Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5: Công nhân tranh thủ tăng ca, lên sớm để làm việc

Bảo Hân |

Bên cạnh những người lao động về quê, đi du lịch, vẫn có những trường hợp quyết định ở lại nơi trọ để tránh tắc đường, làm thêm hoặc không đủ tiền.

Trở lại làm việc trước khi kết thúc nghỉ lễ  

Sáng 2.5, chị Nông Thị Thảo - sinh năm 1977, công nhân một công ty điện tử trong khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang - đã trở lại làm việc sau 2 ngày nghỉ (30.4 và 1.5).

“Tôi muốn nghỉ lễ nhiều ngày hơn để được ở bên gia đình, nhưng nếu nghỉ thì không có tiền tiêu, nên vẫn quyết định đi làm sớm hơn” - chị Thảo cho hay.

Chị Thảo quê ở huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn). Chiều 27.4, sau khi kết thúc buổi làm việc, chị tranh thủ đi xe máy về quê thăm chồng và 2 con. Chị không dám thuê xe riêng vì sẽ rất tốn tiền so với thu nhập hạn hẹp; còn nếu đi xe khách thì rất dễ lâm vào tình cảnh chen chúc, chật chội. Về quê, chị dành thời gian nghỉ ngơi tại nhà với chồng và các con, không đi đâu chơi vì, như chị nói “không có tiền”.

Làm công nhân được 9 năm nay, nhưng lương cơ bản của nữ công nhân này chỉ dừng ở con số 4.360.000 đồng/tháng. “Năm trước, công ty không tăng, nói do ảnh hưởng của COVID-19. Năm nay, lương cơ bản này mới tăng thêm được 100.000 đồng” - chị Thảo cho hay.

Lương cơ bản thấp kéo theo thu nhập của chị cũng thấp theo, Nếu không tăng ca, làm thêm, thu nhập của chị chỉ được khoảng 6-7 triệu đồng/tháng. Nếu muốn có thêm tiền - ở mức khoảng 8 triệu đồng - chị phải tăng ca nhiều hơn. Thu nhập thấp, nhưng chị Thảo phải “chia 5, xẻ bảy” đồng lương của mình: Tiền gửi về cho chồng con; tiền thuê nhà (1 triệu đồng/tháng); tiền ăn uống, sinh hoạt; tiền đi lại… Tằn tiện lắm, số tiền còm cõi này mới đủ trang trải cho cả gia đình.

“Ngại” về quê, đành ở lại nơi trọ  

Không ít người lao động khi trao đổi với phóng viên Báo Lao Động đều bày tỏ tâm lý ngại về quê trong những dịp nghỉ lễ như này vì sợ sẽ bị tắc đường.

Chị Nguyễn Thị Lan (giáo viên mầm non, thuê trọ tại chung cư CT1A, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) là một trường hợp như vậy. Được nghỉ lễ 4 ngày, nhưng vợ chồng chị Lan quyết định không về quê.

“Lý do là tôi rất sợ cảnh tắc đường, đông đúc. Dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua, gia đình tôi thuê xe riêng về quê và đã “hứng chịu” cảnh chen chúc trên đường này. Vì vậy, tôi rút kinh nghiệm là không về quê dịp nghỉ lễ nữa. Nếu muốn, gia đình tôi sẽ về vào những dịp cuối tuần để đi lại thoải mái hơn” - chị Lan nói.

Ngoài ra, một nguyên nhân chị Lan ngại về quê đó là giá thuê xe những dịp này đắt hơn ngày thường.

“Thường cả gia đình tôi thuê xe về quê mất 1,2 triệu đồng, nhưng vừa rồi, tôi hỏi thì được báo là giá đã tăng lên 1,6 triệu đồng” - chị Lan cho hay.

Quyết định không về quê, gia đình chị Lan không đi đâu chơi mà ở nhà dọn dẹp nhà cửa, nấu các món ngon để cả gia đình cùng thưởng thức, bù lại những ngày làm việc vất vả, mệt mỏi…

Cũng giống như chị Lan, chị Nông Thị Biểu - công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên - tỉnh Bắc Giang cũng quyết định ở lại nhà trọ.

“Thực ra tôi có ý định bắt xe khách giường nằm về quê, nhưng do hỏi muộn quá nên không còn chỗ. Thuê xe riêng thì rất đắt so với thu nhập của tôi, hơn nữa, ngày lễ lượng người đi lại rất đông, nên tôi quyết định ở lại phòng trọ” - chị Biểu cho hay.

Quê chị Biểu ở Cao Bằng, cách nơi làm việc khoảng 250 km. Giá vé xe giường nằm là 300.000 đồng/người. Nếu cả 2 vợ chồng cùng đi về, tính ra cả chiều đi, chiều về sẽ tiêu tốn 1,2 triệu đồng, chưa kể những khoản chi phí phát sinh khác.

“Ở lại phòng trọ để tiết kiệm tiền, mặc dù nếu không về quê thì sẽ rất nhớ nhà, nhớ con” - chị Biểu tâm sự.

Bảo Hân 
TIN LIÊN QUAN

Không làm thêm, lương công nhân khó đảm bảo mức sống

Minh Hương |

Lương cơ bản của chị Lê Thị Thương - công nhân Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) là 4,8 triệu đồng, cộng thêm 800.000 phụ cấp.

Tháng Công nhân 2022: Đối thoại để giải quyết những vấn đề bức xúc của công nhân

Bảo Hân thực hiện |

Một trong những nội dung cần được các cấp công đoàn quan tâm trong Tháng Công nhân 2022 là tham mưu để cho lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền tổ chức gặp gỡ, đối thoại để giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc của công nhân, nhất là những khó khăn bị dồn nén trong đại dịch COVID-19 vừa qua. Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - cho biết như vậy khi trao đổi với báo chí về việc triển khai Tháng Công nhân 2022.

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong tháng Công nhân năm 2022 ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 1.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai cho biết, Tháng Công nhân năm 2022 (tháng 5) với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo tốt hơn đời sống công nhân và người lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Không làm thêm, lương công nhân khó đảm bảo mức sống

Minh Hương |

Lương cơ bản của chị Lê Thị Thương - công nhân Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) là 4,8 triệu đồng, cộng thêm 800.000 phụ cấp.

Tháng Công nhân 2022: Đối thoại để giải quyết những vấn đề bức xúc của công nhân

Bảo Hân thực hiện |

Một trong những nội dung cần được các cấp công đoàn quan tâm trong Tháng Công nhân 2022 là tham mưu để cho lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền tổ chức gặp gỡ, đối thoại để giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc của công nhân, nhất là những khó khăn bị dồn nén trong đại dịch COVID-19 vừa qua. Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - cho biết như vậy khi trao đổi với báo chí về việc triển khai Tháng Công nhân 2022.

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong tháng Công nhân năm 2022 ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 1.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai cho biết, Tháng Công nhân năm 2022 (tháng 5) với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo tốt hơn đời sống công nhân và người lao động.