ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ - BÍ THƯ THÀNH ỦY HÀ NỘI HOÀNG TRUNG HẢI VÀ ỦY VIÊN T.Ư ĐẢNG - CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN BÙI VĂN CƯỜNG THĂM CNLĐ HÀ NỘI:

Đoàn viên công đoàn cần phát huy sáng kiến, sáng tạo

VIỆT LÂM - VŨ HẢI |

Ngày 7.2, đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã đến chúc tết, tặng quà cán bộ, CNLĐ TCty Vận tải Hà Nội (TRANSERCO). Tham gia đoàn còn có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hà Nội Nguyễn Văn Sửu và Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến.

Phải là hình ảnh đại diện của người thủ đô

Tại buổi gặp mặt, Tổng Giám đốc TRANSERCO Nguyễn Hoàng Trung cho biết, TCty có trên 10.000 cán bộ, CNLĐ. Năm 2017, doanh thu toàn TCty đạt 3.010 tỉ đồng, đạt lợi nhuận 59,1 tỉ đồng; CNLĐ được bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định, trung bình 6,7 triệu đồng/người/tháng; trong dịp Tết Mậu Tuất, TCty đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với công đoàn (CĐ) quan tâm chăm lo đời sống và phúc lợi cho đoàn viên, CNLĐ, theo đó mức thưởng bình quân mỗi người trong TCty là 1 tháng lương.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả mà TCty TRANSERCO đạt được trong thời gian qua, đồng chí Hoàng Trung Hải đặc biệt ghi nhận ngày càng có nhiều người dân sử dụng xe buýt hơn, bớt lo tình trạng móc túi, số xe buýt phục vụ đúng giờ tăng lên. Đồng chí Hoàng Trung Hải cũng mong muốn CNLĐ TRANSERCO nâng cao tinh thần phục vụ, bởi đặc thù công việc tại TCty là cung cấp dịch vụ và khi cung cấp dịch vụ, làm sao để người dân thấy xứng đáng với “đồng tiền bát gạo” họ bỏ ra. “Là nhân viên khối phục vụ và phải là hình ảnh đại diện người thủ đô, người Tràng An nên đoàn viên, NLĐ tại TCty cần nâng cao ý thức kỷ luật, có thái độ phục vụ hành khách hòa nhã, nhiệt tình thì dịch vụ xe buýt mới thu hút được nhiều người sử dụng, TCty phát triển thì thu nhập CNLĐ mới cao” - đồng chí Hoàng Trung Hải nhắn nhủ với CNLĐ TCty TRANSERCO.

Giao lưu với đoàn viên, CNLĐ của TCty TRANSERCO, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường ân cần thăm hỏi từng công nhân lái xe, người bán vé xe buýt. Khi được biết thời gian qua, thu nhập của người lao động (NLĐ) trong TCty ổn định, lãnh đạo và CĐ có các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ năm sau thiết thực hơn năm trước, Chủ tịch Bùi Văn Cường rất vui mừng. “Công việc của anh chị em CNLĐ của TCty TRANSERCO rất vất vả, bởi hằng ngày phải tiếp xúc với rất nhiều người, lái xe trên đường đông đúc, nhất là trong dịp cuối năm nên chỉ có những người yêu và hiểu nghề mới có thái độ phục vụ tốt hành khách, ứng xử văn minh, thanh lịch khi tham gia giao thông. Để nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, các đoàn viên, CNLĐ cần phát huy sáng kiến, sáng tạo để thể hiện nỗ lực cung cấp dịch vụ ngày càng tốt hơn, ngày càng hoàn hảo hơn; làm sao để mọi người muốn đến, muốn sử dụng dịch vụ mà chúng ta cung cấp” - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đưa ý kiến.

Tại buổi gặp, đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - cùng các đồng chí lãnh đạo TP.Hà Nội đã chúc tết, tặng quà cho 100 CNLĐ TCty Vận tải Hà Nội.

Lãnh đạo các cấp quan tâm chăm lo NLĐ trực tiếp

Đồng hành với tổ chức CĐ đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đoàn viên, NLĐ trong dịp cuối năm Đinh Dậu 2017 là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành T.Ư và địa phương. Chiều 7.2, đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội - cũng đã đến chúc tết, tặng quà cán bộ, CNLĐ TCty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI). Tại đây, đồng chí Hoàng Trung Hải đã thăm hỏi công tác chuẩn bị, các phương án cụ thể của TCty trong việc bảo đảm cung cấp điện liên tục, an toàn, ổn định trong dịp tết. Đồng chí cũng căn dặn lãnh đạo TCty cần thực hiện tốt hơn các chế độ cho lực lượng CNLĐ phải trực trong dịp Tết Nguyên đán để họ cảm thấy được sự chăm lo, chia sẻ của lãnh đạo TCty, qua đó mọi người yên tâm đón một cái tết vui tươi, an toàn.

Cũng trong chiều 7.2, Ủy viên T.Ư Đảng - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã tới thăm và tặng quà cho CNVCLĐ đang làm việc tại công trường khu đoàn ngoại giao (phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) do TCty Xây dựng Hà Nội thi công. Cùng đi với Chủ tịch Tổng LĐLĐVN có lãnh đạo CĐ ngành Xây dựng. Chiều muộn, trên công trường ngổn ngang vật liệu xây dựng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tới bắt tay, động viên từng công nhân, từng người thợ tay còn lấm lem đất cát.

