Đoàn đại biểu TLĐLĐVN: Chia sẻ thông tin hoạt động công đoàn tại Việt Nam

Hà Phương Thảo (từ Geneva, Thụy Sĩ) |

Bên lề Phiên họp lần thứ 108 Hội nghị Lao động Quốc tế (ILC 108) của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) diễn ra từ ngày 10-21.6 tại Geneva, Thụy Sỹ, Đoàn đại biểu của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm Trưởng đoàn đã có các cuộc làm việc song phương với các tổ chức công đoàn (CĐ) quốc gia và quốc tế.

Tại các cuộc làm việc, Đoàn đại biểu của Tổng LĐLĐVN đã chia sẻ thông tin về tình hình lao động, hoạt động CĐ tại Việt Nam và kết quả Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của CĐ Việt Nam với phương châm “Đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ; tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, các chỉ tiêu và 3 khâu đột phá chiến lược cho nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm: Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ, nhất là đội ngũ chủ tịch CĐ cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; Xây dựng nguồn lực CĐ đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông CĐ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Bà Thái Quỳnh Mai Dung - Trưởng ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN (bên phải ảnh), làm việc với bà Cathy Feingold - Trưởng ban Đối ngoại AFL-CIO kiêm Phó Chủ tịch ITUC, ngày 18.6. Ảnh: P.T
Bà Thái Quỳnh Mai Dung - Trưởng ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN (bên phải ảnh) làm việc với bà Cathy Feingold - Trưởng ban Đối ngoại AFL-CIO kiêm Phó Chủ tịch ITUC, ngày 18.6. Ảnh: P.T

Ngày 18.6, đoàn đã làm việc với CĐ Thiên chúa giáo Hà Lan (CNV) nhằm trao đổi thông tin về dự án Thúc đẩy đối thoại xã hội tại nơi làm việc và thương lượng tập thể có hiệu quả trong ngành dệt may ở Việt Nam do hai bên phối hợp triển khai trong giai đoạn 2018 – 2020, CNV khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ CĐ Việt Nam và mở rộng ngân sách cũng như thời hạn triển khai dự án.

Đoàn cũng gặp và làm việc với bà Cathy Feingold, Trưởng Ban Quốc tế Liên hiệp Trung ương CĐ Mỹ (AFL-CIO) kiêm Phó Chủ tịch Tổng CĐ Quốc tế (ITUC) nhằm trao đổi về việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức và thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ cụ thể của AFL-CIO đối với CĐ Việt Nam.

Bà Thái Quỳnh Mai Dung - Trưởng ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN trao đổi với các Công đoàn Bỉ, ngày 19.6. Ảnh: P.T
Bà Thái Quỳnh Mai Dung - Trưởng ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN trao đổi với các Công đoàn Bỉ, ngày 19.6. Ảnh: P.T

Nhân dịp này, Tổng LĐLĐVN cũng gửi lời mời tới ông Richard Trumka, Chủ tịch AFL-CIO sang thăm, làm việc tại Việt Nam vào thời điểm thích hợp trong năm 2020. Bà Cathy Feingold bày tỏ sự ủng hộ và đánh giá cao những kết quả mà CĐ Việt Nam đã đạt được trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn từ những tác động của quá trình hội nhập, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và yêu cầu đổi mới của CĐ Việt Nam.

Ngày 19.6, sau khi tham dự cuộc gặp mặt của Liên hiệp CĐ Thế giới (WFTU) với CĐ thành viên và bè bạn, đoàn đã gặp và trao đổi với ông George Mavrikos, Tổng Thư ký WFTU về kế hoạch Tổng LĐLĐVN đăng cai tổ chức Đại hội thế giới lần thứ 18 của WFTU tại Việt Nam vào năm 2021. Đây là một sự kiện có nghĩa quan trọng đối với phong trào CĐ thế giới nói chung và WFTU nói riêng, đánh dấu bước ngoặt mang tính lịch sử trong quá trình hoạt động của WFTU hướng tới mục tiêu đổi mới, tăng cường vai trò, vị thế của WFTU trong phong trào CĐ thế giới và trong các định chế toàn cầu. Đoàn cũng gặp và làm việc với Tổng CĐ Bỉ FGTB/ABVV và CĐ Thiên chúa giáo Bỉ (CSC/ACV), đây là hai trung tâm CĐ quốc gia lớn nhất ở Bỉ hiện nay.

