Bình Dương - Đồng Nai:

DN chủ động kích hoạt lại các biện pháp phòng chống COVID-19 cho công nhân

Đình Trọng - Anh Chiến |

Ngày 29.7, theo ghi nhận, Bình Dương, Đồng Nai chưa có ca bệnh nào dương tính với SARS-COV-2. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp đông công nhân ở Bình Dương, Đồng Nai đã chủ động kích hoạt lại các biện pháp phòng chống COVID-19 như thời gian trước đây.

Kích hoạt lại các biện pháp phòng chống dịch bệnh

Ông Nguyễn Minh Hoàng - Chủ tịch CĐCS Công ty (Cty) TNHH Shyang Hung Cheng (phường An Thạnh, TP.Thuận An) - cho biết, Cty đã bắt đầu kích hoạt lại các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong nhà xưởng. Công nhân (CBN) đến Cty phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Công đoàn cơ sở (CĐCS) của Cty cũng tiến hành tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, phổ biến lại các biện pháp phòng chống dịch.

Tại phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An, hơn 6.400 CN Cty TNHH Hài Mỹ đã đeo khẩu trang khi đến nhà xưởng. Ông Trịnh Anh Tuấn - Chủ tịch CĐCS Cty - cho hay, khi vào nhà xưởng, CN phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Bên cạnh đó, Cty cũng tuyên truyền CN tránh tụ tập đông người khi ở nhà, khai báo trung thực khi có người nhà vừa trở về từ Đà Nẵng. Tại Khu công nghiệp (KCN) Sóng Thần (TP.Dĩ An), đại diện CĐ Cty TNHH Quốc tế Chutex nói rằng, 2 ngày vừa qua, Cty cũng đã thực hiện kiểm tra thân nhiệt CN trước khi vào Cty.

Chiều 29.7, LĐLĐ tỉnh Bình Dương cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo các cấp CĐ trong tỉnh triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới. LĐLĐ Bình Dương yêu cầu CĐ các cấp tuyên truyền đến công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) những trường hợp trở về từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi từ ngày 14.7.2020 khai báo, theo dõi sức khỏe và thực hiện cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

LĐLĐ tỉnh Bình Dương yêu cầu CĐCS chủ động tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, phối hợp với người sử dụng lao động trang bị phương tiện, vật dụng phòng dịch tại đơn vị. CNVCLĐ cũng cần chủ động áp dụng các biện pháp phòng dịch, tuy nhiên không hoang mang, không chia sẻ thông tin không chính thống. LĐLĐ tỉnh đề nghị CNLĐ tiếp tục đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng dịch, chống dịch vừa phát triển kinh tế-xã hội”.

Tăng cường kiểm soát dịch bệnh

Tại tỉnh Đồng Nai, các doanh nghiệp (DN) có đông CNLĐ đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trong CN nâng cao cảnh giác với dịch bệnh COVID-19. Ông Đặng Tuấn Tú - Chủ tịch CĐCS Cty Changshin VN (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) - là DN có khoảng 35.000 CNLĐ - nói rằng: Hiện nay, Cty đang tăng cường tuyên truyền cho CNLĐ hiểu rõ nguy cơ của dịch bệnh COVID-19, còn các biện pháp phòng tránh dịch bệnh thì Cty vẫn đang thực hiện từ trước khi xảy ra trường hợp nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng.

“Chúng tôi có kế hoạch đến tháng 8 sẽ tháo dỡ các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh nhưng trước tình hình phức tạp hiện nay, các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh sẽ được đẩy mạnh thêm” - ông Tú nói.

Tại Cty ChangShin VN, do số lượng CN đông, ăn tập thể, nên Cty đã làm vách ngăn giữa các CN để ngăn ngừa tiếp xúc trực tiếp. Ngoài ra, các biện pháp như đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt trước khi vào Cty làm việc, rửa tay sát khuẩn… cũng được Cty thực hiện triệt để.

Tại các DN khác như Pousung VN, Taekwang Vina, các biện pháp tăng cường kiểm soát dịch bệnh cũng đang được tăng cường để đảm bảo sức khoẻ cho CNLĐ.

Ngày 29.7, theo ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai - thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, trong ngày 28.7, các lực lượng chức năng tại các địa phương trong tỉnh đã thống kê và khám sàng lọc cho gần 1.400 người trở về/đến từ Đà Nẵng và Quảng Ngãi trong những ngày gần đây. Trong đó, có 5 trường hợp có biểu hiện ho, sốt đã được đưa vào bệnh viện. Kết quả cho thấy, cả 5 người này đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Hiện tại, những người này đều đã được chuyển vào Bệnh viện Phổi Đồng Nai để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Đình Trọng - Anh Chiến
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu kích hoạt lại hệ thống phòng dịch, khuyến cáo mang khẩu trang

NHẬT HỒ |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ngày 29.7 chính thức có văn bản kích hoạt lại công tác phòng chống dịch. Đặc biệt, tỉnh khuyến cáo người dân ra đường nên mang khẩu trang; tự khai báo y tế khi triệu chứng ho, sốt.

Bình Dương: Doanh nghiệp kích hoạt lại các biện pháp phòng chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp đông công nhân ở Bình Dương chủ động kích hoạt lại các biện pháp phòng chống COVID-19.

Quảng Ngãi kích hoạt lại các chốt kiểm tra y tế

Thanh Chung |

Sau khi công bố ca nhiễm SARS-CoV-2 thứ 419 ở Quảng Ngãi, tỉnh này đã xác định được 127 người liên quan đến bệnh nhân này, đồng thời kích hoạt trở lại các chốt kiểm tra y tế ra vào tỉnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bạc Liêu kích hoạt lại hệ thống phòng dịch, khuyến cáo mang khẩu trang

NHẬT HỒ |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ngày 29.7 chính thức có văn bản kích hoạt lại công tác phòng chống dịch. Đặc biệt, tỉnh khuyến cáo người dân ra đường nên mang khẩu trang; tự khai báo y tế khi triệu chứng ho, sốt.

Bình Dương: Doanh nghiệp kích hoạt lại các biện pháp phòng chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp đông công nhân ở Bình Dương chủ động kích hoạt lại các biện pháp phòng chống COVID-19.

Quảng Ngãi kích hoạt lại các chốt kiểm tra y tế

Thanh Chung |

Sau khi công bố ca nhiễm SARS-CoV-2 thứ 419 ở Quảng Ngãi, tỉnh này đã xác định được 127 người liên quan đến bệnh nhân này, đồng thời kích hoạt trở lại các chốt kiểm tra y tế ra vào tỉnh.