Công ty TNHH PouYuen Việt Nam:

Đo thân nhiệt toàn bộ hơn 62.000 công nhân để phòng dịch COVID-19

Nam Dương |

Bắt đầu từ sáng 9.4, tất cả hơn 62.000 chuyên gia, người lao động của Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (ở Quận Bình Tân, TPHCM), được đo thân nhiệt trước khi vào xưởng làm để phòng chống lây nhiễm dịch COVID-19.

Ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty PouYuen cho biết, từ sáng 9.4, công ty đã đo thân nhiệt tất cả chuyên gia nước ngoài, người lao động Việt Nam, tại cổng trước khi mọi người cùng vào xưởng sản xuất để phòng chống dịch COVID-19.

Tất cả các công nhân đều phối hợp thực hiện và đến 7h thì việc đo thân nhiệt được thực hiện xong, bảo đảm giờ sản xuất.

Toàn bộ hơn 62.000 người lao động của Công ty PouYuen đều được đo thân nhiệt trước khi vào làm việc. Ảnh C.P.N
Toàn bộ hơn 62.000 người lao động của Công ty PouYuen đều được đo thân nhiệt trước khi vào làm việc. Ảnh C.P.N

Ngoài việc đo thân nhiệt, công ty cũng đã phát cho mỗi công nhân một khẩu trang để phòng chống dịch. Công ty cũng trang bị thêm các dung dịch sát khuẩn tại những nơi có bồn rửa tay trong nhà xưởng, bếp ăn, khuyến cao công nhân tăng cường rửa tay khi có thể.

Công ty cũng dán nhiều Pano, áp phích ở những nơi thuận tiện, thường xuyên thông tin qua hệ thống loa phát thanh tại các nhà xưởng về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống lây nhiễm dịch để người lao động có thêm thông tin, kiến thực tự bảo vệ mình.

Mỗi công nhân Công ty PouYuen được phát một khẩu trang y tế trong sáng 9.4 để phòng chống lây nhiễm dịch COVID-19. Ảnh C.P.N
Mỗi công nhân Công ty PouYuen được phát một khẩu trang y tế trong sáng 9.4 để phòng chống lây nhiễm dịch COVID-19. Ảnh C.P.N

Về mật độ người lao động tại nơi sản xuất, ông Nghiệp cho biết, mỗi tầng lầu của công ty rộng 5.700 m2 và có 600 người lao động làm việc. Như thế, mật độ bình quân là 7 m2/người lao động.

Công ty PouYuen tăng cường dung dịch sát khuẩn cho công nhân rửa tay phòng chống dịch. Ảnh C.P.N
Công ty PouYuen tăng cường dung dịch sát khuẩn cho công nhân rửa tay phòng chống dịch. Ảnh C.P.N

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM khi kiểm tra, giám sát việc thực thi, chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã khuyến cáo Công ty PouYuen phải tăng cường triển khai toàn diện công tác phòng chống dịch từ lúc đón công nhân đến làm việc cho đến khi đưa công nhân về đến nhà, phải đảm bảo tuân thủ theo quy định.

Nếu không thực hiện nghiêm túc, đề nghị phải giảm quy mô hoặc tạm ngưng sản xuất để đảm bảo an toàn trong việc phòng chống dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Báo Anh ca ngợi hoạ sĩ Việt vẽ tranh cổ động chống COVID-19

Ngọc Vân |

Tranh cổ động của các hoạ sĩ Việt Nam tạo xúc cảm lớn lao, góp nên thành công của Việt Nam trong cuộc chiến "chống giặc COVID-19" - tờ The Guardian của Anh viết.

Những kiểu chống dịch COVID-19 của thợ Mỏ

Nguyễn Hùng |

Trong khi các ngành kinh tế khác hoạt động cầm chừng hoặc dừng hoạt động vì dịch COVID-19 thì ngành khai thác than ở Quảng Ninh vẫn sản xuất bình thường và đang được kỳ vọng “gánh” thêm một số chỉ tiêu kinh tế.

LĐLĐ tỉnh Long An thăm tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19

Kỳ Quan |

Trong 2 ngày 8 và 9.4, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Long An có sự tham gia của đại diện các đoàn thể tỉnh đã đi thăm, tặng quà cho các đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tỉnh.

Siêu lây nhiễm COVID-19 ở Mỹ phát tán virus khi dự tang lễ, tiệc sinh nhật

Thanh Hà |

Hồi cuối tháng 2, một cư dân Chicago, Mỹ, có triệu chứng hô hấp nhẹ đã dự đám tang một người bạn của gia đình. Ba ngày sau, người này dự một bữa tiệc sinh nhật.

Số ca tử vong trong ngày do COVID-19 giảm, Pháp vẫn kéo dài lệnh phong tỏa

HỒNG HẠNH |

Dù số ca tử vong COVID-19 trong ngày đã giảm, Pháp vẫn quyết kéo dài lệnh phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Bình Định: Hơn một ngàn lao động phải tạm dừng đóng BHXH vì dịch COVID-19

NGUYỄN TRI |

Ngày 9.4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định cho biết, đã thống kê tình hình lao động, việc làm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Báo Anh ca ngợi hoạ sĩ Việt vẽ tranh cổ động chống COVID-19

Ngọc Vân |

Tranh cổ động của các hoạ sĩ Việt Nam tạo xúc cảm lớn lao, góp nên thành công của Việt Nam trong cuộc chiến "chống giặc COVID-19" - tờ The Guardian của Anh viết.

Những kiểu chống dịch COVID-19 của thợ Mỏ

Nguyễn Hùng |

Trong khi các ngành kinh tế khác hoạt động cầm chừng hoặc dừng hoạt động vì dịch COVID-19 thì ngành khai thác than ở Quảng Ninh vẫn sản xuất bình thường và đang được kỳ vọng “gánh” thêm một số chỉ tiêu kinh tế.

LĐLĐ tỉnh Long An thăm tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19

Kỳ Quan |

Trong 2 ngày 8 và 9.4, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Long An có sự tham gia của đại diện các đoàn thể tỉnh đã đi thăm, tặng quà cho các đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tỉnh.

Siêu lây nhiễm COVID-19 ở Mỹ phát tán virus khi dự tang lễ, tiệc sinh nhật

Thanh Hà |

Hồi cuối tháng 2, một cư dân Chicago, Mỹ, có triệu chứng hô hấp nhẹ đã dự đám tang một người bạn của gia đình. Ba ngày sau, người này dự một bữa tiệc sinh nhật.

Số ca tử vong trong ngày do COVID-19 giảm, Pháp vẫn kéo dài lệnh phong tỏa

HỒNG HẠNH |

Dù số ca tử vong COVID-19 trong ngày đã giảm, Pháp vẫn quyết kéo dài lệnh phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Bình Định: Hơn một ngàn lao động phải tạm dừng đóng BHXH vì dịch COVID-19

NGUYỄN TRI |

Ngày 9.4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định cho biết, đã thống kê tình hình lao động, việc làm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.