Điều kiện tiên quyết đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động

ANH THƯ |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp, tham mưu cùng các bên liên quan ban hành các chính sách nhằm khích lệ tinh thần học tập, rèn luyện suốt đời để nâng cao kỹ năng trình độ của công nhân lao động.

Tại Hội thảo quốc tế "Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam trong tình hình mới" tổ chức chiều 4.10, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà cho biết, hôm nay (ngày 4.10) là tròn một năm ngày Kỹ năng lao động Việt Nam  theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trong bối cảnh đất nước đang chịu ảnh hưởng lớn từ đại dịch COVID-19, thị trường lao động và việc làm có nhiều biến động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã tham mưu nhiều chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Đồng thời, bộ đã cùng các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai các chương trình, hoạt động về phát triển kỹ năng nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường lao động và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - cho hay, Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam hàng năm được tổ chức thống nhất trong toàn quốc nhằm biểu dương và tôn vinh người lao động có kỹ năng nghề cao, kỹ năng nghề xuất sắc; đồng thời nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của người lao động có kỹ năng...

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho hay, có thể nói năm 2020-2021 là giai đoạn khó khăn đối với người lao động cả nước. Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến việc làm của hàng triệu lao động. Nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian dài, người lao động nghỉ việc, giảm thu nhập, đời sống vô cùng khó khăn.

 
Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã cùng với các bộ, ban ngành Trung ương và địa phương tham mưu và thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ người lao động vượt qua khó khăn. Theo số liệu báo cáo chưa đầy đủ, tính đến ngày 30.9, Công đoàn các cấp đã chi và đang triển khai thủ tục chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động và các lực lượng tuyến đầu chống dịch từ nguồn tài chính Công đoàn và nguồn xã hội hóa với tổng số tiền trên 5.062,165 tỉ đồng.

"Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng xây dựng đề án, chỉ đạo các cấp Công đoàn tham mưu, tham gia với chủ sử dụng lao động, cũng như chính quyền có đào tạo lại cho công nhân lao động, đặc biệt khu công nghiệp, khu chế xuất" - ông Phan Văn Anh khẳng định.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiếp tục cùng với các ban, bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp tham mưu ban hành các chính sách nhằm khích lệ tinh thần học tập, rèn luyện suốt đời để nâng cao kỹ năng trình độ của công nhân lao động; tôn vinh và khẳng định vị thế, tầm quan trọng của người lao động có kỹ năng nhất là người lao động có tay nghề cao kỹ năng nghề nghiệp trong sản xuất.

"Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành các quyết định về tỉ trọng chi cho các cấp Công đoàn, yêu cầu các cấp Công đoàn dành ít nhất 10% trong tổng số nguồn chi dành do công tác đào tạo cán bộ Công đoàn, đoàn viên người lao động nâng cao tay nghề và coi đây là điều kiện tiên quyết cho người lao động để đảm bảo việc làm cũng như thu nhập" - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp và người lao động quyết tâm “sản xuất phải an toàn”

KỲ QUAN |

Trong 1 tuần qua, hàng loạt doanh nghiệp (DN) ở tỉnh Long An đã hoạt động trở lại hoặc chuyển trạng thái hoạt động (từ sản xuất “3 tại chỗ” sang hình thức “1 cung đường 2 điểm đến”). Các DN và CNLĐ đang thực hiện nhiều biện pháp hay để bảo đảm “sản xuất phải an toàn”.

Sớm có phương án đón lao động trở lại Đồng Nai làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai đang triển khai Kế hoạch 11102/KH-UBND, từng bước mở cửa phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội trên các địa bàn xã, phường “vùng xanh”; từ ngày 1.10 đã áp dụng “vùng xanh” tới tận các khu phố, thôn, ấp để tăng tỉ lệ người lao động được đi làm trở lại. Theo ghi nhận, nhiều doanh nghiệp tại Đồng Nai ủng hộ kế hoạch nhưng cũng đưa ra nhiều khó khăn để địa phương xem xét nới lỏng quy định, sớm phục hồi sản xuất.

Gần 40.000 lao động ngành du lịch ở Đà Nẵng thất nghiệp do dịch

THUỲ TRANG |

Cục Thống kê TP.Đà Nẵng cho biết trong 9 tháng đầu năm 2021, dịch bệnh COVID-19 đã khiến gần 40.000 lao động ngành du lịch, dịch vụ bị tạm hoãn và chấm dứt hợp đồng, tỷ lệ thất nghiệp của thành phố tăng.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Doanh nghiệp và người lao động quyết tâm “sản xuất phải an toàn”

KỲ QUAN |

Trong 1 tuần qua, hàng loạt doanh nghiệp (DN) ở tỉnh Long An đã hoạt động trở lại hoặc chuyển trạng thái hoạt động (từ sản xuất “3 tại chỗ” sang hình thức “1 cung đường 2 điểm đến”). Các DN và CNLĐ đang thực hiện nhiều biện pháp hay để bảo đảm “sản xuất phải an toàn”.

Sớm có phương án đón lao động trở lại Đồng Nai làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai đang triển khai Kế hoạch 11102/KH-UBND, từng bước mở cửa phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội trên các địa bàn xã, phường “vùng xanh”; từ ngày 1.10 đã áp dụng “vùng xanh” tới tận các khu phố, thôn, ấp để tăng tỉ lệ người lao động được đi làm trở lại. Theo ghi nhận, nhiều doanh nghiệp tại Đồng Nai ủng hộ kế hoạch nhưng cũng đưa ra nhiều khó khăn để địa phương xem xét nới lỏng quy định, sớm phục hồi sản xuất.

Gần 40.000 lao động ngành du lịch ở Đà Nẵng thất nghiệp do dịch

THUỲ TRANG |

Cục Thống kê TP.Đà Nẵng cho biết trong 9 tháng đầu năm 2021, dịch bệnh COVID-19 đã khiến gần 40.000 lao động ngành du lịch, dịch vụ bị tạm hoãn và chấm dứt hợp đồng, tỷ lệ thất nghiệp của thành phố tăng.