Điện Bàn: Chung tay cùng doanh nghiệp phòng chống dịch COVID-19

Thái Bình |

Sáng ngày 18.8, LĐLĐ thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) đã tổ chức đi thăm và nắm tình hình về đời sống, việc làm của đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời trao khẩu trang để đồng hành cùng doanh nghiệp phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, đoàn đã trao hỗ trợ 9.000 khẩu trang y tế, 100 kg gạo và 1 thùng nhu yếu phẩm cần thiết cho 5 doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã gồm: Công ty CP công nghiệp hỗ trợ Miền Trung, Công ty CP Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam, Công ty TNHH Woochang Việt Nam, Công ty TNHH May Huy Hoàng và Công ty TNHH Thái Việt Agri Group. Đây số quà do các nhà hảo tâm ùng hộ và từ các nguồn vận động khác của LĐLĐ thị xã.

LĐLĐ Thị xã Điện Bàn trao 100 kg gạo hỗ trợ cho Công nhân lao động.
LĐLĐ Thị xã Điện Bàn trao 100 kg gạo hỗ trợ cho công nhân lao động.

Theo ông Trương Đắc Hưng – Chủ tịch LĐLĐ thị xã Điện Bàn, trước tình hình diễn biến phức tạp của đợt dịch COVID-19 lần này, LĐLĐ thị xã đã có triển khai văn bản chỉ đạo các CĐCS tăng cường công tác phòng chống dịch tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời, vận động các CĐCS hỗ trợ từ nhiều nguồn kinh phí khác để tổ chức đi thăm, tặng quà các khu cách ly, khu phong tỏa.

Tính từ đầu tháng 8 đến nay, các CĐCS trực thuộc đã vận động đoàn viên, CNVCLĐ đến thăm, tặng quà cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly, khu phong tỏa, các chốt chặn với tổng số tiền trên 397 triệu đồng, tặng 200 ca nhựa uống nước, 135 bộ đồ bảo hộ, 280 bình sát khuẩn, 17.700 khẩu trang y tế, 3.800 mũ chống giọt bắn và nhiều nhu yếu phẩm khác như: Mì tôm, phở gói, thịt hộp, sữa, nước yến, nước lọc.

LĐLĐ Thị xã Điện Bàn làm việc với các doanh nghiệp để nắm về tình hình việc làm của người lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19
LĐLĐ Thị xã Điện Bàn làm việc với các doanh nghiệp để nắm về tình hình việc làm của người lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Bên cạnh đó, các CĐCS doanh nghiệp phối hợp Ban giám đốc trang bị cho đoàn viên, CNLĐ hơn 150 máy đo thân nhiệt, 700 bình nước sát khuẩn, hơn 15.000 khẩu trang.

Trao quà và khẩu trang hỗ trợ cho các doanh nghiệp chung tay phòng chống dịch Covid-19.
Trao quà và khẩu trang hỗ trợ cho các doanh nghiệp chung tay phòng chống dịch COVID-19.

Cũng theo ông Hưng, trong thời gian tới, LĐLĐ thị xã sẽ tiếp tục phát động đến đoàn viên, CNLĐ chung tay phòng chống dịch COVID-19, bên cạnh đó sẽ tiến hành khảo sát tình hình CNLĐ đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn bị mất việc do ảnh hưởng của COVID-19 để có chính sách hỗ trợ kịp thời cho CNLĐ.

Thái Bình
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn các khu công nghiệp tăng cường biện pháp phòng chống dịch

Bảo Hân |

Trước các ca mắc COVID-19 xuất hiện tại TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương), cùng với cơ quan chức năng của tỉnh, tổ chức Công đoàn trong các KCN Bắc Giang, Bắc Ninh - 2 tỉnh tiếp giáp với Hải Dương tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho người lao động.

LĐLĐ Đà Nẵng: Hơn 3 tỉ đồng hỗ trợ người lao động phòng chống dịch

Tường Minh |

Ngày 14.8, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức trao trang thiết bị phòng, chống dịch CCOVID-19 cho các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Trung tâm y tế quận và nhu yếu phẩm cho công nhân lao động ở các Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ với tổng trị giá gần 3 tỉ đồng.

Quảng Nam dừng nhiều hoạt động kinh doanh ở các huyện Điện Bàn, Đại Lộc

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam quyết định tạm dừng nhiều hoạt động kinh doanh ở thị xã Điện Bàn và huyện Đại Lộc để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công đoàn các khu công nghiệp tăng cường biện pháp phòng chống dịch

Bảo Hân |

Trước các ca mắc COVID-19 xuất hiện tại TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương), cùng với cơ quan chức năng của tỉnh, tổ chức Công đoàn trong các KCN Bắc Giang, Bắc Ninh - 2 tỉnh tiếp giáp với Hải Dương tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho người lao động.

LĐLĐ Đà Nẵng: Hơn 3 tỉ đồng hỗ trợ người lao động phòng chống dịch

Tường Minh |

Ngày 14.8, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức trao trang thiết bị phòng, chống dịch CCOVID-19 cho các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Trung tâm y tế quận và nhu yếu phẩm cho công nhân lao động ở các Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ với tổng trị giá gần 3 tỉ đồng.

Quảng Nam dừng nhiều hoạt động kinh doanh ở các huyện Điện Bàn, Đại Lộc

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam quyết định tạm dừng nhiều hoạt động kinh doanh ở thị xã Điện Bàn và huyện Đại Lộc để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.