Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN dâng hương tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Việt Lâm |

Sáng 25.4, tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dẫn đầu đã dâng hương tưởng niệm 20 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27.4.1998 – 27.4.2018).

Các đồng chí Đỗ Tiến Sỹ - Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên; Vũ Anh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN; Phạm Văn Hà - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên Nguyễn Thị Thanh Tuyết cùng tham dự lễ dâng hương. Ngày 27.4 tới đây, Khu lưu niệm Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh sẽ đón nhận Bằng công nhận di tích lịch sử quốc gia.

Là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Linh thuộc lớp công nhân công nghiệp đầu tiên ở nước ta, những người đã trưởng thành từ phong trào công nhân, hoạt động công đoàn (CĐ) và sau đó trở thành nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng và tổ chức CĐ Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Chủ tịch Tổng CĐ Việt Nam (nay là Tổng LĐLĐVN) từ năm 1978 đến năm 1980.

Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN dâng hương tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Sơn Tùng
Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN dâng hương tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Sơn Tùng

Trên cương vị Chủ tịch Tổng CĐ VN, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã chỉ đạo các cấp CĐ, tập hợp, vận động CNVC hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành kế hoạch; đẩy mạnh phong trào CNVC thi đua phục vụ nông nghiệp; ra sức xây dựng và bảo vệ đất nước, củng cố quốc phòng; tổ chức và từng bước cải thiện đời sống, phát triển phúc lợi, bảo vệ lợi ích chính đáng của CNVC; cải tiến phương pháp công tác, xây dựng CĐ vững mạnh…

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường và Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ tham Nhà lưu niệm Cố Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Sơn Tùng
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường và Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ thăm Nhà lưu niệm Cố Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Sơn Tùng

Trước anh linh đồng chí Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN kính cẩn báo cáo kết quả hoạt động của tổ chức CĐ trong thời gian qua. Trong đó, các cấp CĐ tập trung bảo vệ, quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, NLĐ; tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống, đoàn viên như chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên CĐ”; tiến hành đầu tư xây dựng các thiết chế CĐ để phục vụ đời sống, tinh thần của đoàn viên, NLĐ…

Nhằm động viên, cổ vũ và tuyên dương đội ngũ cán bộ CĐ các cấp có thành tích đặc biệt xuất sắc, có sáng kiến, sáng tạo trong hoạt động CĐ, góp phần xây dựng, phát triển tổ chức CĐ và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã ban hành Kế hoạch tổ chức xét chọn trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ I, năm 2018. Dự kiến, đợt trao tặng sẽ diễn ra trong dịp Kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.2018)...

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường viết lưu bút. Ảnh: Sơn Tùng
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường viết lưu bút. Ảnh: Sơn Tùng
Sau khi thăm quan Khu lưu niệm, đồng chí Bùi Văn Cường – Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã lưu bút tại sổ lưu niệm. Trong lưu bút có nội dung: "Đoàn Đại biểu Tổng LĐLĐVN vô cùng xúc động khi xem lại những hình ảnh, hiện vật rất đỗi giản dị của Cố Tổng Bí thư; tự hào về Cố Chủ tịch Tổng CĐ VN đã thấm nhuần giai cấp công nhân, để có những tư tưởng lớn đặt nền móng cho thời kỳ đổi mới của đất nước, để đất nước ta giàu đẹp, hùng cường như ngày hôm nay.
Tự hào quê hương Hưng Yên đã sinh ra người con, nhà cách mạng tài ba của Đảng, của dân tộc, giai cấp công nhân VN tự hào có đồng chí Chủ tịch Tổng CĐ, sau đó là lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng, Nhà nước ta. Càng tự hào, các thế hệ cán bộ CĐ hiện nay càng phải phấn đấu noi theo tấm gương mẫu mực, sáng tạo của Cố Tổng Bí thư để xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn; xây dựng giai cấp công nhân VN lớn mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xây dựng tổ chức CĐ VN ngày càng lớn mạnh…".
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường thăm dự án Thiết chế Công đoàn KCN Phố Nối A, Hưng Yên. Ảnh: Sơn Tùng
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường thăm dự án Thiết chế Công đoàn KCN Phố Nối A, Hưng Yên. Ảnh: Sơn Tùng

Trong sáng ngày 25.4, Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN và Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cũng đã đi khảo sát Dự án xây dựng Thiết chế của CĐ KCN Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên. Các công trình trong dự án sẽ có 10 khối nhà 5 tầng (550 căn hộ), nhà văn hóa đa năng, sức chứa 500 người, quảng trường, siêu thị CĐ, nhà trẻ mẫu giáo, văn phòng tư vấn pháp lý… Tổng diện tích của dự án là 3,26ha.

