Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tặng quà công nhân không có thưởng Tết

Nam Dương |

TPHCM - Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tặng 99 phần quà (trị giá 1 triệu đồng/phần) cho các công nhân không có thưởng Tết do doanh nghiệp gặp khó khăn.

Ngày 1.2, Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM do ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, Đại biểu Quốc hội khóa XV, dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Ông Hà Phước Thắng - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM - đã động viên, chúc Tết người lao động. Đồng thời, cho biết tiếp nối truyền thống những năm qua, dịp Tết Giáp Thìn 2024, Đoàn Đại biểu quốc hội TPHCM tiếp tục phối hợp cùng LĐLĐ TPHCM thực hiện các chương trình thiết thực nhằm mang Tết đến với các gia đình người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Hà Phước Thắng tặng quà cho các công nhân không có thưởng Tết. Ảnh: Đức Long
Ông Hà Phước Thắng tặng quà cho các công nhân không có thưởng Tết. Ảnh: Đức Long

Đoàn đã trao 99 phần quà (1 triệu đồng/phần) cho các công nhân của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ thực phẩm Việt Sin gặp khó khăn do doanh nghiệp không có thưởng Tết.

Thay mặt các công nhân, chị Phạm Mỹ Duyên, bày tỏ xúc động, chia sẻ: "Những tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo thành phố là nguồn động viên to lớn giúp chúng tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và có một cái Tết trọn vẹn hơn".

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Một trường phổ thông ở TPHCM thưởng Tết giáo viên bình quân 28 triệu đồng

Chân Phúc |

TPHCM - Một trường học ở TPHCM chi thưởng Tết cho giáo viên bình quân khoảng 28 triệu đồng, trong đó người cao nhất nhận 150 triệu đồng.

Người đang hưởng lương hưu có được nhận tiền thưởng Tết?

HẠNH AN |

Người đang nhận lương hưu, không còn làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, hợp đồng thì không có tiền thưởng Tết.

Quy định thưởng Tết đối với cán bộ, công chức, viên chức

HẠNH AN |

Cán bộ, công chức có thể được hỗ trợ một khoản nhất định nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Nhiều giảng viên nhận thưởng Tết Nguyên đán 2024 khoảng 80 triệu đồng

TRÀ MY |

Nhiều trường đại học công bố thưởng Tết 2024 cho cán bộ, giảng viên, trong đó một số trường thưởng cao nhất vào khoảng 80 triệu đồng/người; thấp nhất là 1 tháng lương.

Vĩnh Long khai mạc đường gốm và hoa kỷ lục Việt Nam mừng xuân Giáp Thìn

HOÀNG LỘC |

Sáng 2.2, tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc “Đường gốm và hoa mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024” chi phí đầu tư hơn 6,8 tỉ đồng và đón nhận kỷ lục “Đường gốm đỏ và hoa dài nhất Việt Nam".

Sắp xuất hiện không khí lạnh mạnh dịp Tết Nguyên đán 2024

AN AN (THỰC HIỆN) |

Đại diện cơ quan khí tượng nhận định, khi không khí lạnh tràn về, tình trạng sương mù dày đặc ở Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ sẽ chấm dứt.

Độc đáo Cá chép thạch rau câu 3D hút khách ngày Tết ông Công ông Táo

THẾ ĐẠI |

Bên cạnh những con cá chép vàng được người dân mua thả sông để tiễn ông Công ông Táo về chầu trời ngày 23 tháng Chạp, ngày Tết ông Công ông Táo năm nay loại thực phẩm mang tên "cá chép thạch rau câu 3D" đang được các bà nội trợ "săn đón".

Tuyên dương 22 tập thể, cá nhân kiều bào tiêu biểu

Phương Ngân |

TPHCM - 7 tập thể và 15 cá nhân kiều bào tiêu tiểu có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng quê hương đã được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tuyên dương trong ngày 2.2.

Một trường phổ thông ở TPHCM thưởng Tết giáo viên bình quân 28 triệu đồng

Chân Phúc |

TPHCM - Một trường học ở TPHCM chi thưởng Tết cho giáo viên bình quân khoảng 28 triệu đồng, trong đó người cao nhất nhận 150 triệu đồng.

Người đang hưởng lương hưu có được nhận tiền thưởng Tết?

HẠNH AN |

Người đang nhận lương hưu, không còn làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, hợp đồng thì không có tiền thưởng Tết.

Quy định thưởng Tết đối với cán bộ, công chức, viên chức

HẠNH AN |

Cán bộ, công chức có thể được hỗ trợ một khoản nhất định nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Nhiều giảng viên nhận thưởng Tết Nguyên đán 2024 khoảng 80 triệu đồng

TRÀ MY |

Nhiều trường đại học công bố thưởng Tết 2024 cho cán bộ, giảng viên, trong đó một số trường thưởng cao nhất vào khoảng 80 triệu đồng/người; thấp nhất là 1 tháng lương.