Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tiếp xúc với người lao động

Diệu Thuý |

Chiều 24.9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Hoàng Quốc Thưởng, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV với đại diện doanh nghiệp và người lao động của Cty CP Nhiệt điện Phả Lại và Cty TNHH Michigan Hải Dương (TP. Chí Linh).

Tại buổi tiếp xúc, cử tri của hai công ty đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo Luật Lao động sửa đổi sẽ trình tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV và kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến chế độ chính sách cho người lao động.

Đóng góp vào dự thảo Luật Lao động sửa đổi, các cử tri đề nghị Quốc hội xem xét cho ý kiến giảm thời gian làm việc từ không quá 48 giờ một tuần xuống còn không quá 40 giờ trong một tuần do người lao động trong các doanh nghiệp thường phải làm việc với cường độ cao, điều kiện vất vả, ít có thời gian học tập, nghỉ ngơi; đề nghị Quốc hội thảo luận và thông qua bổ sung thêm một số ngày nghỉ lễ trong năm đối với người lao động.

Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hải Dương trong buổi tiếp xúc với cử tri, NLĐ tỉnh. Ảnh: Diệu Thuý
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương trong buổi tiếp xúc với cử tri, NLĐ tỉnh. Ảnh: Diệu Thuý

Đối với tăng tuổi nghỉ hưu các cử tri đề nghị Đảng, Nhà nước, Quốc hội quan tâm đến các đối tượng công nhân lao động, lĩnh vực ngành nghề, tình hình sức khỏe người lao động. Với những công nhân trực tiếp sản xuất nên giữ nguyên tuổi nghỉ hưu như hiện nay.

Các cử tri cũng đề nghị quy định rõ vai trò của công đoàn trong xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động trong doanh nghiệp để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động. Phần mở rộng quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động đề nghị chọn phương án người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không vì lý do gì mà chỉ cần thời hạn báo trước.

Nhiều công nhân cũng cho rằng, hiện nay công nhân lao động tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương rất đông nhưng nhiều nơi vẫn chưa có nhà giữ trẻ, kiến nghị tỉnh quan tâm xem xét xây nhà trẻ để công nhân lao động an tâm gửi con khi đi làm việc; Hiện nay nhiều công nhân lao động do tiền lương thấp không có điều kiện mua đất làm nhà. Vì vậy đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội quan tâm có ý kiến với Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng khu chung cư dành cho công nhân lao động có thu nhập thấp gần khu, cụm công nghiệp có đông công nhân lao động, đồng thời có chính sách cho công nhân lao động được vay tiền mua nhà, mua nhà giá ưu đãi, mua nhà trả góp.

Nội dung liên quan đến chế độ chính sách cho người lao động, cử tri đề nghị Đảng, Nhà nước có chính sách tốt nhất đào tạo, bồi dưỡng cho công nhân lao động trực tiếp sản xuất để có nguồn lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệp vụ thời đại cách mạng công nghiệp 4.0; chế độ thai sản cho nữ công nhân.

Cử tri cũng đề nghị làm rõ kế hoạch, định hướng của tỉnh trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thời gian tới; tình cần có cớ chế, chính sách  quan tâm xây dựng các điểm vui chơi, giải trí, khu tập luyện thể dục, thể thao công cộng ở các địa điểm có công nhân lao động sinh sống; chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp hoạt động và thực hiện theo pháp luật, đơn giản hóa các thủ tục…

Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã giải đáp các ý kiến liên quan đến chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, làm thêm giờ... Các nhóm vấn đề khác cử tri nêu đã được các đại biểu Quốc hội tiếp thu đầy đủ để phản ánh đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, đồng chí Hoàng Quốc Thưởng, Phó trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh đã tiếp thu giải trình những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, tổng hợp chuyển đến các Bộ, ngành Trung ương tại kỳ họp tới.

Diệu Thuý
TIN LIÊN QUAN

Đã đến lúc chín muồi để giảm giờ làm cho người lao động

VƯƠNG TRẦN (ghi) |

“Ngay từ đầu Tổng LĐLĐVN đã đề nghị giảm thời gian làm việc chính thức xuống 44h. Nhưng không thấy có trong các phương án của Dự thảo nên tiếp tục có ý kiến. Đề xuất chế độ làm việc 44h không phải là mong muốn chủ quan của TLĐ mà trên cơ sở lắng nghe ý kiến người lao động.

Tăng ngày nghỉ, giảm giờ làm, thêm thời gian cho gia đình

HÀ ANH - QUẾ CHI |

Giảm thời giờ làm việc, tăng thời giờ nghỉ ngơi là vấn đề đang được các cấp công đoàn Việt Nam đặc biệt quan tâm trong quá trình sửa đổi Bộ luật Lao động. Mới đây, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã thống nhất sẽ đưa ra đề xuất bổ sung thêm 3 ngày nghỉ trong năm vào Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Đề nghị giảm giờ làm từ 48 giờ xuống 44 giờ trong một tuần

Hà Anh |

Chiều 17.9, Tổng LĐLĐVN nêu quan điểm về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Đã đến lúc chín muồi để giảm giờ làm cho người lao động

VƯƠNG TRẦN (ghi) |

“Ngay từ đầu Tổng LĐLĐVN đã đề nghị giảm thời gian làm việc chính thức xuống 44h. Nhưng không thấy có trong các phương án của Dự thảo nên tiếp tục có ý kiến. Đề xuất chế độ làm việc 44h không phải là mong muốn chủ quan của TLĐ mà trên cơ sở lắng nghe ý kiến người lao động.

Tăng ngày nghỉ, giảm giờ làm, thêm thời gian cho gia đình

HÀ ANH - QUẾ CHI |

Giảm thời giờ làm việc, tăng thời giờ nghỉ ngơi là vấn đề đang được các cấp công đoàn Việt Nam đặc biệt quan tâm trong quá trình sửa đổi Bộ luật Lao động. Mới đây, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã thống nhất sẽ đưa ra đề xuất bổ sung thêm 3 ngày nghỉ trong năm vào Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Đề nghị giảm giờ làm từ 48 giờ xuống 44 giờ trong một tuần

Hà Anh |

Chiều 17.9, Tổng LĐLĐVN nêu quan điểm về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi).