Đoàn viên Công đoàn chế bình sát khuẩn tự động

Đỗ Phương - Thuỳ Vân |

Đoàn viên Công đoàn (CĐ) Võ Đình Quang - chuyên viên Phòng Kế hoạch-hành chính, chi nhánh miền Trung thuộc CĐ TCty Hàng không VN - tự làm ra bình sát khuẩn tự động cho các đồng nghiệp và hành khách để giảm thiểu sự lây nhiễm chéo bệnh COVID-19.

Anh Quang kể, trong một lần lang thang trên mạng, anh thấy giới thiệu về sản phẩm phun xịt tự động điện tử với giá thành rẻ nhất là 67USD cho đến vài trăm USD. Thiết nghĩ mua sắm trong thời điểm “ăn không nên, làm không ra” này cũng rất khó khăn nên anh Quang quyết định sẽ tự mình làm ra 1 sản phẩm thủ công, trước tiên phục vụ tại gia đình và tại phòng làm việc để thử nghiệm.

Bằng sự đam mê, ham học hỏi, anh mày mò, nghiên cứu các hướng dẫn, nguyên lý kết nối giữa các linh kiện điện tử để chế tạo ra máy xịt sát khuẩn tự động, đáp ứng được mong muốn và tiết kiệm được chi phí.

Anh Quang chia sẻ: “Những buổi đầu chế tạo rất khó khăn. Tôi không am hiểu nhiều về điện tử, nên rất khó để tìm mua các linh kiện cho đúng và phù hợp với hướng dẫn. Điều đó dẫn đến mất 1 tuần tôi mới cho ra phiên bản đầu tiên. Khi nắm vững về nguyên lý, am hiểu hơn về các linh kiện, tôi lại tiếp tục cải tiến chúng”.

Từ vỏ hộp, bình đựng dung dịch, vòi xịt, các linh kiện, mô đun cảm biến... được anh cải thiện nhỏ gọn hơn, tiện hơn. Thời gian từ 1 tuần tạo ra 1 sản phẩm, đến nay 1 ngày anh tạo được 2-3 sản phẩm, và đặc biệt giá thành từ 350.000 đồng giờ chỉ còn hơn 150.000 đồng.

Sản phẩm bình xịt sát khuẩn tự động đặt tại bàn làm việc của anh được anh chị em đồng nghiệp tại đơn vị hoan nghênh, cổ vũ tinh thần. Cùng với thành công đó, đến nay, anh đã làm và tặng 6 sản phẩm cho các phòng, trung tâm thuộc đơn vị tại Đà Nẵng - những nơi thường xuyên giao dịch, tiếp xúc với khách hàng. Đây là những sản phẩm với phiên bản mới, được thiết kế nhỏ gọn hơn, tiện lợi hơn.

Anh cho biết, khi máy xịt tự động được đưa vào sử dụng đã góp một phần công sức vào công tác phòng chống dịch bệnh tại đơn vị, đây là một việc làm ý nghĩa với mục đích phục vụ cộng đồng, xã hội.

Nhận sản phẩm do anh Quang tặng, ông Phạm Văn Mẫn - Trưởng phòng Kế hoạch-hành chính - cảm kích: “Sản phẩm bình rửa tay tự động tuy đơn giản, nhỏ gọn nhưng mang lại hiệu quả thiết thực. Dù ý tưởng không mới, nhưng việc làm này thật sự xuất phát từ cái tâm, đó là lo lắng, quan tâm cho người lao động (NLĐ). Thật giản dị nhưng mang nhiều ý nghĩa, chính vì thế, NLĐ của đơn vị rất hứng thú với sản phẩm “hand-made” này. Khi bình xịt tự động được trang bị các phòng làm việc, cán bộ nhân viên sử dụng sản phẩm với thái độ rất thích thú làm tôi cảm thấy rất tự hào về NLĐ của đơn vị mình”.

Đỗ Phương - Thuỳ Vân
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.