Diễn biến mới vụ công nhân Dự án điện gió Hanbaram bị nợ lương

Hữu Long |

Ninh Thuận - Công nhân làm việc tại dự án Điện gió Hanbaram không được các đơn vị thi công trả lương. Phần lớn công nhân làm việc ở dự án này không có hợp đồng lao động.

Ngày 11.2, UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết vừa có văn bản gửi Sở LĐTBXH và huyện Thuận Bắc về việc theo dõi đôn đốc thanh toán dứt điểm tiền lương của người lao động tại dự án điện gió Hanbaram.

Trước đó vào cuối năm 2021, hàng trăm công nhân tại dự án Điện gió Hanbaram phản ánh việc không được các đơn vị thi công tại đây trả lương. Nhiều người bức xúc đã tập trung căng băng rôn tại dự án để đòi quyền lợi.

Được biết chủ đầu tư Dự án điện gió Hanbaram là Công ty Cổ phần điện gió Hambaram. Ngoài ra, dự án còn có sự tham gia của Công ty TNHH công trình xây dựng điện lực An Huy 2 Việt Nam, Tập đoàn xây dựng năng lượng Trung Quốc (nhà thầu An Huy), các nhà thầu phụ thi công của nhà thầu An Huy gồm Công ty xây dựng Tứ Xuyên;  Công ty TauPo; công ty xây dựng Trung Quốc...

Ông Hà Anh Quang - Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Thuận cho biết, quá trình thi công dự án điện gió Hanbaram, việc thực hiện hợp đồng thi công giữa nhà thầu An Huy và các nhà thầu phụ chưa có sự thống nhất khối lượng đã thi công để thanh toán tiền công nợ cho các gói thầu phụ.

Từ đó, các nhà thầu phụ chưa thanh toán tiền cho các nhà thầu dưới, trong đó có tiền nhân công.

Hiện có 2 nhà thầu phụ đang còn nợ tiền công của người lao động. Đó là nhà thầu xây dựng Trung Quốc (trụ sở Hà Nội) hợp đồng với nhà thầu An Huy thi công gói thầu Zon 1. Nhà thầu xây dựng Trung Quốc đến nay vẫn chưa xác định được số tiền công còn nợ của khoảng 100 lao động.

Ngoài ra, còn có nhà thầu Đông Nam (có trụ sở tại tỉnh Bình Thuận) thi công gói thầu Zon 3. Hiện Nhà thầu Đông Nam ước tính số tiền công còn nợ của 110 người lao động là khoảng 3 tỉ đồng.

Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Thuận Hà Anh Quang cho biết thêm, phần lớn những người lao động bị nợ lương tại dự án điện gió Hanbaram đều không có hợp đồng lao động.

Chưa hết, việc nhà thầu An Huy với các nhà thầu phụ chưa thống nhất thanh toán tiền công nợ cho các gói thầu phụ thi công là tranh chấp hợp đồng kinh tế của các bên có liên quan, dẫn đến các vấn đề phát sinh chưa trả tiền nhân công cho người lao động đã làm cho các nhà thầu cấp dưới.

Điều khó khăn hiện này là các công trình thuộc Dự án điện gió Hambaram đã hoàn thành và các nhà thầu phụ thi công của nhà thầu An Huy không còn thi công công trình.

Riêng các nhà thầu phụ thi công của nhà thầu An Huy không còn làm việc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận nên Sở LĐTBXH không thể làm việc với các bên có liên quan về vấn đề nợ lương người lao động để giải quyết.

Theo Sở LĐTBXH, trong trường hợp các bên không thống nhất phương án xử lý thì khởi kiện tranh chấp hợp đồng kinh tế theo quy định và đảm bảo thanh toán dứt điểm số tiền nợ nhân công của người lao động.

Theo ông Trần Văn Đông - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận, trong quá trình lao động làm việc tại các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, người lao động và chủ sử dụng lao động phải ký kết hợp đồng lao động theo quy định. Nếu không có hợp đồng lao động, người lao động rất dễ bị thiệt thòi về quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi theo quy định của Bộ Luật Lao động…

“Hợp đồng lao động được ký kết giữa người lao động và chủ sử dụng lao động là văn bản có tính pháp lý cao nếu xảy ra tranh chấp sau này. Mỗi người lao động trong quá trình làm việc nếu phát sinh các tranh chấp, các vấn đề về lao động..., có thể liên hệ với tổ chức công đoàn cấp huyện, cấp tỉnh để tư vấn, giúp đỡ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng ” – ông Trần Văn Đông chia sẻ thêm.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Gần 4 tỉ đồng chăm lo Tết cho công nhân lao động khó khăn ở Ninh Thuận

Phương Linh |

Ninh Thuận - Hàng nghìn suất quà chăm lo Tết cho công nhân lao động được các cấp công đoàn tỉnh Ninh Thuận trao tận tay hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn. Những phần quà đã giúp nhiều gia đình có thêm mâm cỗ Tết đủ đầy.

“Lạc” vào vườn nho Ninh Thuận trĩu quả tại quê lúa Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc LiêuTưởng chừng chỉ có vùng đất đầy nắng gió Ninh Thuận cây nho mới phát triển, nào ngờ ngay tại thị trấn Phước Long (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) vẫn có một vườn nho trĩu quả. Giống nho ở đây cũng có xuất xứ ở Ninh Thuận, và dù mọc trên đất phèn, mặn, nhưng quả ngon, thơm không thua gì quê nhà...

Công nhân Ninh Thuận hạnh phúc khi được nhận quà cuối năm

Hữu Long - Thanh Thúy |

Ninh Thuận - 200 công nhân bày tỏ niềm hạnh phúc khi được nhận quà trong dịp cuối năm. Những món quà của Đảng và Nhà nước, của tổ chức công đoàn đối với công nhân, lao động khó khăn sẽ giúp họ có thêm động lực trong cuộc sống.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Gần 4 tỉ đồng chăm lo Tết cho công nhân lao động khó khăn ở Ninh Thuận

Phương Linh |

Ninh Thuận - Hàng nghìn suất quà chăm lo Tết cho công nhân lao động được các cấp công đoàn tỉnh Ninh Thuận trao tận tay hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn. Những phần quà đã giúp nhiều gia đình có thêm mâm cỗ Tết đủ đầy.

“Lạc” vào vườn nho Ninh Thuận trĩu quả tại quê lúa Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc LiêuTưởng chừng chỉ có vùng đất đầy nắng gió Ninh Thuận cây nho mới phát triển, nào ngờ ngay tại thị trấn Phước Long (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) vẫn có một vườn nho trĩu quả. Giống nho ở đây cũng có xuất xứ ở Ninh Thuận, và dù mọc trên đất phèn, mặn, nhưng quả ngon, thơm không thua gì quê nhà...

Công nhân Ninh Thuận hạnh phúc khi được nhận quà cuối năm

Hữu Long - Thanh Thúy |

Ninh Thuận - 200 công nhân bày tỏ niềm hạnh phúc khi được nhận quà trong dịp cuối năm. Những món quà của Đảng và Nhà nước, của tổ chức công đoàn đối với công nhân, lao động khó khăn sẽ giúp họ có thêm động lực trong cuộc sống.