Các bên đã thống nhất sẽ thiết lập và thúc đẩy quan hệ hợp tác ở cấp trung ương, các CĐ Bỉ cam kết sẽ hỗ trợ Tổng LĐLĐVN và mời Tổng LĐLĐVN dự Đại hội vào tháng 12.2019.

Đoàn Tổng LĐLĐVN trao đổi với ông Giang Quảng Bình, Phó Chủ tịch Tổng Công hội Trung Quốc, ngày 19.6. Ảnh: P.T
Đoàn Tổng LĐLĐVN trao đổi với ông Giang Quảng Bình, Phó Chủ tịch Tổng Công hội Trung Quốc, ngày 19.6. Ảnh: P.T

Trong buổi làm việc với ông Giang Quảng Bình, Phó Chủ tịch Tổng Công hội Trung Quốc, hai bên đã chia sẻ thông tin về tình hình hoạt động, về chuyến thăm của đoàn cấp cao do Phó Chủ tịch ACFTU dẫn đầu tới Việt Nam vào cuối tháng 11.2019 và những nội dung hợp tác trong thời gian tới gồm Chương trình học bổng dành cho cán bộ CĐ Việt Nam; tăng cường hợp tác song phương ở cấp trung ương; thúc đẩy trao đổi đoàn giữa các địa phương giáp biên; thiết lập quan hệ hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu của hai tổ chức; phối hợp tham gia các sáng kiến chung giữa ACFTU/Tổng LĐLĐVN/Ban Hoạt động Công nhân của ILO (ACTRAV) và ACFTU/Tổng LĐLĐVN/CĐ Giao thông Vận tải Quốc tế (ITF).

Đoàn đã gặp và chào xã giao Chủ tịch Trung tâm những Người lao động Cuba (CTC) và Tổng Thư ký Đại hội CĐ Malaysia (MTUC).

Chương trình làm việc của đoàn đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần tăng cường, thúc đẩy quan hệ hợp tác, sự thấu hiểu và ủng hộ của các tổ chức, các CĐ quốc gia, quốc tế đối với CĐ Việt Nam.

Hà Phương Thảo (từ Geneva, Thụy Sĩ)
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường dự và phát biểu tại Hội nghị Lao động Quốc tế lần thứ 108

Mai Dung (từ Geneva, Thuỵ Sĩ) |

Đoàn đại biểu Công đoàn Việt Nam (CĐVN) do đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới (WFTU) làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Lao động Quốc tế lần thứ 108 (ILC 108) từ ngày 17-21.6 tại Geneva, Thụy Sĩ.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với các tổ chức đa phương và song phương bên lề Hội nghị 108 của ILO

B.Đ.N |

Bên lề Hội nghị 108 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Đoàn đại biểu của Tổng LĐLĐVN đã có buổi làm việc với các tổ chức song phương và đa phương về hợp tác, phát triển của Công đoàn Việt Nam.

Đoàn Việt Nam làm việc với Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc

PV |

14h43 giờ Thuỵ Sĩ (tức 19h43 giờ Việt Nam), ngày 15.6, Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN, Bộ LĐTBXH, Liên minh Hợp tác xã và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam dự Hội nghị 3 bên do Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức, đã đến thăm, làm việc với Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường dự và phát biểu tại Hội nghị Lao động Quốc tế lần thứ 108

Mai Dung (từ Geneva, Thuỵ Sĩ) |

Đoàn đại biểu Công đoàn Việt Nam (CĐVN) do đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới (WFTU) làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Lao động Quốc tế lần thứ 108 (ILC 108) từ ngày 17-21.6 tại Geneva, Thụy Sĩ.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với các tổ chức đa phương và song phương bên lề Hội nghị 108 của ILO

B.Đ.N |

Bên lề Hội nghị 108 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Đoàn đại biểu của Tổng LĐLĐVN đã có buổi làm việc với các tổ chức song phương và đa phương về hợp tác, phát triển của Công đoàn Việt Nam.

Đoàn Việt Nam làm việc với Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc

PV |

14h43 giờ Thuỵ Sĩ (tức 19h43 giờ Việt Nam), ngày 15.6, Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN, Bộ LĐTBXH, Liên minh Hợp tác xã và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam dự Hội nghị 3 bên do Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức, đã đến thăm, làm việc với Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc.