Ông Lê Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn EVNHCMC, cho biết với phương châm bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội, EVNHCMC, Công đoàn EVNHCMC đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ cho 35 em (trong đó có 10 em là con CNVCLĐ của EVNHCMC bị mồ côi cha, mẹ do đại dịch COVID-19).
Theo đó, mỗi tháng mỗi cháu được hỗ trợ 2 triệu đồng (24 triệu đồng/năm) cho đến năm đủ 18 tuổi. Tổng kinh phí của chương trình khoảng 7 tỉ đồng để giúp các em có điều kiện tiếp tục việc học, đến hết chương trình lớp 12 phổ thông trung học.
Đây là việc làm nhằm thực hiện Chương trình huy động nguồn lực hỗ trợ, chăm lo cho người cao tuổi neo đơn, trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19 tại TPHCM do UBND TPHCM phát động.
Ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM cho biết, đại dịch COVID-19 lần thứ 4 đã tác động lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân TPPHCM. Vấn đề an sinh xã hội luôn được lãnh đạo thành phố quan tâm, nhưng chưa thể lo hết các mặt cho người dân.
Chính vì thế sự chung tay hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm sẽ giúp cho cuộc sống người dân thành phố nhanh chóng trở lại bình thường và những gia đình mất mát người thân do dịch COVID-19, đặc biệt là trẻ em mồ côi cha, mẹ có cơ hội được học tập, phấn đấu vươn lên.
Ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng giám đốc EVNHCMC, cho biết để các em và gia đình vững tin trong tương lai, không phải lo lắng về chi phí học tập, EVNHCMC cam kết thực hiện chương trình dài hạn đến năm các em đủ 18 tuổi. Đồng thời, những em vượt khó học giỏi, tiếp tục học lên đại học, EVNHCMC sẽ xem xét tiếp tục hỗ trợ.
"EVNHCMC mong muốn chương trình bảo trợ dài hạn này không những giúp các em có đủ điều kiện học tập mà còn là nguồn động lực, động viên các em có niềm tin trong cuộc sống tươi đẹp này. EVNHCMC sẽ là nơi các em nương tựa trong những năm sắp tới bên cạnh gia đình và cộng đồng xã hội. Các em hãy tin rằng trong cuộc sống tươi đẹp này các em luôn được quan tâm, che chở không bị bỏ lại phía sau”, ông Nguyễn Văn Thanh chia sẻ.