Thành phố Hà Nội được tập huấn pháp luật

LƯƠNG HẠNH |

Công đoàn Công an Thành phố Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đoàn viên công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Đại biểu Quốc hội: Đoàn viên công đoàn sẽ có cơ hội được mua nhà giá hợp lý

Cường Ngô - Phạm Đông |

Trao đổi với Lao Động, Đại biểu Quốc hội Trần Văn Khải - Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, việc để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, người lao động là đoàn viên công đoàn sẽ có cơ hội được mua, thuê, thuê mua nhà có giá cả hợp lý, phù hợp với khả năng tài chính của công nhân lao động.

Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của đoàn viên Công đoàn

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trong nhiệm kỳ qua, Liên đoàn Lao động huyện Lắk và các Công đoàn Cơ sở trực thuộc đã giải quyết những khó khăn, vướng mắc của đoàn viên trong quá trình thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Công đoàn tại cơ sở.