Tham dự Đại hội có hơn 50 đại biểu từ các công đoàn thành viên của Liên hiệp Công đoàn Thế giới tại nhiều quốc gia trên toàn thế giới.
Với chủ đề “Thống nhất để tiến lên phía trước, lao động nữ cũng là giai cấp công nhân, lao động”, Đại hội lần này tập trung trao đổi thông tin về những khó khăn, thách thức lao động nữ đang phải đối mặt trong bối cảnh hiện nay và thảo luận các giải pháp, kiến nghị, chương trình hành động nhằm đưa phong trào đấu tranh vì quyền lợi của lao động nữ tiến lên một tầm cao mới.
Các đại biểu tham dự Đại hội thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ và nỗ lực không ngừng nhằm bảo vệ, thúc đẩy quyền bình đẳng của lao động nữ, đảm bảo việc làm thỏa đáng và cùng hướng tới mục tiêu sự phát triển bền vững.
Phát biểu tại Đại hội, bà Đỗ Hồng Vân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chia sẻ về tình hình lao động nữ, những thành tựu trong công tác bình đẳng giới ở Việt Nam. Trong đó, tổ chức Công đoàn Việt Nam đóng vai trò hết sức quan trọng, đã đề xuất thành công với Chính phủ, Quốc hội để ban hành nhiều chính sách, quy định ưu việt hơn cho lao động nữ, đặc biệt trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
Đồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm làm phong phú hơn các hoạt động của Liên hiệp Công đoàn Thế giới, tạo một sức sống mới trong phong trào đấu tranh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lực lượng lao động nữ trên toàn thế giới.