Đoàn khảo sát Tổng LĐLĐVN làm việc với LĐLĐ tỉnh Kiên Giang

Lục Tùng |

Đoàn khảo sát Tổng LĐLĐVN đã đến LĐLĐ tỉnh Kiên Giang làm việc về tình hình chung về quan hệ lao động, tình hình đối thoại, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT)...

Ngày 3.12, Đoàn khảo sát Tổng LĐLĐVN do bà Trần Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Quan hệ Lao động - Tổng LĐLĐVN làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Kiên Giang về tình hình quan hệ lao động, đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLĐTT... Ông Trần Thanh Việt – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang - báo cáo tóm tắt hình hình với đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn khảo sát Tổng LĐLĐ VN với LĐLĐ tỉnh Kiên Giang. Ảnh: LT
Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn khảo sát Tổng LĐLĐVN với LĐLĐ tỉnh Kiên Giang. Ảnh: LT

Kiên Giang hiện có 4 khu, cụm công nghiệp hoạt động, giải quyết việc làm cho trên 12.000 lao động. Nhằm kịp thời chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNLĐ, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các cấp Công đoàn (CĐ) tăng cường thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ.

Toàn tỉnh có 411 doanh nghiệp (DN) đủ điều kiện thành lập CĐCS, tính đến cuối tháng 11.2020, đã thành lập 219 CĐCS, tập trung chủ yếu Khu Cảng cá Tắc Cậu và xã Bình An huyện Châu Thành. Thời gian qua, CĐCS tại các DN đã kịp thời kiến nghị, đề xuất, tham mưu cho người sử dụng lao động (NSDLĐ) thực hiện các chế độ chính sách cho NLĐ cũng như hỗ trợ nhà ở, điện, nước, điều điện vui chơi, giải trí…

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt báo cáo tại buổi làm việc với đoàn khảo sát Tổng LĐLĐ VN. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt báo cáo tại buổi làm việc với đoàn khảo sát Tổng LĐLĐ VN. Ảnh: LT

Qua đó góp phần cải thiện mối quan hệ lao động giữa hai bên. Số vụ tranh chấp lao động tập thể giảm, NLĐ gắn bó hơn, xem doanh nghiệp như nhà của mình. Nhất là trong thời gian bị ảnh hưởng dịch COVID-19, hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp, nhưng hầu hết các DN đều ký kết hợp đồng lao động với NLĐ và đảm bảo việc làm đúng theo nội dung đã ký kết...

Đặc biệt, LĐLĐ Kiên Giang chỉ đạo các cấp CĐ tập trung chỉ đạo CĐCS phối hợp thực hiện tổ chức đối thoại định kỳ và tổ chức Hội nghị NLĐ tại DN. Năm 2020, có 141/155 DN (có từ 10 lao động trở lên) tổ chức hội nghị NLĐ, đạt 91%... “Nhìn chung, hầu hết các đơn vị, DN tổ chức hội nghị NLĐ, đối thoại định kỳ đảm bảo nội dung và quy trình theo qui định”- ông Việt nhấn mạnh. Từ đó, các CĐCS cũng dần chủ động đề xuất NSDLĐ ký kết TƯLĐTT khá ấn tượng. Tính đến cuối tháng 11. 2020, có 155/219 CĐCS DN thực hiện đạt 70%.

“Có trên 80% bản TƯLĐTT được ký kết có từ 3 nội dung có lợi hơn cho NLĐ so quy định pháp luật, như: thưởng lễ, tết, thưởng chuyên cần, chế độ tham quan, nghỉ dưỡng, thưởng thâm niên… Đặc biệt là có 3/3 CĐCS tại DN có vốn đầu tư nước ngoài xây dựng, ký kết TƯLĐTT có nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ như: Mức lương cao hơn lương tối thiểu vùng, ăn giữa ca, có thưởng lễ, tết, thưởng chuyên cần...” - ông Việt cho biết thêm.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: LT
Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: LT

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận một số nội dung về đối thoại, thương lượng và ký kết TƯLĐTT tại DN, nhất là quan hệ lao động trong các doanh nghiệp chế biến thủy, hải sản. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh kiến nghị với Tổng LĐLĐVN hướng tới cần có quy định cụ thể về mối quan hệ, sự hợp tác giữa CĐ ngành, CĐ tổng công ty, CĐ trực thuộc các CĐ ngành... nhất là hỗ trợ tạo điều kiện cho CĐCS tại DN ký kết TƯLĐTT gắn với cơ chế hỗ trợ DN chăm lo đời sống cho NLĐ.

Bà Trần Thị Thanh Hà - Phó trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ VN phát biểu tại buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Kiên Giang. Ảnh: LT
Bà Trần Thị Thanh Hà - Phó trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐVN phát biểu tại buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Kiên Giang. Ảnh: LT

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Trần Thị Thanh Hà đánh giá cao công tác điều hành của LĐLĐ Kiên Giang trong việc sáng tạo cách làm mới trong chỉ đạo các cấp CĐ hướng dẫn, đôn đốc CĐCS tại các DN thực hiện việc thương lượng tập thể, tổ chức ký kết TƯLĐTT... đúng quy trình, quy định.

Bà Hà cũng đánh giá cao chất lượng các bản TƯLĐTT với nhiều nội dung có lợi cho NLĐ so với quy định pháp luật. “Điều này không chỉ thiết thực tăng cường chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, góp phần cải thiện đời sống, đảm bảo việc làm, thu nhập cho NLĐ..., mà còn góp phần thể hiện, khẳng định vai trò không thể thiếu của tổ chức CĐVN trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu” - bà Hà nhấn mạnh.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Đại hội thành lập CĐCS doanh nghiệp vốn nước ngoài

Lục Tùng |

Ngày 1.12, Đại hội thành lập CĐCS doanh nghiệp vốn nước ngoài đã diễn ra tại Kiên Giang.

Nhân đôi niềm vui cho giáo viên khó khăn

Lục Tùng |

Việc LĐLĐ tỉnh Kiên Giang chủ động sắp xếp, bàn giao Mái ấm Công đoàn (MÂCĐ) cho giáo viên đúng dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2020 đã đem lại niềm vui nhân đôi cho những nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn.

Kiên Giang: Mùa xuân đến sớm từ những Mái ấm Công đoàn

Lục Tùng |

Việc chủ động hoàn thành Mái ấm Công đoàn của LĐLĐ Kiên Giang đã thực sự mang mùa xuân đến sớm cho những đoàn viên khó khăn nhà ở.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Kiên Giang: Đại hội thành lập CĐCS doanh nghiệp vốn nước ngoài

Lục Tùng |

Ngày 1.12, Đại hội thành lập CĐCS doanh nghiệp vốn nước ngoài đã diễn ra tại Kiên Giang.

Nhân đôi niềm vui cho giáo viên khó khăn

Lục Tùng |

Việc LĐLĐ tỉnh Kiên Giang chủ động sắp xếp, bàn giao Mái ấm Công đoàn (MÂCĐ) cho giáo viên đúng dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2020 đã đem lại niềm vui nhân đôi cho những nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn.

Kiên Giang: Mùa xuân đến sớm từ những Mái ấm Công đoàn

Lục Tùng |

Việc chủ động hoàn thành Mái ấm Công đoàn của LĐLĐ Kiên Giang đã thực sự mang mùa xuân đến sớm cho những đoàn viên khó khăn nhà ở.