Điều chỉnh lương tối thiểu vùng, DN cần cắt giảm chi phí không hợp lý

Minh Hương |

Theo chuyên gia nhận định, việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng thời điểm này sẽ rất cần thiết với đối tượng công nhân lao động. Còn doanh nghiệp, phải tìm nhiều biện pháp để tiết giảm, cắt giảm chi phí không hợp lý để có điều kiện nâng cao tiền lương, thu nhập cho người lao động.

Theo ông Lê Đình Quảng - Phó Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia - có thể thấy, hiện nay rất nhiều yếu tố, chi phí của người sử dụng lao động gắn với mức lương tối thiểu vùng.

Như mọi năm, khi tăng lương tối thiểu, ở doanh nghiệp cũng có sự điều chỉnh tiền lương cho người lao động, lúc này, doanh nghiệp cũng có tác động, khó khăn nhất định.

Tuy nhiên, khi điều chỉnh tăng lương, người lao động sẽ được hưởng lợi, đúng như tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TƯ. Đó là, xác định đầu tư cho tiền lương là đầu tư cho phát triển. Khi người lao động được tăng lương, họ sẽ gắn bó và có lao động chất lượng hiệu quả tốt hơn, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.

Ông Lê Đình Quảng giải thích, từ những áp lực khi tăng lương cho người lao động, doanh nghiệp phải tìm nhiều biện pháp để tiết giảm, cắt giảm chi phí không hợp lý để có điều kiện nâng cao tiền lương, thu nhập cho người lao động. Lúc này, người lao động lại tác động trở lại, giúp cho doanh nghiệp phát triển một cách bền vững.

Theo đại diện Hội đồng Tiền lương quốc gia, từ khi Bộ luật Lao động ra đời, hằng năm đều xem xét điều chỉnh lương tối thiểu vùng, từ năm 2016-2020, mức điều chỉnh là 7,4%. Từ năm 2019, dịch COVID-19 bùng phát đã gây ảnh lưởng nghiêm trọng đến doanh nghiệp và người lao động nên lương tối thiểu vẫn neo ở mức cũ.

Sắp tới Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiến hành khảo sát các doanh nghiệp về vấn đề  lao động, tiền lương và mức sống tối thiểu để làm căn cứ xây dựng các nội dung về lương tối thiểu vùng năm 2023, ông Lê Đình Quảng mong muốn xem xét lại mức điều chỉnh tiền lương.

“Chỉ số trượt giá ở mức cao, so với tiền lương thực tế của người lao động chênh lệch khá lớn. Việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu là rất cần thiết. Tuy nhiên điều chỉnh thế nào để bù đắp cho 2 năm qua cũng cần cân đối để đảm bảo khả năng, hài hoà cho doanh nghiệp. Đây là bài toán tôi nhận thấy hết sức khó khăn” – ông Lê Đình Quảng nhận định.

Trong bối cảnh nhiều mặt hàng thiết yếu tăng giá qua từng năm còn mức lương của công nhân lao động chỉ đủ để đảm bảo “nhu cầu sống tối thiểu”. Do đó, công nhân mong muốn năm nay có sự tăng lương tối thiểu vùng để mức sống đảm bảo hơn.

Tăng lương tối thiểu là nguyện vọng chính đáng của công nhân lao động trong bối cảnh nhiều mặt hàng thiết yếu tăng, mức lương của họ thường xuyên không đủ đáp ứng chi phí ăn ở. Ảnh: Minh Hương.
Tăng lương tối thiểu là nguyện vọng chính đáng của công nhân lao động trong bối cảnh nhiều mặt hàng thiết yếu tăng, mức lương của họ thường xuyên không đủ đáp ứng chi phí ăn ở. Ảnh: Minh Hương.

Chị Nguyễn Thị Nhàn - công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội). Hiện, chị được công ty trả 5,3 triệu đồng tiền lương/tháng. Tính thêm các khoản phụ cấp thì tăng thêm được hơn một triệu đồng.

Chị Nhàn cho biết - hằng năm, công ty vẫn tăng lương cho công nhân. Theo đó việc tăng lương được dựa theo đánh giá năng lực, công nhân được tăng lương cao nhất 150-200.000 đồng/tháng; thấp thì vài chục nghìn đồng.

Dù mỗi năm lương được tăng thêm 150.000 đồng/tháng nhưng theo nữ công nhân, số tiền này quá chênh lệch khi giá cả ngày một tăng.

Là công nhân ngoại tỉnh phải thuê trọ, chị Nhàn có một "rổ" phải chi tiêu. Nếu không tăng ca, làm thêm giờ thì tiền lương sẽ không đảm bảo được mức sống tối thiểu.

Sắp tới điều chỉnh lương tối thiểu vùng, chị Nhàn nói: “Dù thế nào, tôi vẫn mong muốn năm nay sẽ có sự thay đổi, dù ít hay nhiều, cứ tăng là được”.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Mức lương tối thiểu vùng đang được áp dụng là bao nhiêu?

ANH THƯ |

Trong năm 2020, 2021 do ảnh hưởng của COVID-19 nên lương tối thiểu vùng đã không tăng. Thời gian tới, cơ quan liên quan sẽ tiến hành điều tra lao động, tiền lương và mức sống tối thiểu.

Có được đăng ký bổ sung để nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Mã số bảo hiểm của tôi là: 7934446xxx. Do có việc riêng nên tôi chưa đăng ký nhận gói hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Vậy, tôi có được đăng ký bổ sung để nhận gói hỗ trợ này không?

Mua xe máy, ôtô cũ giá rẻ cần lưu ý những gì?

Minh Hương |

Khi mua xe máy, ôtô cũ giá rẻ, người mua cần lập hợp đồng có công chứng, chứng thực với bên bán; yêu cầu cung cấp giấy tờ mua bán với chủ cũ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mức lương tối thiểu vùng đang được áp dụng là bao nhiêu?

ANH THƯ |

Trong năm 2020, 2021 do ảnh hưởng của COVID-19 nên lương tối thiểu vùng đã không tăng. Thời gian tới, cơ quan liên quan sẽ tiến hành điều tra lao động, tiền lương và mức sống tối thiểu.

Có được đăng ký bổ sung để nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Mã số bảo hiểm của tôi là: 7934446xxx. Do có việc riêng nên tôi chưa đăng ký nhận gói hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Vậy, tôi có được đăng ký bổ sung để nhận gói hỗ trợ này không?

Mua xe máy, ôtô cũ giá rẻ cần lưu ý những gì?

Minh Hương |

Khi mua xe máy, ôtô cũ giá rẻ, người mua cần lập hợp đồng có công chứng, chứng thực với bên bán; yêu cầu cung cấp giấy tờ mua bán với chủ cũ.