Điều kiện để người lao động được hưởng giá bán lẻ điện

LƯƠNG HẠNH |

Theo Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt của người thuê nhà để ở tại Hà Nội được áp dụng theo quy định của Bộ Công t hương tại Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29.05.2014 và Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12.9.2018.

Nếu sinh viên và người lao động thuê nhà để ở (bên thuê nhà không phải là hộ gia đình) có hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên, có đăng ký tạm trú thì chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện bên thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện (có cam kết thanh toán tiền điện của chủ nhà).

Trường hợp người thuê nhà để ở là hộ gia đình, chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc ủy quyền cho hộ gia đình thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện (chủ nhà có cam kết thanh toán tiền điện), mỗi hộ gia đình thuê nhà được tính một định mức.

Trường hợp thời hạn cho thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3: Từ 101 – 200kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.

Nếu chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì EVNHANOI có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào sổ tạm trú hoặc chứng từ xác nhận tạm trú của cơ quan Công an quản lý địa bàn: Cứ 4 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt, 1 người được tính là 1/4 định mức, 2 người được tính là 1/2 định mức, 3 người được tính là 3/4 định mức, 4 người được tính là 1 định mức.

Khi có thay đổi về số người thuê nhà, chủ nhà cho thuê có trách nhiệm thông báo cho Công ty điện lực tại địa phương để điều chỉnh định mức tính toán tiền điện.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Tháng 11.2022, Điện lực Nhơn Trạch sẽ nhổ trụ điện cũ trước nhà người dân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Sau khi Báo Lao Động có bài viết phản ánh về trụ điện trước nhà ông Nguyễn Công Quân (ngụ ấp 2, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch) chưa được di dời, ngày 1.11, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai đã có văn bản phản hồi và cho biết dự kiến trong tháng 11.2022, Điện lực Nhơn Trạch sẽ  nhổ trụ điện cũ đang tồn tại trước nhà ông Quân.

Người dân chưa đăng ký tài khoản định danh điện tử có bị phạt không?

LÂM ANH |

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), việc đăng ký tài khoản định danh điện tử hiện nay chưa bắt buộc nhưng khuyến khích người dân nên làm vì các tiện ích của nó.

Tài khoản định danh điện tử và căn cước công dân gắn chíp có gì khác nhau?

Phương Minh |

Đến nay, Bộ Công an đã phê duyệt hàng triệu tài khoản định danh, các quy định về định danh điện tử cũng được tuyên truyền rất nhiều. Dù vậy, có một số người vẫn thắc mắc tài khoản định danh điện tử và thẻ căn cước công dân gắn chíp có gì khác nhau, đã cấp căn cước công dân rồi vì sao vẫn cần đăng ký tài khoản định danh?

Người dân ở Đồng Nai phản ánh di dời trụ điện phải đóng phí 25 triệu đồng

Xuân Mai |

Đồng Nai - Ngày 26.10, Phó Ban Kinh tế Ngân sách, Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai Huỳnh Việt Cường đã có buổi tiếp công dân tại xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, qua đó ghi nhận nhiều ý kiến, phản ánh liên quan đến quyền lợi, sự an toàn của người dân trong đời sống, sinh hoạt.

Cách ứng xử khi danh tính điện tử bị sử dụng trái phép

Quang Việt |

Theo Điều 32 Nghị định 59/2022 quy định về danh tính điện tử, định danh điện tử, xác thực điện tử, cá nhân hay tổ chức là chủ thể danh tính điện tử phải bảo vệ thông tin danh tính điện tử, an toàn yếu tố xác thực.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tháng 11.2022, Điện lực Nhơn Trạch sẽ nhổ trụ điện cũ trước nhà người dân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Sau khi Báo Lao Động có bài viết phản ánh về trụ điện trước nhà ông Nguyễn Công Quân (ngụ ấp 2, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch) chưa được di dời, ngày 1.11, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai đã có văn bản phản hồi và cho biết dự kiến trong tháng 11.2022, Điện lực Nhơn Trạch sẽ  nhổ trụ điện cũ đang tồn tại trước nhà ông Quân.

Người dân chưa đăng ký tài khoản định danh điện tử có bị phạt không?

LÂM ANH |

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), việc đăng ký tài khoản định danh điện tử hiện nay chưa bắt buộc nhưng khuyến khích người dân nên làm vì các tiện ích của nó.

Tài khoản định danh điện tử và căn cước công dân gắn chíp có gì khác nhau?

Phương Minh |

Đến nay, Bộ Công an đã phê duyệt hàng triệu tài khoản định danh, các quy định về định danh điện tử cũng được tuyên truyền rất nhiều. Dù vậy, có một số người vẫn thắc mắc tài khoản định danh điện tử và thẻ căn cước công dân gắn chíp có gì khác nhau, đã cấp căn cước công dân rồi vì sao vẫn cần đăng ký tài khoản định danh?

Người dân ở Đồng Nai phản ánh di dời trụ điện phải đóng phí 25 triệu đồng

Xuân Mai |

Đồng Nai - Ngày 26.10, Phó Ban Kinh tế Ngân sách, Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai Huỳnh Việt Cường đã có buổi tiếp công dân tại xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, qua đó ghi nhận nhiều ý kiến, phản ánh liên quan đến quyền lợi, sự an toàn của người dân trong đời sống, sinh hoạt.

Cách ứng xử khi danh tính điện tử bị sử dụng trái phép

Quang Việt |

Theo Điều 32 Nghị định 59/2022 quy định về danh tính điện tử, định danh điện tử, xác thực điện tử, cá nhân hay tổ chức là chủ thể danh tính điện tử phải bảo vệ thông tin danh tính điện tử, an toàn yếu tố xác thực.