Điện lực Ðắk Nông chăm lo đời sống người lao động

Bạch Mai |

Cùng với việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty Điện lực Đắk Nông đã luôn chăm lo đời sống cả về vật chất và tinh thần cho người lao động. Từ việc được quan tâm và thực hiện tốt các chính sách, đời sống của hơn 525 cán bộ công nhân viên (CBCNV) đều ổn định, yên tâm gắn bó với công ty, yêu nghề, yêu công việc của mình.

​Năm 2020, Công đoàn Công ty Điện lực Đắk Nông đã phối hợp với chuyên môn tập trung tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể CBCNV, đoàn viên chủ đề năm 2020 của Tổng Công ty Điện lực miền Trung là “Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2015-2020” và chủ đề của EVNCPC là “Năm an toàn lao động”.

Công đoàn Công ty đã phối hợp phát động các phong trào thi đua nhằm động viên CBCNV ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Theo đó, mỗi đoàn viên, CNVCLĐ đều được tạo điều kiện tốt nhất để phát triển toàn diện, phát huy sở trường, năng lực, đảm bảo đời sống vật chất lẫn tinh thần; thực hiện tốt chế độ tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng; chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Chị Lê Thị Hạnh - chuyên viên phòng Kỹ thuật - chia sẻ, trong thời gian làm việc ở công ty, tổ chức Công đoàn công ty luôn quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động.

"Việc công ty động viên kịp thời để CBCNV ổn định đời sống nên chúng tôi đều thoải mái về tư tưởng, yên tâm công tác và luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao" - chị Hạnh chia sẻ.

Hiện tại, nữ CBCNV trong Công ty Điện lực Đắk Nông có 95 người và đều được công ty tạo điều kiện để làm việc thuận lợi, được bố trí công việc phù hợp, vừa hoàn thành tốt công tác chuyên môn vừa đảm đang được việc gia đình.

Ông Lưu Văn Thuấn - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Đắk Nông - cho biết: “Chăm lo, đảm bảo đời sống cả về vật chất, tinh thần cho người lao động là điều luôn được công ty quan tâm hàng đầu.

"Mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn nhưng công ty đã có các chương trình, giải pháp tăng năng suất, hiệu quả lao động, tạo thêm việc làm để tăng thu nhập cho người lao động. Ngoài ra, công ty đã tạo sân chơi bổ ích, với nhiều hoạt động phong phú để thu hút người lao động có điều kiện vui chơi, giải trí lành mạnh, gắn kết với tập thể và gắn bó với ngành” - ông Thuấn chia sẻ.

Bạch Mai
TIN LIÊN QUAN

Điện lực Đắk Lắk "tiếp sức" cùng học sinh khó khăn đến trường

Hương Cẩm |

Ngày 26.3, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Đắk Lắk đã tổ chức chương trình Tiếp sức đường dài cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin.

Điện lực Đắk Lắk hoàn thành công trình “Thắp sáng đường quê”

Lam Bảo |

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26.3.1931-26.3.2021), ngày 25.3, Đoàn cơ sở của Công ty Điện lực Đắk Lắk phối hợp cùng Tỉnh đoàn Đắk Lắk triển khai công trình “Thắp sáng đường quê” tại buôn Pa, xã Cư Prao, huyện M’đrắk.

Điện lực Đắk Nông phát động tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng

Xuân Thái |

Do nhu cầu sử dụng điện của người dân có thể tăng đột biến, dễ dẫn đến quá tải và các sự cố trên lưới điện nên Công ty Điện lực Đắk Nông tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả cho người dân trên địa bàn.

Hóa chất, vật tư của Bệnh viện Việt Đức chỉ còn đủ dùng trong một tuần

PHẠM ĐÔNG |

GS.TS Trần Bình Giang - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) cho biết, hóa chất, vật tư tại các bệnh viện lớn đang dần cạn kiệt. Bệnh viện này chỉ một tuần nữa sẽ hết hóa chất xét nghiệm, đây là việc cấp cứu của cấp cứu.

Bỏ hoang trên 20ha đất "vàng" tại trung tâm thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Khu đất rộng hơn 20ha nằm tại trung tâm thành phố Ninh Bình (thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), được phân lô, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn nằm bỏ hoang gây lãng phí.

Công an bác tin người phụ nữ đi ngược chiều, va chạm với ôtô để ăn vạ

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 23.2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM cho biết, Đội CSGT Nam Sài Gòn đã phối hợp với Công an phường Tân Thuận, quận 7 làm việc với người thân của người phụ nữ phóng xe đạp ngược chiều va chạm với xe ôtô xuất hiện trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Bộ Xây dựng giảm mục tiêu trong đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội

CAO NGUYÊN |

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ đối với đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH) cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 -2030".

Vật dụng, tranh ảnh của vua Khải Định, Bảo Đại được đấu giá

Huyền Chi |

Phiên đấu giá các hiện vật của vua Khải Định, Bảo Đại sẽ diễn ra vào ngày 17.3 tại Paris, Pháp.

Điện lực Đắk Lắk "tiếp sức" cùng học sinh khó khăn đến trường

Hương Cẩm |

Ngày 26.3, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Đắk Lắk đã tổ chức chương trình Tiếp sức đường dài cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin.

Điện lực Đắk Lắk hoàn thành công trình “Thắp sáng đường quê”

Lam Bảo |

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26.3.1931-26.3.2021), ngày 25.3, Đoàn cơ sở của Công ty Điện lực Đắk Lắk phối hợp cùng Tỉnh đoàn Đắk Lắk triển khai công trình “Thắp sáng đường quê” tại buôn Pa, xã Cư Prao, huyện M’đrắk.

Điện lực Đắk Nông phát động tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng

Xuân Thái |

Do nhu cầu sử dụng điện của người dân có thể tăng đột biến, dễ dẫn đến quá tải và các sự cố trên lưới điện nên Công ty Điện lực Đắk Nông tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả cho người dân trên địa bàn.