Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN công bố quyết định về công tác cán bộ

Việt Lâm |

Chiều 28.4, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN tổ chức Lễ công bố quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì buổi công bố.

Dự buổi lễ có các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Trần Văn Thuật, Ngọ Duy Hiểu; đại diện đảng uỷ, công đoàn, đoàn thanh niên, các ban, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao quyết định và chúc mừng hai đồng chí mới được bổ nhiệm. Ảnh: Việt Lâm
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN  (giữa ảnh) trao quyết định và chúc mừng hai đồng chí mới được bổ nhiệm. Ảnh: Việt Lâm

Tại buổi lễ, đồng chí Vũ Anh Đức, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN đã công bố quyết định của Đoàn Chủ tịch về công tác cán bộ.

Đồng chí Vũ Anh Đức, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN đã công bố quyết định của Đoàn Chủ tịch về công tác cán bộ. Ảnh: Việt Lâm
Đồng chí Vũ Anh Đức, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN đã công bố quyết định của Đoàn Chủ tịch về công tác cán bộ. Ảnh: Việt Lâm

Theo đó, Đoàn Chủ tịch quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐVN đối với đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Tổng LĐLĐVN; bổ nhiệm chức vụ  Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Lao động đối với đồng chí Mai Thị Thanh Hằng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập phụ trách Nhà xuất bản Lao động.

Phát biểu giao nhiệm vụ tới tân Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐVN Nguyễn Xuân Hùng và tân Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Lao động Mai Thị Thanh Hằng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang cho biết, căn cứ Nghị quyết của Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chỉ đạo tiến hành các thủ tục quy trình  bổ nhiệm các chức danh nói trên theo đúng quy định của Đảng, của tổ chức Công đoàn.

“Trải qua các bước, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng và đồng chí Mai Thị Thanh Hằng đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn, nhận được sự tín nhiệm cao của tập thể từ cơ sở tới Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Cả hai đồng chí đều đã khẳng định được năng lực của mình trong thực tiễn công tác khi đều trải qua một thời gian phụ trách các đơn vị, luôn nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Tôi mong rằng hai đồng chí được bổ nhiệm tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng; trong công tác khiêm tốn học hỏi, cầu thị các đồng nghiệp, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lãnh đạo Văn phòng Tổng LĐLĐVN và Nhà xuất bản Lao động lớn mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm, tin tưởng của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN” - đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Nhận Quyết định của Đoàn Chủ tịch, các đồng chí Nguyễn Xuân Hùng và Mai Thị Thanh Hằng đã cùng bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn giao cho.

Đồng chí Mai Thị Thanh Hằng - tân Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Lao động phát biểu sau khi nhận quyết định. Ảnh: Việt Lâm
Đồng chí Mai Thị Thanh Hằng - tân Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Lao động phát biểu sau khi nhận quyết định. Ảnh: Việt Lâm

Các đồng chí cũng ý thức được rằng đây là vinh dự cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi tổ chức Công đoàn đang đứng trước những thời cơ, thách thức mới, đặt ra yêu cầu đổi mới về tổ chức và hoạt động công đoàn để thích ứng, nhằm phát huy vai trò tổ chức đại diện cho người lao động...

Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - tân Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Tổng LĐLĐVN phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ. Ảnh: Việt Lâm
Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - tân Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Tổng LĐLĐVN phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ. Ảnh: Việt Lâm

Đảm nhận cương vị mới, ý thức trọng trách được giao, hai đồng chí hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Văn phòng Tổng LĐLĐVN và Nhà xuất bản Lao động luôn là tập thể đoàn kết, vững mạnh.

Các đồng chí rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, các đồng chí Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch; sự phối hợp của lãnh đạo các ban, đơn vị, sự hỗ trợ của tập thể các đồng chí cán bộ, công chức, người lao động thuộc Tổng LĐLĐVN để có thể hoàn thành tốt trọng trách được giao…

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Hội nghị lần thứ XII Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN diễn ra dưới hình thức trực tuyến

Việt Lâm - Đình Hải |

Sáng 24.4, Tổng LĐLĐVN tổ chức khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ XII (khoá XII). Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì Hội nghị.

Tổng LĐLĐVN: Đồng hành, chia sẻ khó khăn với các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

Việt Lâm |

Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, Việt Nam đã xác nhận tăng thêm nhiều ca nhiễm mới. Để kịp thời động viên, chia sẻ với những khó khăn của các cán bộ nhân viên ngành Y tế; cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đang ngày đêm chống dịch COVID-19, chiều 25.3, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - làm Trưởng đoàn đã đến động viên, trao quà tới các cán bộ y tế, chiến sĩ công an, quân đội nơi tuyến đầu chống dịch.

Tổng LĐLĐVN: Kịp thời, chủ động, nỗ lực phối hợp chống dịch COVID-19

B.C.Đ |

Để triển khai những giải pháp mới trong giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch COVID-19, ngày 10.3, Tổng LĐLĐVN đã có văn bản do Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu ký gửi LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; CĐ ngành Trung ương, CĐ TCty trực thuộc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hội nghị lần thứ XII Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN diễn ra dưới hình thức trực tuyến

Việt Lâm - Đình Hải |

Sáng 24.4, Tổng LĐLĐVN tổ chức khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ XII (khoá XII). Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì Hội nghị.

Tổng LĐLĐVN: Đồng hành, chia sẻ khó khăn với các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

Việt Lâm |

Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, Việt Nam đã xác nhận tăng thêm nhiều ca nhiễm mới. Để kịp thời động viên, chia sẻ với những khó khăn của các cán bộ nhân viên ngành Y tế; cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đang ngày đêm chống dịch COVID-19, chiều 25.3, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - làm Trưởng đoàn đã đến động viên, trao quà tới các cán bộ y tế, chiến sĩ công an, quân đội nơi tuyến đầu chống dịch.

Tổng LĐLĐVN: Kịp thời, chủ động, nỗ lực phối hợp chống dịch COVID-19

B.C.Đ |

Để triển khai những giải pháp mới trong giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch COVID-19, ngày 10.3, Tổng LĐLĐVN đã có văn bản do Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu ký gửi LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; CĐ ngành Trung ương, CĐ TCty trực thuộc.