CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG:

Điển hình về đổi mới hoạt động công đoàn

LÊ TUYẾT |

“Năm 2018, hoạt động CĐ các cấp của Bình Dương đạt kết quả toàn diện, có sức lan toả, khẳng định là điển hình trong đổi mới hoạt động CĐ” - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại Hội nghị Tổng kết hoạt động CĐ năm 2018 và triển khai nhiệm năm 2019 diễn ra vào ngày 25.1 tại Trung tâm văn hóa lao động tỉnh Bình Dương.

Năm 2018, có 1.296/1.305 CĐ cơ sở tổ chức Đại hội CĐ, Hội nghị đạt 99,3%, đặc biệt LĐLĐ tỉnh chỉ đạo 9/9 CĐ cơ sở tổ chức thành công Đại hội thí điểm bầu trực tiếp Chủ tịch CĐ cơ sở tại Đại hội.

Trong thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, NLĐ, các cấp CĐ đã có nhiều kiến nghị, đề xuất kịp thời, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc các quy định pháp luật, phù hợp với thực tiễn. Đặc biệt, năm 2018, đã có 408 bản Thoả ước lao động tập thể được ký mới và tái ký, tăng 238 bản so với năm 2017.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 1.528 bản Thoả ước đang có hiệu lực áp dụng tại các doanh nghiệp (DN) có CĐ cơ sở, đạt 58,8%. Năm 2018, các cấp CĐ đã tham gia thanh tra, kiểm tra 68 DN, tiếp và tư vấn pháp luật, trực tiếp, tư vấn qua điện thoại 4.647 cuộc cho 10.700 lượt người.

Thực hiện chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên”, năm 2018, ngoài triển khai chương trình phúc lợi của Tổng LĐLĐ VN, LĐLĐ tỉnh đã ký kết, thỏa thuận hợp tác với 8 đơn vị. Tính đến nay, LĐLĐ tỉnh và CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 34 DN, có 210.000 đoàn viên, NLĐ được sử dụng sản phẩm, dịch vụ của đối tác, tổng giá trị hưởng lợi khi tham gia chương trình gần 10 tỉ đồng. Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Tổng LĐLĐ VN về “Chất lượng bữa ăn ca”, qua thống kê, toàn tỉnh có trên 1.700 DN có tổ chức bữa ăn ca cho NLĐ, trong đó có 92% DN đã tổ chức bữa ăn đảm bảo mức ăn từ 15.000 đồng/suất trở lên và trong 2018 không xảy ra ngộ độc thực phẩm. Công tác chăm lo cho đoàn viên, NLĐ được chú trọng với tổng số tiền chăm lo hàng trăm tỉ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Ngọ Duy Hiểu cho rằng, trong năm 2018, số vụ tai nạn giảm (toàn tỉnh xảy ra 869 vụ tai nạn lao động, làm chết 25 người, giảm 143 vụ và giảm 14 người chết so với năm 2017) là điều đáng ghi nhận. Điều đặc biệt, trong năm qua, tình hình quan hệ lao động tại Bình Dương được giữ vững với số vụ tranh chấp lao động tập thể giảm. Cụ thể, trong năm 2018 xảy ra 29 vụ tranh chấp lao động tập thể và ngừng việc với 8.613 người tham gia, giảm 34 vụ so với năm 2017. Liên quan đến các vấn đề CNLĐ bị các đối tượng quá khích lôi kéo tụ tập phản đối một số vấn đề như hồi tháng 6.2018, cán bộ CĐ tỉnh Bình Dương đã rất sát sao theo dõi tình hình. Trong khi tình hình Cty PouYuen đang rất nóng thì Bình Dương với những cách làm sáng tạo, tiếp cận, tuyên truyền CNLĐ qua nhiều kênh, nhiều cách, kết quả là tình hình an ninh trật tự trong CNLĐ được giữ vững.

Trong năm, số lượng CĐ cơ sở mới và phát triển đoàn viên mới đạt kết quả khả quan, tăng về số lượng, chất lượng, điều này đặc biệt có ý nghĩa với giai đoạn mang dấu mốc lịch sử. Giai đoạn hiện nay, cần chú trọng đổi mới nội dung phương thức hoạt động, đặc biệt là trong thương lượng bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, NLĐ.

“Năm 2019 là một năm rất quan trọng, tôi mong các cấp CĐ tập trung làm rõ vai trò của tổ chức CĐ đối với đoàn viên, NLĐ bằng những chương trình, hành động quyết liệt, hiệu quả. Phải trả lời cho đoàn viên 1 câu hỏi “Tôi tham gia công đoàn, tôi được gì”. Tôi kỳ vọng, Bình Dương không chỉ là điển hình mà phải là hình mẫu trong đổi mới, hoạt động CĐ”, ông Ngọ Duy Hiểu chia sẻ.

LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn công nhân Bình Dương háo hức với Tết sum vầy 2019

Nhóm PV |

Tối 25.1.2019, tại Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương khai mạc chương trình “Tết sum vầy” 2019.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương: Đoàn viên CĐ, công nhân không làm theo lời xúi giục của kẻ xấu

Lê Tuyết |

Anh chị em đoàn viên công đoàn, công nhân lao động thân mến! Quan tâm, lo lắng đến những an nguy của đất nước là quyền, trách nhiệm của tất cả công dân Việt Nam yêu nước. Anh chị em đoàn viên, công nhân lao động cũng vậy! Yêu nước luôn thể hiện bằng những hành động, việc làm cụ thể, yêu những thứ nhỏ bé nhất xung quanh mình. Yêu nước là mỗi người, tùy công việc, tùy lĩnh vực cùng góp sức để đất nước được yên bình, phát triển.

Bà Trương Thị Bích Hạnh tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương

L.TUYẾT |

Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ X đã bầu bà Trương Thị Bích Hạnh tiếp tục giữ vị trí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2018-2023.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Hàng nghìn công nhân Bình Dương háo hức với Tết sum vầy 2019

Nhóm PV |

Tối 25.1.2019, tại Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương khai mạc chương trình “Tết sum vầy” 2019.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương: Đoàn viên CĐ, công nhân không làm theo lời xúi giục của kẻ xấu

Lê Tuyết |

Anh chị em đoàn viên công đoàn, công nhân lao động thân mến! Quan tâm, lo lắng đến những an nguy của đất nước là quyền, trách nhiệm của tất cả công dân Việt Nam yêu nước. Anh chị em đoàn viên, công nhân lao động cũng vậy! Yêu nước luôn thể hiện bằng những hành động, việc làm cụ thể, yêu những thứ nhỏ bé nhất xung quanh mình. Yêu nước là mỗi người, tùy công việc, tùy lĩnh vực cùng góp sức để đất nước được yên bình, phát triển.

Bà Trương Thị Bích Hạnh tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương

L.TUYẾT |

Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ X đã bầu bà Trương Thị Bích Hạnh tiếp tục giữ vị trí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2018-2023.