Diễn biến mới của công nhân Công ty Poyun trong khu cách ly

Bảo Hân |

Địa điểm Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Canada (thành phố Chí Linh, Hải Dương) hiện đang có hơn 900 công nhân Công ty TNHH Điện tử Poyun Việt Nam thực hiện cách ly tập trung để phòng chống COVID-19.

Ngày 2.2, theo chân đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phóng viên Báo Lao Động có mặt tại Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Canada.

Trong sân trường, nhiều công nhân đang chơi thể thao, rèn luyện sức khoẻ. Ở các toà nhà, nhiều công nhân đang chăm chú dùng điện thoại.

Công nhân chơi cầu lông rèn luyện sức khoẻ trong thời gian cách ly. Ảnh: Bảo Hân
Công nhân chơi cầu lông rèn luyện sức khoẻ trong thời gian cách ly. Ảnh: Bảo Hân

Cùng những công nhân khác, H. - công nhân Công ty Poyun đang thực hiện cách ly tập trung tại địa điểm Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Canada.

Khi được hỏi mong muốn của mình, cô gái sinh năm 1994 này chia sẻ: “Tết này, em muốn được về ăn Tết với gia đình. Nhưng ở khu cách ly này vẫn có người F0 nên em phải cách ly, về nhà rồi nếu đến lúc đấy mình phát hiện bị COVID-19 thì cả nhà phải đi cách ly theo mình thì... khó khăn lắm” - H. chia sẻ qua điện thoại với phóng viên Báo Lao Động.

Vật bất ly thân của công nhân là những chiếc điện thoại để liên lạc với người thân, đọc tin tức. Ảnh: Bảo
Vật bất ly thân của công nhân là những chiếc điện thoại để liên lạc với người thân, đọc tin tức. Ảnh: Bảo Hân

H. cho biết thêm, hầu hết các công nhân đều chấp nhận cách ly để đảm bảo an toàn cho người thân trong gia đình.

Nhiều công nhân ở trong phòng, quan sát các hoạt động ở dưới sân trường. Ảnh: Bảo Hân
Nhiều công nhân ở trong phòng, quan sát các hoạt động ở dưới sân trường. Ảnh: Bảo Hân

“Em chỉ mong mọi người ở nhà không bị làm sao, bọn em ở đây không bị thiếu thốn gì. Bữa ăn cũng được. Lúc đầu, mới vào thì công nhân bị ăn muộn một chút, nhưng đông như vậy nên mình cũng phải chấp nhận thôi. Bây giờ mọi người đã được ăn đúng bữa”- H. kể.

H. chưa lập gia đình. Mới xa bố mẹ vài ngày mà cô gái này đã thấy rất nhớ gia đình.

“Bố mẹ ở nhà lo cho em lắm, cứ chốc lát lại gọi hỏi sao rồi? Mẹ bảo có cần gì mẹ gửi lên. Nhưng cách đây mấy ngày, em biết là mình phải đi cách ly rồi, nên đã chuẩn bị hết tư trang, bố mẹ không phải gửi gì nữa. Với lại người nhà của em ở trên đây cũng có, mọi người gửi đồ vào nên không thiếu gì cả. Em thấy yên tâm và cố gắng hoàn thành thời gian cách ly”- H. nói.

H. cho biết thêm, tại khu cách ly, mọi người chủ yếu là… ăn và ngủ. Nhiều người có thói quen tập thể dục thì vẫn duy trì. Những lúc rảnh rỗi, mọi người thường dùng điện thoại để xem tin tức, trò chuyện với bạn bè, người thân qua mạng…

Ông Hoàng Quốc Thưởng, Bí thư thành uỷ Chí Linh cho biết, công nhân Công ty TNHH Điện tử Poyun Việt Nam (Khu công nghiệp Cộng Hoà) đang được cách ly tập trung tại 2 địa điểm: Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Canada và trường Đại học Sao Đỏ cơ sở 2.

Tại địa điểm Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Canada, có 904 công nhân đang được cách ly tập trung. Hiện nay, các công nhân đã được lấy xét nghiệm lần 1, một số F0 đã được đưa đi cách ly.

