Đám cưới “trong mơ”
Từ sáng sớm, các cặp đôi trong trang phục áo dài cưới truyền thống có mặt tại tượng đài Bác Hồ tại Nhà thiếu nhi TPHCM để dâng hương. Sau lễ dâng hương, 100 “xe hoa” diễu hành qua các tuyến phố của thành phố. Hình ảnh những cô dâu chú rể sánh bước bên nhau, cùng chở nhau qua các con đường nhân ngày Quốc khánh là một trải nghiệm không phải ai cũng có trong đời. Đây là sự kiện thường niên được Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân tổ chức nhằm chăm lo đời sống cho thanh niên, tôn vinh những nét đẹp truyền thống trong lễ cưới của người Việt.
Không giống nhiều cặp cô dâu chú rể bẽn lẽn trong ngày cưới, vợ chồng anh Nguyễn Văn Hiến (48 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hằng (42 tuổi) khá tự nhiên và vui vẻ vì họ đã kết hôn 23 năm trước. Tuy đã sống với nhau rất lâu, nhưng đến hôm nay, họ mới chính thức ghi dấu tình yêu bằng một lễ cưới “trong mơ”. Vợ chồng chị Hằng hiện bán hàng rong tại TPHCM để mưu sinh. Vì lớn tuổi lại hay đau ốm nên kinh tế của họ gặp nhiều khó khăn. Vợ chồng chị chưa bao giờ nghĩ sẽ có một đám cưới tươm tất như vậy.
Chị Nguyễn Thị Hằng bồi hồi kể: “Chúng tôi lấy nhau từ năm 1996. Nhưng lúc đó hoàn cảnh nghèo khó nên chúng tôi chỉ tổ chức một mâm cơm nho nhỏ, không ảnh cưới, không nhẫn cưới, không được mặc trang phục cưới tươm tất như bao cặp đôi khác. Đến bây giờ, được trang điểm lộng lẫy, mặc áo dài truyền thống và được chồng trao nhẫn, tôi vừa mừng vừa tủi”.
Tình yêu công nhân
Đám cưới tập thể cũng ghi dấu tình yêu của các “cặp đôi công nhân”. Một trong số đó là vợ chồng anh Quách Tùng và chị Vũ Thanh Trúc. Hai anh chị đều là công nhân của Công ty Pouyuen. Anh Tùng làm việc ở đây hơn 10 năm, còn chị Trúc làm việc 5 năm. Từ việc cùng chung công việc, thấu hiểu được hoàn cảnh của nhau nên hai anh chị bén duyên và kết hôn 3 năm trước. Do hoàn cảnh nghèo khó, anh Tùng chỉ dẫn chị Trúc về quê, làm mâm cơm để cúng tổ tiên chứ chưa có một lễ cưới chính thức.
Hôm nay, được cầm tay vợ mình lên lễ đường, trao nhẫn cưới và được mời bạn bè tới chung vui, anh Tùng rưng rưng: “Đã 3 năm chung sống và có 2 con, nhưng có lúc tôi cũng cảm thấy có lỗi với vợ vì chưa tổ chức được một đám cưới đầy đủ. Hôm nay, tôi thực sự hạnh phúc vì được làm điều này. Đặc biệt, chúng tôi còn được chụp một tấm hình cưới rất đẹp. Sau buổi lễ, tôi sẽ đem tấm hình này về phòng trọ và treo một góc làm kỷ niệm.
Vui nhất là khách mời hôm nay đến chúc phúc cho chúng tôi là những công nhân đồng nghiệp. Họ là những người đã chứng kiến quá trình yêu nhau cho đến lúc vợ chồng tôi về chung một nhà. Từ những sự quan tâm như thế này, anh em công nhân sẽ vui vẻ vượt qua được những khó khăn, chăm chỉ làm ăn để ổn định hơn nữa cuộc sống” - anh Tùng nói.
Phát biểu tại lễ cưới, ông Ngô Minh Hải - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên TPHCM - cũng bày tỏ niềm vui mừng và chúc phúc các cặp đôi. Ông Hải cho biết: “Lễ cưới - một nét đẹp trong truyền thống văn hóa dân tộc - luôn là việc thiêng liêng của con người. Hiểu được mong mỏi có một đám cưới ấm áp cùng với gia đình, bạn bè và những người thân của các bạn thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân thành phố tiếp tục hành trình vun đắp hạnh phúc, tạo ra những giá trị tốt đẹp cho 100 cặp đôi thanh niên công nhân. Lễ cưới tập thể còn là một cách thức phù hợp, hiệu quả để cổ vũ việc tổ chức cưới hỏi văn minh, tiết kiệm, đong đầy tình yêu thương, loại bỏ những hủ tục lạc hậu.
Sau lễ cưới tập thể này, các cặp đôi sẽ được ban tổ chức hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần, chăm lo sức khỏe cho các bạn sau cưới. Đó là việc tặng thẻ khám bệnh và chăm sóc sức khỏe miễn phí, thẻ bảo hiểm nhân thọ và các vật dụng cần thiết trong gia đình nhằm giúp các bạn trang trải phần nào chi phí cho gia đình. Đây được xem như món quà chúc phúc cho hạnh phúc lứa đôi”.
Các cặp đôi khi tham gia chương trình được hỗ trợ trọn gói tiệc cưới, một cặp nhẫn cưới; 1 album hình cưới, ảnh cổng cưới; trang phục áo dài cưới. Ngoài ra, các cặp đôi còn được hỗ trợ miễn phí: Xe hoa, bánh cưới, rượu cưới, hoa cưới, quay phim, trang điểm. Tham gia chương trình huấn luyện kỹ năng “Xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Hành trình hạnh phúc” sau lễ cưới. Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao tặng 10 xe đạp và 5 “Căn phòng mơ ước” (tặng kinh phí để chi trả tiền thuê phòng ở hàng tháng cho 5 đôi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong 1 năm).