Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân: Phát triển phong trào văn hoá, văn nghệ do Công đoàn tổ chức

Kiều Vũ |

Với 2 điểm sinh hoạt văn hoá công nhân mới được thành lập tại Công ty TNHH Giày Trường Xuân và Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á, Hà Nội đã có 54 Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân. Các Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân được đặt tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, nơi có đông CNLĐ sinh sống, bài toán đặt ra là làm thế nào để NLĐ thực sự được thụ hưởng các giá trị văn hoá.

Có nơi để đọc sách báo, xem thời sự

Tham gia lễ ra mắt Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân tại Công ty TNHH Giày Trường Xuân (cụm công nghiệp Cam Thượng, Ba Vì) vào dịp 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam vừa qua, chị Đỗ Thị Lương, công nhân, quê Phú Thọ rất phấn khởi.

Chị Lương chia sẻ: “Xa gia đình nhưng may mắn được công ty bố trí cho ở khu nội trú miễn phí. Trước đây, sau giờ tan làm tôi chỉ ngủ nghỉ hoặc làm bạn với điện thoại. Nay có điểm sinh hoạt văn hoá tôi có động lực và có địa điểm để tham gia thể thao nâng cao sức khoẻ, giao lưu văn hoá văn nghệ, đọc sách báo, xem thời sự…”.

Niềm vui của chị Lương cũng là niềm vui của hàng trăm cán bộ, CNLĐ của công ty. Trong số 600 cán bộ, CNLĐ của Công ty TNHH Giày Trường Xuân có 200 người là người dân tộc thiểu số và người địa phương khác đang sinh hoạt, ăn ở thường xuyên. Các CNLĐ đã rất vui mừng vì CĐ và Ban Giám đốc Công ty quan tâm đến đời sống văn hoá tinh thần của CNLĐ.

Để phục vụ CNLĐ, công ty đầu tư xây dựng khu nhà ở cấp 4 cho công nhân với 9 phòng ở và 1 phòng sinh hoạt chung diện tích 80m2 được trang bị 3 chiếc điều hòa nhiệt độ, giá để sách báo, bàn ghế phục vụ hoạt động đọc và hội họp, sinh hoạt tập thể.

Chủ tịch Công đoàn Công ty Kiều Đức Thắng cho biết, bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất, Công ty TNHH Giày Trường Xuân quan tâm đến việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ, nhất là CNLĐ đang ở trong khu nội trú. Vì vậy ông rất phấn khởi khi được Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội và CĐ ngành Dệt-May Hà Nội chọn nơi đây để đầu tư kinh phí 50 triệu đồng xây dựng Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân, trang bị Tivi Samsung 65 inch, loa, tủ sách, lưới vợt cầu lông, bàn bóng bàn…

Cũng dịp 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ huyện Gia Lâm tổ chức ra mắt Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân tại Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á (Thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm). Đây là công ty có 200 CNLĐ và số CNLĐ tăng hằng năm do nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp…

Cần xây dựng quy chế hoạt động

Ông Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch CĐ Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á - cho biết, Điểm sinh hoạt văn hoá được thành lập sẽ nối tiếp và là cơ sở để phát triển phong trào văn hoá văn nghệ do CĐ công ty đang duy trì tổ chức.

Ông Nam cũng khẳng định, đây sẽ là nơi tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền giáo dục nâng cao trình độ chuyên môn, văn hóa, kiến thức xã hội; tạo môi trường giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong CNLĐ toàn công ty.

Trước đó, vào cuối năm 2021, LĐLĐ huyện Thường Tín cũng gắn biển công trình Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân Cụm Công nghiệp làng nghề Văn Tự. Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân có diện tích trên 3.000m2 với tổng mức đầu tư hơn 2  tỉ  đồng, phục vụ CNLĐ của hơn 50 công ty trong cụm. Tuy nhiên, theo ông Hà Đông - Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ thành phố - Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân để thực sự hoạt động hiệu quả thì CĐ các công ty cần xây dựng Quy chế cụ thể, rõ ràng. Quy chế giúp CNLĐ tham gia các hoạt động sinh hoạt văn hoá có nền nếp, đạt hiệu quả cao trong việc nâng cao đời sống tinh thần, góp phần hạn chế, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội trong CNLĐ, nhất là đối với lực lượng lao động trẻ.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Thành phố Hà Nội ra mắt 2 Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức ra mắt 02 Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân nhân dịp 93 năm thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tiếp tục đầu tư trang bị tủ sách pháp luật cho Điểm sinh hoạt văn hoá

Hải Anh |

Hà Nội - Các cấp Công đoàn tiếp tục đầu tư trang bị, bổ sung các đầu sách, tủ sách pháp luật tại các Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân, tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân, nâng cao nhận thức pháp luật cho công nhân lao động.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

LĐLĐ Thành phố Hà Nội ra mắt 2 Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức ra mắt 02 Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân nhân dịp 93 năm thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tiếp tục đầu tư trang bị tủ sách pháp luật cho Điểm sinh hoạt văn hoá

Hải Anh |

Hà Nội - Các cấp Công đoàn tiếp tục đầu tư trang bị, bổ sung các đầu sách, tủ sách pháp luật tại các Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân, tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân, nâng cao nhận thức pháp luật cho công nhân lao động.