Đoàn viên công đoàn chung tay bảo vệ môi trường

Nguyễn Thị Hằng |

Với mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động về ý thức bảo vệ môi trường, vừa qua Công đoàn Công ty TNHH Giày Ngọc Tề đóng trên địa bàn xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ đã tổ chức thu gom dọn rác thải.

Với Khẩu hiệu “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải đi đôi với bảo vệ môi trường”, mới đây gần 50 cán bộ đoàn viên, công nhân lao động Công ty TNHH Giày Ngọc Tề đã ra quân dọn dẹp thu gom rác thải trong khuôn viên Công ty, đường tỉnh lộ 39, đường 380, đường 34 trên địa bàn xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên).

Sau một ngày hoạt động đoàn viên, công nhân lao động Công ty TNHH Giày Ngọc Tề đã thu gom được gần 400 kg rác thải chủ yếu là nilon và rác thải nhựa, góp phần làm sạch môi trường.

Cán bộ, đoàn viên công đoàn Công ty TNHH Giày Ngọc Tề dọn rác thải trên đường 39. Ảnh: Nguyễn Thị Hằng
Cán bộ, đoàn viên công đoàn Công ty TNHH Giày Ngọc Tề dọn rác thải trên đường 39. Ảnh: Nguyễn Thị Hằng

Với số lượng công nhân lao động lớn trong khu vực (khoảng 5.000 người), Công đoàn Công ty TNHH Giày Ngọc Tề thường xuyên tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên và công nhân lao động Công ty về ý thức bảo vệ mội trường, vứt rác đúng nơi quy định.

Thông qua công tác tuyên truyền giúp đoàn viên, CNVCLĐ nhận thức vấn đề môi trường, đặc biệt rác thải nhựa đang là một trong những thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững của địa phương, của huyện và của tỉnh.

Thời gian qua, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở cũng đã vận động cán bộ, đoàn viên tích cực thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”; sử dụng các sản phẩm dễ phân hủy, thân thiện với môi trường sẵn có thay thế cho các sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái…

Nguyễn Thị Hằng  
TIN LIÊN QUAN

Rác thải nhựa đe dọa môi trường, giải pháp nào ngăn chặn, đẩy lùi?

THEO VGP |

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa có văn bản trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội về các giải pháp khắc phục, đẩy lùi rác thải nhựa.

Giảm thiểu rác thải nhựa từ những thay đổi nhỏ

Diệu Tiên |

Theo tổ chức Lương nông Liên hiệp quốc tại Việt Nam, 1,8 triệu tấn rác thải nhựa thải ra môi trường hằng năm và nhu cầu tiêu thụ nhựa của người Việt ngày một gia tăng. Rác thải nhựa đã trở thành gánh nặng đối với môi trường và sức khỏe con người, đòi hỏi sự can thiệp của chính phủ, doanh nghiệp và cả người tiêu dùng chung tay giải quyết.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu sáng kiến về chống rác thải nhựa

Thanh Hà |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các nước chung tay xây dựng các thể chế, quy định về biển và đại dương nhằm kiểm soát, giảm thiểu và ngăn ngừa rác thải nhựa biển.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Rác thải nhựa đe dọa môi trường, giải pháp nào ngăn chặn, đẩy lùi?

THEO VGP |

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa có văn bản trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội về các giải pháp khắc phục, đẩy lùi rác thải nhựa.

Giảm thiểu rác thải nhựa từ những thay đổi nhỏ

Diệu Tiên |

Theo tổ chức Lương nông Liên hiệp quốc tại Việt Nam, 1,8 triệu tấn rác thải nhựa thải ra môi trường hằng năm và nhu cầu tiêu thụ nhựa của người Việt ngày một gia tăng. Rác thải nhựa đã trở thành gánh nặng đối với môi trường và sức khỏe con người, đòi hỏi sự can thiệp của chính phủ, doanh nghiệp và cả người tiêu dùng chung tay giải quyết.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu sáng kiến về chống rác thải nhựa

Thanh Hà |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các nước chung tay xây dựng các thể chế, quy định về biển và đại dương nhằm kiểm soát, giảm thiểu và ngăn ngừa rác thải nhựa biển.