Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN góp ý Bộ luật Lao động (sửa đổi) lần 2

Việt Lâm - Hải Nguyễn |

Sáng 25.4, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 4 tiếp tục làm việc ngày thứ hai. Đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật cùng các đồng chí trong Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dự hội nghị.

Tại buổi làm việc này, các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã tập trung nêu góp ý vào Bộ luật Lao động (sửa đổi) lần thứ 2.

Nêu ý kiến góp ý vào Bộ luật Lao động (sửa đổi) lần thứ 2, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội cho biết, trong thời gian qua, LĐLĐ TP đã tổ chức các hội thảo lấy ý kiến của NLĐ, chủ DN tại cơ sở. Qua đó có 3 vấn đề trọng tâm được nêu ra, liên quan đến giờ làm thêm, tuổi nghỉ hưu, tổ chức đại diện cho NLĐ (không phải tổ chức CĐ) tại DN.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Về giờ làm thêm, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cho biết, nhiều anh chị em NLĐ không muốn phải làm thêm giờ quá nhiều, họ chỉ muốn làm thêm từ 200-300 giờ/năm. “Do đó, LĐLĐ TP.Hà Nội đề nghị Tổng LĐLĐVN khi góp ý vào Bộ luật Lao động (sửa đổi) lần thứ 2 cần có quan điểm: Giữ nguyên các mức và phương án chi trả như hiện nay là NLĐ làm thêm không quá 200-300 giờ/năm. Bởi hiện nay, nhiều CNLĐ do mức thu nhập không đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu nên sức giảm sút, nhiều DN sa thải NLĐ trên 35-37 tuổi, nên họ không muốn bị “vắt sức” khi còn trẻ, họ muốn có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức LĐ” - đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nêu ý kiến.

Liên quan đến việc điều chỉnh độ tuổi nghỉ hưu, đại diện LĐLĐ TP.Hà Nội đề xuất giữ nguyên quy định hiện nay: Nữ 55 tuổi, nam 60 tuổi thì đến thời điểm nghỉ hưu. Những trường hợp đặc biệt thì Chính phủ có quy định riêng.

Về tổ chức đại diện cho NLĐ tại DN, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, Ban Quan hệ LĐ cần xây dựng hồ sơ, có báo cáo với căn cứ pháp lý chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, nguyện vọng của NLĐ để Đoàn Chủ tịch đưa ra ý kiến cụ thể đối với các cơ quan chức năng…

Đồng chí Trương Bích Hạnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương (người đứng) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Đồng chí Trương Bích Hạnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương (người đứng) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương chia sẻ, hiện nay nhiều CN tại các KCN-CX đang làm việc trong tỉnh là người ngoại tỉnh, quê xa - dẫn tới thời gian rất dài mới có điều kiện về quê, nên họ có nhu cầu làm thêm để có thêm thu nhập.

“Quan điểm LĐLĐ tỉnh Bình Dương là có thể tăng giờ làm thêm cao hơn quy định hiện nay. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khoẻ, quyền lợi của NLĐ, cần phải xây dựng được mức chi trả tiền làm thêm theo phương án luỹ tiến - CN làm thêm nhiều giờ thì mức chi trả càng cao và CĐ phải giám sát chặt chẽ việc chủ sử dụng chi trả tiền làm thêm giờ cho NLĐ theo đúng quy định”…

Việt Lâm - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hội nghị Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN lần thứ 4 cho ý kiến về 13 vấn đề

Quế Chi- Hải Nguyễn |

Chiều 24.4, tại Hà Nội, đồng chí Bùi Văn Cường- Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 4 (khóa XII). Tham dự có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra TƯ, Văn phòng TƯ Đảng.

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Giám sát chuyên đề đối với LĐLĐ TP. Hà Nội

Quế Chi |

Sáng 19.4, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2019 đối với LĐLĐ TP. Hà Nội. Các đồng chí: Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Đào Đức Toàn- Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đồng chủ trì.

Tập trung thảo luận 4 nhóm nội dung lớn

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Sáng 27.2, tại trụ sở Tổng LĐLĐVN, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị lần thứ ba (khóa XII) dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Tạo bước đột phá về nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm

B.C.Đ |

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp CĐ lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN (28.7.1929 - 28.7.2019) và khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội XII CĐVN (nhiệm kỳ 2018 - 2023) vào cuộc sống.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN lần thứ 4 cho ý kiến về 13 vấn đề

Quế Chi- Hải Nguyễn |

Chiều 24.4, tại Hà Nội, đồng chí Bùi Văn Cường- Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 4 (khóa XII). Tham dự có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra TƯ, Văn phòng TƯ Đảng.

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Giám sát chuyên đề đối với LĐLĐ TP. Hà Nội

Quế Chi |

Sáng 19.4, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2019 đối với LĐLĐ TP. Hà Nội. Các đồng chí: Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Đào Đức Toàn- Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đồng chủ trì.

Tập trung thảo luận 4 nhóm nội dung lớn

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Sáng 27.2, tại trụ sở Tổng LĐLĐVN, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị lần thứ ba (khóa XII) dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Tạo bước đột phá về nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm

B.C.Đ |

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp CĐ lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN (28.7.1929 - 28.7.2019) và khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội XII CĐVN (nhiệm kỳ 2018 - 2023) vào cuộc sống.