Đứng trên công trường, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường chúc mừng những thành tích của TCty Xây dựng Hà Nội đạt được và cảm ơn lãnh đạo TCty quan tâm, chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng biểu dương tinh thần lao động trách nhiệm, hăng say của anh chị em công nhân, đóng góp vào việc thực hiện nhiệm vụ chung của TCty. Trong đó, anh chị em công nhân tích cực thi đua lao động, sáng tạo giúp tăng năng suất lao động cũng như giúp xây dựng các công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn. Cùng đó, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN mong lãnh đạo TCty phối hợp với CĐ đẩy mạnh chăm lo điều kiện làm việc, đời sống của CNLĐ để làm sao đoàn viên, NLĐ xác định TCty là ngôi nhà thứ hai của mình. Tại đây, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã trao những món quà và gửi lời chúc tết đầy ý nghĩa tới các gia đình công nhân lao động.

Sự có mặt của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khiến anh em công nhân trên công trường khu đoàn ngoại giao hết sức phấn khởi. Công nhân Đào Thị Phượng chia sẻ, sự quan tâm của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tới từng đoàn viên là nguồn động viên rất lớn và hết sức có ý nghĩa với anh em công nhân, đặc biệt khi ngày tết đã cận kề. “Chúng tôi hứa sẽ thi đua lao động tốt và hoàn thành xuất sắc công việc được giao” - chị Đào Thị Phượng nói. Dịp này, CĐ Xây dựng VN cũng trao tặng 3 thùng quà và 50 suất quà cho tập thể người lao động làm việc tại đây.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà và Chủ tịch CĐ Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Thủy Lệ cũng tới thăm, chúc tết và tặng quà người lao động tại dự án Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, huyện đảo Cát Hải (Hải Phòng), Cty CP Viglacera Tiên Sơn (Bắc Ninh), dự án Khu nhà ở xã hội kết hợp dịch vụ thương mại Anh Phú tại TP.Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh). Những món quà tết của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, của CĐ ngành là nguồn cổ vũ, động viên CNLĐ gắn bó, thực hiện tốt công việc cho đến ngày hoàn thành dự án.

VIỆT LÂM - VŨ HẢI
TIN LIÊN QUAN

Ấm tình “Tết sum vầy” 2018

Hoàng Tuấn - Q.Chi |

Tối 6.2, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên và Viettel Phú Thọ đã phối hợp tổ chức chương trình “Tết sum vầy” năm 2018 với mong muốn mang lại một cái tết ấm áp hơn cho công nhân lao động.

1.300 công nhân vui “Tết Sum vầy”

Quế Chi |

LĐLĐ tỉnh Nam Định vừa tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy” cho hơn 1.300 công nhân lao động tại Cty TNHH giầy Amara Việt Nam, Cụm Công nghiệp Thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh).

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà Tết cho công nhân khó khăn tại Nam Định

Tất Thảo |

Chiều 7.2, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Nước thăm và tặng quà CNLĐ tỉnh Nam Định.

Ô nhiễm mặt biển chợ cá Hạ Long 1: Ai dám chèo kayak, ăn hải sản

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chợ cá Hạ Long 1 từ lâu luôn là một trong những địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, mua sắm và theo quy hoạch, sẽ là một phần của dự án tuyến phố đi bộ, phố đêm dưới chân núi Bài Thơ với nhiều hoạt động đặc sắc. Tuy nhiên, ô nhiễm mặt nước biển tại khu vực này đã ở mức báo động từ lâu nhưng vẫn chưa có lời giải.

Lý do cần kiểm soát chặt chẽ đồ uống có đường

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, có bằng chứng gần đây cho thấy mối liên quan giữa tiêu thụ đồ uống có đường với bệnh không lây nhiễm gây ra tổn thất kinh tế, gánh nặng chi phí y tế và tỉ lệ tử vong.

Những lưu ý khi đăng kiểm xe ôtô năm 2023

NHÓM PV |

Đăng kiểm xe ôtô là hoạt động kiểm tra, đánh giá lần đầu và định kỳ tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định đối với xe ôtô. Vậy các quy định liên quan đến đăng kiểm xe ôtô mới nhất được quy định ra sao?

U20 Việt Nam và niềm tin về vé dự U20 World Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Màn trình diễn mà U20 Việt Nam đang thể hiện tại Giải U20 Châu Á 2023 có những nét tương đồng so với thế hệ đã giành vé dự FIFA U20 World Cup cách đây 6 năm.

Các tụ điểm giải trí ở Thái Nguyên vẫn công khai kinh doanh bóng cười

NHÓM PV |

Sau khi Báo Lao Động phản về tình trạng kinh doanh, sử dụng bóng cười (khí N2O) tại TP.Thái Nguyên, hiện cơ quan chức năng địa phương mới chỉ đang lên kế hoạch kiểm tra. Trong khi đó, chất gây nghiện này vẫn tiếp tục tràn lan trong các tụ điểm giải trí.

Ấm tình “Tết sum vầy” 2018

Hoàng Tuấn - Q.Chi |

Tối 6.2, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên và Viettel Phú Thọ đã phối hợp tổ chức chương trình “Tết sum vầy” năm 2018 với mong muốn mang lại một cái tết ấm áp hơn cho công nhân lao động.

1.300 công nhân vui “Tết Sum vầy”

Quế Chi |

LĐLĐ tỉnh Nam Định vừa tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy” cho hơn 1.300 công nhân lao động tại Cty TNHH giầy Amara Việt Nam, Cụm Công nghiệp Thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh).

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà Tết cho công nhân khó khăn tại Nam Định

Tất Thảo |

Chiều 7.2, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Nước thăm và tặng quà CNLĐ tỉnh Nam Định.