Công nhân phơi quần áo bên trong khu cách ly. Ảnh công nhân cung cấp
Công nhân phơi quần áo bên trong khu cách ly. Ảnh công nhân cung cấp

“Điều kiện tại trường rất phù hợp, đảm bảo điều kiện bước đầu cho công tác cách ly phòng chống dịch cho công nhân. Nhân lực phục vụ là lực lượng quân đội, công an, y tế, cán bộ thành phố. Thành phố hợp đồng với doanh nghiệp cung cấp các suất ăn đảm bảo cho người lao động đang bị cách ly. Về nước uống cũng như các nhu yếu phẩm khác đã được các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm hỗ trợ tương đối đầy đủ ”- ông Thưởng cho biết.

Các suất ăn phục vụ cho công nhân lao động đang trong thời gian cách ly. Ảnh: Bảo Hân
Các suất ăn phục vụ cho công nhân lao động đang trong thời gian cách ly. Ảnh: Bảo Hân
Video: Bên trong khu cách ly Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Canada (TP Chí Linh, Hải Dương). Thực hiện: Bảo Hân

“Hai ngày đầu, người lao động còn bức xúc vì điều kiện chưa đảm bảo, còn hiện nay, họ đã hợp tác, chia sẻ với tinh thần vì cộng đồng chung”- ông Thưởng thông tin và cho biết thêm, hiện toàn thành phố có 5.000 ca cách ly tập trung, toàn bộ thành phố được khoanh vùng, phong toả.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

8.000 công nhân Tập đoàn Than Khoáng sản đang cách ly tại nhà để phòng dịch

Thuỳ Dung |

Thông tin từ Phiên họp Thường kỳ của Chính phủ diễn ra sáng nay (2.2), Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam đã có đến 8.000 công nhân đang phải cách ly tại nhà để phòng dịch COVID-19.

Tăng chi viện để xét nghiệm khẩn cấp cho 5.400 công nhân Công ty CP than Vàng Danh

Nguyễn Hùng |

Để xét nghiệm COVID-19 cho 5.431 cán bộ, công nhân, lao động của Công ty CP than Vàng Danh, TP.Uông Bí đã cho tăng gấp 8 lần số tổ lấy mẫu xét nghiệm so với trước đó, tức từ 2 tổ lên 16 tổ. Trong đó, Trung tâm Y tế TP. Uông Bí đảm nhiệm 10 tổ, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đảm nhiệm 6 tổ.

Nhà máy tăng cường biện pháp phòng, chống COVID-19 cho công nhân lao động

Đình Trọng |

Bình Dương - tỉnh phát triển công nghiệp - đã phát hiện 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 lây nhiễm trong cộng đồng. UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo cấp tốc thực hiện các biện pháp khoanh vùng, xét nghiệm, cách ly, phong tỏa. LĐLĐ tỉnh và Ban quản lý các khu công nghiệp cũng triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở nhà máy nhằm đảm bảo an toàn cho công nhân lao động và cộng đồng.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

8.000 công nhân Tập đoàn Than Khoáng sản đang cách ly tại nhà để phòng dịch

Thuỳ Dung |

Thông tin từ Phiên họp Thường kỳ của Chính phủ diễn ra sáng nay (2.2), Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam đã có đến 8.000 công nhân đang phải cách ly tại nhà để phòng dịch COVID-19.

Tăng chi viện để xét nghiệm khẩn cấp cho 5.400 công nhân Công ty CP than Vàng Danh

Nguyễn Hùng |

Để xét nghiệm COVID-19 cho 5.431 cán bộ, công nhân, lao động của Công ty CP than Vàng Danh, TP.Uông Bí đã cho tăng gấp 8 lần số tổ lấy mẫu xét nghiệm so với trước đó, tức từ 2 tổ lên 16 tổ. Trong đó, Trung tâm Y tế TP. Uông Bí đảm nhiệm 10 tổ, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đảm nhiệm 6 tổ.

Nhà máy tăng cường biện pháp phòng, chống COVID-19 cho công nhân lao động

Đình Trọng |

Bình Dương - tỉnh phát triển công nghiệp - đã phát hiện 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 lây nhiễm trong cộng đồng. UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo cấp tốc thực hiện các biện pháp khoanh vùng, xét nghiệm, cách ly, phong tỏa. LĐLĐ tỉnh và Ban quản lý các khu công nghiệp cũng triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở nhà máy nhằm đảm bảo an toàn cho công nhân lao động và cộng đồng.