Điều ước giản đơn của công nhân khi năm hết Tết đến

Minh Phương |

Kết thúc một năm đầy biến động, sang năm mới, nhiều công nhân mong muốn vẫn có công việc để làm hay chỉ ước được đổi sang căn phòng trọ khác rộng rãi hơn.

Trịnh Thị Hồng (18 tuổi, quê Phú Thọ) được nhận vào làm chính thức cho Công ty TNHH Asahi Intecc (Đông Anh, Hà Nội) đã 3 tháng nay. Bắt đầu làm việc ở môi trường mới, vì chưa quen với áp lực, Hồng đã sút 3kg chỉ sau nửa tháng thử việc.

Trịnh Thị Hồng - công nhân Công ty TNHH Asahi Intecc (Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: M.Phương

Học xong cấp 3, Hồng ứng tuyển vào công ty ở Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội).

Hồng hiện trọ ở thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh trong căn phòng 10m2. Sống một mình, phòng lại bé nên Hồng không nấu ăn. Đi làm về, cô chỉ mua tạm hộp xôi, ăn gói mì, hay mua hộp cơm, chiếc bánh bao ăn cho xong bữa.

Sang năm mới, Trịnh Thị Hồng chỉ mong có công việc để đi làm.

"Ở ngoài này không có bạn bè, người thân, nhiều lúc thèm cảm giác được ăn cơm nhà kinh khủng. Dù ở nhà ăn cơm chỉ có rau với trứng nhưng vẫn thấy ngon miệng vì có gia đình bên cạnh" - Hồng nói.

Hiện lương của Hồng khoảng gần 7 triệu đồng/tháng. Ngoài lo mọi chi phí cho bản thân, mỗi tháng Hồng còn gửi về chăm lo cho 2 em nhỏ. Ra đời bươn chải sớm, với Hồng, có việc để tự nuôi sống bản thân là điều may mắn nên sang năm mới, cô hy vọng mình vẫn có công việc để có tiền trang trải.

Còn chị Phạm Thị Thao (sinh năm 1980) - công nhân Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Chị Thao làm công nhân đã 14 năm, nhưng chưa năm nào khó khăn như năm vừa qua vì tác động của dịch COVID-19. Năm qua, chị cũng như nhiều công nhân khác bị giãn việc, dẫn tới thu nhập giảm. Tuy nhiên, chị Thao cho hay, đây là khó khăn chung nên tất cả công nhân đều cố gắng vượt qua.

Còn chị Phạm Thị Thao (áo xanh) ước mình có thêm thật nhiều sức khoẻ. (Ảnh chụp trước khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại).

Chị Thao có 2 người con, trong đó con đầu bị thiểu năng trí tuệ, chậm phát triển. Còn chồng của chị đã mất cách đây khá lâu vì tai nạn lao động. Suốt nhiều năm qua, chị Thao một thân một mình nuôi các con khôn lớn. Nhưng không may, năm 2019, chị phát hiện bị ung thư tuyến giáp giai đoạn cuối. Từ đó tới nay, chị vừa làm việc ở công ty vừa đi chữa bệnh.

"Năm hết Tết đến, tôi ước mình có thêm sức khoẻ để được ở bên các con lâu hơn" - chị Thao nói.

Còn trường hợp của vợ chồng anh Nguyễn Tiến Sỹ (quê ở Hà Tĩnh) lại khác. Làm công nhân trong Khu công nghiệp Thăng Long đã được 5 năm nay, cả gia đình 3 người sống trong căn phòng trọ rộng khoảng 15m2 thiếu rất nhiều vật dụng.

Kể về cuộc sống và công việc, chị Nguyễn Thị Tiến - vợ anh Sỹ - không khỏi ngậm ngùi. Bởi, mỗi tháng chỉ tính riêng tiền cho cậu con trai 4 tuổi đi học ở trường tư, anh chị đã tiêu hết khoảng 2 triệu đồng. Bởi vậy, tiền thuê phòng, tiền ăn uống... gia đình chị phải cân đối theo kiểu chắp vá, tháng này bù cho tháng kia.

Năm hết Tết đến, gia đình chị Nguyễn Thị Tiến muốn có thu nhập ổn định, rồi cả nhà tìm thuê căn phòng trọ khác rộng rãi hơn. Ảnh: M.Phương

Cuộc sống cứ chen chúc và chật vật như vậy, chị Tiến và chồng không biết đến bao giờ mới được thảnh thơi. Đi làm cả một năm trời, thời điểm cuối năm, những lắng lo trong chị Tiến càng nhiều hơn.

Gần hết năm, vợ chồng chị Tiến càng thở dài vì một năm qua không tiết kiệm được nhiều, cũng chưa làm được gì quan trọng nên chị Tiến mong thời gian trôi chậm chậm.

"Một năm nữa trôi qua, tôi mong muốn sang năm mới thu nhập ổn định hơn, rồi cả nhà tìm thuê căn phòng trọ khác rộng rãi, đẹp hơn cho con trai có không gian vui chơi" - chị Tiến bộc bạch.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau: Không tổ chức Tết sum vầy, quà vẫn đến tận tay công nhân

NHẬT HỒ |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Cà Mau quyết định không tổ chức Tết Sum vầy năm 2021. Thay vào đó, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Cà Mau xuống tận các nhà máy, xí nghiệp trao quà tết trực tiếp cho công nhân, người lao động.

Hỗ trợ 50 triệu đồng cho công nhân khó khăn ở Thanh Hoá

Xuân Hùng - Quách Du |

Ngày 3.2, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã thăm hỏi, trao quà cho công nhân Lê Thị Hà tại xã Hải Châu, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá.

Công nhân lao động nên đón Tết ở nơi đang làm việc

Bảo Anh thực hiện |

“Để chung tay cùng cả nước phòng chống dịch COVID-19, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN kêu gọi đoàn viên, CNVCLĐ cả nước hạn chế đi lại, cân nhắc thật kỹ việc về quê ăn Tết và nên ở lại địa phương đang làm việc đón Tết để đảm bảo sức khỏe, việc làm lâu dài; đảm bảo Tết đầm ấm, an toàn” - ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đưa ra lời kêu gọi trong cuộc trao đổi với báo chí vào chiều 3.2 về công tác chăm lo Tết cho CNLĐ.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Cà Mau: Không tổ chức Tết sum vầy, quà vẫn đến tận tay công nhân

NHẬT HỒ |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Cà Mau quyết định không tổ chức Tết Sum vầy năm 2021. Thay vào đó, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Cà Mau xuống tận các nhà máy, xí nghiệp trao quà tết trực tiếp cho công nhân, người lao động.

Hỗ trợ 50 triệu đồng cho công nhân khó khăn ở Thanh Hoá

Xuân Hùng - Quách Du |

Ngày 3.2, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã thăm hỏi, trao quà cho công nhân Lê Thị Hà tại xã Hải Châu, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá.

Công nhân lao động nên đón Tết ở nơi đang làm việc

Bảo Anh thực hiện |

“Để chung tay cùng cả nước phòng chống dịch COVID-19, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN kêu gọi đoàn viên, CNVCLĐ cả nước hạn chế đi lại, cân nhắc thật kỹ việc về quê ăn Tết và nên ở lại địa phương đang làm việc đón Tết để đảm bảo sức khỏe, việc làm lâu dài; đảm bảo Tết đầm ấm, an toàn” - ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đưa ra lời kêu gọi trong cuộc trao đổi với báo chí vào chiều 3.2 về công tác chăm lo Tết cho CNLĐ.