Đoàn Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn chào xã giao Tổng LĐLĐVN

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 15.8, Đoàn đại biểu  cấp cao Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn do Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn Đao Phet Aroune làm Trưởng đoàn đã tới chào xã giao Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải tiếp Đoàn.

Nhận lời mời của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn sang thăm, làm việc tại Thủ đô Hà Nội từ 14-18.8.

Đến thăm, chào xã giao Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Đao Phet Aroune thông tin về các hoạt động của Đoàn, trong đó Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn và Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã Hội đàm và ký kết Bản ghi nhớ quan hệ hợp tác hữu nghị, giai đoạn 2022-2027. Bản ghi nhớ có các nội dung cụ thể về cơ chế hợp tác, lĩnh vực hợp tác. Một trong những nội dung của Bản ghi nhớ là 2 bên sẽ tiếp tục được mở rộng và phát triển theo thỏa thuận đối với những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, nhằm đáp ứng yêu cầu chung của phong trào Công đoàn quốc tế. Hai bên cam kết thực hiện những nội dung của Bản ghi nhớ quan hệ hợp tác hữu nghị trên cơ sở các thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo Công đoàn Thủ đô hai nước…

Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Thanh Hải bày tỏ sự quan tâm tới nội dung hợp tác trong công tác đào tạo cho cán bộ Công đoàn Lào, trong đó mong muốn Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đặc biệt chú trọng trao đổi kinh nghiệm về thương lượng, ký kết Thỏa ước Lao động tập thể và phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở...

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải cũng vui mừng về sự phát triển ngày càng tốt đẹp trong mối quan hệ giữa phong trào Công đoàn hai nước trong những năm vừa qua.

Hiện nay, 05 Công đoàn ngành Trung ương, 02 đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn và 15 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam đã có quan hệ song phương với các Công đoàn tương ứng của Lào, trong đó Liên đoàn Lao động Hà Nội và Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn là một trong những đơn vị đầu tiên thiết lập quan hệ. Mối quan hệ hữu nghị, hợp tác anh em đó là nguồn động lực, động viên phong trào Công đoàn mỗi nước thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Ký ghi nhớ hợp tác giữa LĐLĐ TP Hà Nội và Liên hiệp CĐ Thủ đô Viêng Chăn

Kiều Vũ |

Hà Nội – Chiều 14.8, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội và Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã Hội đàm, ký kết Bản ghi nhớ quan hệ hợp tác hữu nghị, giai đoạn 2022-2027. Các đồng chí Nguyễn Phi Thường – Uỷ viên Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội và Đao Phet Aroune – Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn chủ trì.

Ký giao ước thi đua xây dựng huyện Mỹ Đức đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đã cùng các các tổ chức chính trị xã hội huyện ký giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành đợt thi đua cao điểm tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022.

Củng cố kỹ năng, kiến thức pháp luật cho cán bộ Công đoàn các cấp

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện củng cố kỹ năng, kiến thức pháp luật cho cán bộ Công đoàn các cấp khu vực phía Nam thông qua tập huấn công tác chính sách pháp luật năm 2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ký ghi nhớ hợp tác giữa LĐLĐ TP Hà Nội và Liên hiệp CĐ Thủ đô Viêng Chăn

Kiều Vũ |

Hà Nội – Chiều 14.8, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội và Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã Hội đàm, ký kết Bản ghi nhớ quan hệ hợp tác hữu nghị, giai đoạn 2022-2027. Các đồng chí Nguyễn Phi Thường – Uỷ viên Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội và Đao Phet Aroune – Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn chủ trì.

Ký giao ước thi đua xây dựng huyện Mỹ Đức đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đã cùng các các tổ chức chính trị xã hội huyện ký giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành đợt thi đua cao điểm tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022.

Củng cố kỹ năng, kiến thức pháp luật cho cán bộ Công đoàn các cấp

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện củng cố kỹ năng, kiến thức pháp luật cho cán bộ Công đoàn các cấp khu vực phía Nam thông qua tập huấn công tác chính sách pháp luật năm 2022.