Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo TƯ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở làm việc với Trường Đại học Công đoàn

Xuân Trường |

Ngày 23.11, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo TƯ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có buổi làm việc với Trường Đại học Công đoàn.

Cùng dự, có đồng chí Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; đại diện lãnh đạo các ban Tổng LĐLĐVN; PGS.TS Phạm Văn Hà – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng cùng tập thể lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các đoàn thể, phòng, ban, các khoa Trường Đại học Công đoàn.

Tại buổi làm việc, PGS.TS Phạm Văn Hà đã báo cáo với Đoàn kiểm tra về kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2016 – 2018 của Trường Đại học Công đoàn.

Theo đó, nhà trường đã thực hiện tốt việc xây dựng văn bản thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong nhà trường; phát huy được vai trò và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể thực hiện dân chủ trong nhà trường; tích cực tuyên truyền, vận động thực hiện dân chủ cơ sở; tổ chức tốt hội nghị cán bộ, CCVC và NLĐ, hội nghị đối thoại giũa Hiệu trưởng với sinh viên; công khai việc thực hiện các chế độ, quyền lợi của NLĐ và sinh viên; thực hiện công khai, công bằng trong đánh giá xếp loại, khen thưởng NLĐ và sinh viên; thực hiện tốt công tác quản lý tài chính; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; chế độ báo cáo về thực hiện dân chủ trong nhà trường…

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Trường
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Trường
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật đánh giá cao kết quả thực hiện quy chế dân chủ của Trường Đại học Công đoàn; đề nghị Trường Đại học CĐ phát huy kết quả đạt được; làm tốt hơn nữa việc thực hiện quyền được biết, được tham gia, được kiểm tra của cán bộ, CCVC, sinh viên trong các hoạt động quan trọng của nhà trường.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo TƯ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Phó trưởng ban Dân vận TƯ Hà Ngọc Anh cho rằng, Trường Đại học Công đoàn đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo TƯ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và Tổng LĐLĐVN về thực hiện quy chế dân chủ.

Đồng chí Hà Ngọc Anh đề nghị tới đây, nhà trường cần tiếp tục làm tốt hơn nữa việc thực hiện quy chế dân chủ tại nhà trường; nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở nhà trường; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể… để thực hiện tốt hơn việc dạy và học, nâng cao chất lượng hoạt động của nhà trường.

PGS.TS Phạm Văn Hà - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn báo cáo việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại trường với Đoàn kiểm tra. Ảnh: Xuân Trường
PGS.TS Phạm Văn Hà - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn báo cáo việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại trường với Đoàn kiểm tra. Ảnh: Xuân Trường
Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.