Điện Biên dồn sức giúp miền Nam chống dịch

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau khi điều trị khỏi cho gần 60 bệnh nhân COVID-19 trong đợt bùng phát thứ 4, hơn 30 cán bộ y, bác sĩ tỉnh Điện Biên đã xung phong lên đường vào TP.Hồ Chí Minh chống dịch.

Ngày 1.8, tỉnh Điện Biên đã tổ chức gặp mặt đoàn cán bộ, y, bác sĩ gồm 31 người thuộc các đơn vị y tế nhận nhiệm vụ lên đường hỗ trợ TP.Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho đoàn công tác, ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế Điện Biên, nhấn mạnh: “Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, sẵn sàng cho mọi khó khăn, thử thách, mong đoàn công tác sẽ thể hiện được bản lĩnh, trình độ chuyên môn và y đức để chung sức cùng TP.Hồ Chí Minh vượt qua khó khăn, chiến thắng đại dịch”.

Biểu dương tinh thần xung phong, tình nguyện đến tuyến đầu chống dịch, ông Vừ A Bằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên - mong các y, bác sĩ sẽ góp phần cùng các lực lượng y tế đang có mặt tại TP.Hồ Chí Minh chiến thắng đại dịch.

Ông Vừa A Bằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên tặng hoa chúc mừng đoàn công tác.
Lãnh đạo tỉnh Điện Biên tặng hoa chúc mừng đoàn công tác.

Ông Vừ A Bằng cũng đề nghị trưởng đoàn công tác báo cáo thường xuyên các hoạt động thực hiện nhiệm vụ với lãnh đạo tỉnh, ngành. Mỗi thành viên trong đoàn công tác cần cố gắng khắc phục những khó khăn, điều kiện của gia đình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước khi lên đường, Bác sĩ CKII Hoàng Xuân Chiến - Phó Giám đốc CDC Điện Biên, Trưởng đoàn công tác - đã thay mặt đoàn hứa sẽ quyết tâm, nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo an toàn và cùng các lực lượng chiến thắng dịch bệnh COVID-19.

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh Điện Biên đã tặng hoa và quà động viên đoàn công tác trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ vào chiều 1.8.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Nghi phạm sát hại cụ bà 90 tuổi đã chết trong rừng

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 1.8, đại diện chính quyền cho biết, về vụ cụ bà hơn 90 tuổi bị sát hại ở huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể nghi phạm trong rừng, cách hiện trường khoảng 4km.

Điện Biên tìm lời giải cho những ngôi mộ bí ẩn mọc bất thường trong đêm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh về “Những ngôi mộ bí ẩn mọc lên trong đêm ở Điện Biên”, UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh làm rõ.

Giáo viên Điện Biên bất chấp hiểm nguy, vượt lũ đến trường trên bè tự chế

VĂN THANH CHƯƠNG |

Chiều 25.7, nhiều giáo viên ở xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã phải bất chấp nguy hiểm để vượt lũ đến trường trong dòng nước xiết.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Công nhân nợ lương ở Lào Cai: Công đoàn đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết

Văn Đức |

Hơn 1.000 công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung bị nợ lương gần 1 năm nay được tổ chức Công đoàn hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết.

Bắc Ninh: Báo Lao Động vào cuộc, người lao động được nhận lương sát Tết

Bảo Hân |

Tổng cộng có 15 công nhân đã nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Gỗ nhựa sinh thái Việt Nam (có nhà máy sản xuất tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị nợ lương đã được trả lương ngay sát Tết, giúp họ có tiền để mua sắm Tết cho gia đình.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Nghi phạm sát hại cụ bà 90 tuổi đã chết trong rừng

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 1.8, đại diện chính quyền cho biết, về vụ cụ bà hơn 90 tuổi bị sát hại ở huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể nghi phạm trong rừng, cách hiện trường khoảng 4km.

Điện Biên tìm lời giải cho những ngôi mộ bí ẩn mọc bất thường trong đêm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh về “Những ngôi mộ bí ẩn mọc lên trong đêm ở Điện Biên”, UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh làm rõ.

Giáo viên Điện Biên bất chấp hiểm nguy, vượt lũ đến trường trên bè tự chế

VĂN THANH CHƯƠNG |

Chiều 25.7, nhiều giáo viên ở xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã phải bất chấp nguy hiểm để vượt lũ đến trường trong dòng nước xiết.