Tại đây, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã đề nghị lãnh đạo tỉnh Hưng Yên sớm bàn giao mặt bằng; sau khi nhận mặt bằng, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN sẽ giao Ban Quản lý thiết chế CĐ phối hợp với LĐLĐ tỉnh Hưng Yên khảo sát nhu cầu mua, thuê căn hộ của NLĐ, sau đó tiến hành xây dựng. Tổng LĐLĐVN sẽ xây dựng siêu thị CĐ, nhà trẻ mẫu giáo, nhà văn hóa đầu tiên.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường và Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ động viên, trao quà cho CNLĐ đang xây dựng cơ sở 2 Đại học Công đoàn. Ảnh: Sơn Tùng
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường và Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ động viên, trao quà cho CNLĐ đang xây dựng cơ sở 2 Đại học Công đoàn. Ảnh: Sơn Tùng

Sau khi thăm dự án Thiết chế của CĐ, Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN và Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đã đi thăm cơ sở II của Trường Đại học CĐ, hiện đang tiến hành xây dựng giai đoạn 1 - dự kiến đưa vào sử dụng trong quý I/2019.

Tại đây, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã ân cần thăm hỏi, động viên CNLĐ thuộc Xí nghiệp II, TCty 319 Bộ Quốc phòng – những người đang xây dựng các công trình. Chủ tịch Bùi Văn Cường đã yêu cầu lãnh đạo Xí nghiệp chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất để CNLĐ đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, có chỗ ăn, nghỉ đàng hoàng… Chủ tịch Bùi Văn Cường và Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ cũng đã tặng quà cho CNLĐ tại công trường.

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn xứng đáng là thủ lĩnh của đoàn viên, người lao động

Xuân Trường |

Ngày 24.4, Đại hội XVI CĐ TP. Hà Nội đã được khai mạc tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Các đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ  Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Công đoàn tỉnh Trà Vinh: Chú trọng thực chất, hiệu quả trong công tác chăm lo đoàn viên, CNVCLĐ

TRẦN TUẤN - HOÀNG TÂN |

Chiều 22.4, Đại hội CĐ tỉnh Trà Vinh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã chính thức khai mạc và diễn ra trong 3 ngày (22 - 24.4) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh. Nhiệm kỳ qua (2013 - 2018), hoạt động của các cấp CĐ tỉnh Trà Vinh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, nổi bật là hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ.

LĐLĐ TP.Hà Nội: Phấn đấu là đầu tàu cả nước về hoạt động công đoàn

XUÂN TRƯỜNG thực hiện |

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hướng về cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động (NLĐ), các cấp công đoàn (CĐ) Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, xứng đáng là đầu tàu cả nước về phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn xứng đáng là thủ lĩnh của đoàn viên, người lao động

Xuân Trường |

Ngày 24.4, Đại hội XVI CĐ TP. Hà Nội đã được khai mạc tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Các đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ  Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Công đoàn tỉnh Trà Vinh: Chú trọng thực chất, hiệu quả trong công tác chăm lo đoàn viên, CNVCLĐ

TRẦN TUẤN - HOÀNG TÂN |

Chiều 22.4, Đại hội CĐ tỉnh Trà Vinh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã chính thức khai mạc và diễn ra trong 3 ngày (22 - 24.4) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh. Nhiệm kỳ qua (2013 - 2018), hoạt động của các cấp CĐ tỉnh Trà Vinh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, nổi bật là hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ.

LĐLĐ TP.Hà Nội: Phấn đấu là đầu tàu cả nước về hoạt động công đoàn

XUÂN TRƯỜNG thực hiện |

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hướng về cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động (NLĐ), các cấp công đoàn (CĐ) Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, xứng đáng là đầu tàu cả nước về phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ.