Điểm sáng về đối thoại, ký kết thỏa ước lao động tập thể

Thái Bình |

Đó là nhận xét, đánh giá của Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Nam Phan Minh Á về tổ chức CĐ huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) tại hội nghị tổng kết hoạt động CĐ năm 2019 được tổ chức ngày 8.1.

Ông Phan Minh Á cho rằng, năm 2019, tình hình kinh tế trên địa bàn huyện vẫn còn khó nhăn, nhưng với quyết tâm cao, BTV LĐLĐ huyện đã đề ra nhiều kế hoạch, chương trình cụ thể, tập trung thực hiện nhiệm vụ cốt lỗi là đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, qua đó, cũng giúp LĐLĐ tỉnh Quảng Nam hoàn thành các chỉ tiêu mà Tổng LĐLĐ Việt Nam giao.

“Trong đó có những chỉ tiêu khó mà LĐLĐ huyện vẫn hoàn thành tốt và vượt như: Thường xuyên tổ chức đối thoại giữa NLĐ với chủ sử dụng LĐ, thượng lượng, ký kết TƯLĐTT với những điều khoản có lợi  hơn cho NLĐ. Đặc biệt, là việc thu kính phí CĐ ở những doanh nghiệp chưa có tổ chức CĐ” - ông Phan Minh Á nói.

UBND huyện Duy Xuyên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động CĐ năm 2019.
UBND huyện Duy Xuyên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động CĐ năm 2019.
Theo ông Lê Chính Đông – Chủ tịch LĐLD huyện Duy Xuyên, năm 2019, tình hình hoạt động CĐ của huyện đã đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp CĐ đã tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại, đổi mới nội dung hoạt động CĐ, cử cán bộ CĐ tập trung về cơ sở, chủ động tư vấn, hòa giải, kịp thời giải quyết những khiếu nại, kiến nghị của NLĐ nên tình trạng tranh chấp, đình công, lãng công không xảy ra, qua đó, tạo mối quan hệ lao động hài hòa, bền vững giữa NLD và doanh nghiệp.

Trong năm, LĐLĐ huyện tiếp tục thực hiện chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng ký kết và thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT” gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca của NLĐ”. Đến nay đã có 17/20 CĐCS doanh nghiệp thương lượng với người sử dụng lao động ký kết TƯLĐTT, đạt tỷ lệ 85%. 20/20 đơn vị điều chỉnh tăng mức tiền ăn ca cho người lao động nhằm đảm bảo dinh dưỡng để NLĐ tái sản xuất sức lao động. 17/20 CĐCS trong năm đã tổ chức 17 cuộc đối thoại định kỳ và 15 cuộc đối thoại đột xuất, giải đáp hằng trăm lượt ý kiến của đoàn viên, người lao động về pháp luật lao động, tiền lương, tiền thưởng, kỷ luật lao động, chế độ thai sản, tai nạn lao động và điều kiện làm việc…

LĐLĐ huyện Duy Xuyên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động CĐ năm 2019.
LĐLĐ huyện Duy Xuyên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động CĐ năm 2019.
Ông Trần Phước Phương, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Duy Xuyên cho biết: Năm 2020, LĐLĐ huyện tập trung chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần, thu nhập của CNVCLĐ. Trước mắt tập trung kiểm tra rà soát, nắm tình hình đời sống việc làm của CNVCLĐ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, để có những đề xuất điều chỉnh hợp lý, kịp thời các chế độ tiền lương, tiền thưởng, quà tết cho NLĐ. Kịp thời thăm hỏi, động viên những trường hợp khó khăn hoạn nạn, tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo. Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện tăng cường công tác kiểm tra giám sát và phản biện xã hội, tích cực phối hợp với các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn và các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi người lao động ở các doanh nghiệp có tố chức CĐ cũng như chưa có tổ chức CĐ.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh Quàng Nam, UBND huyện Duy Xuyên, LĐLĐ huyện Duy Xuyên cũng đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có những đóng góp tiêu biểu trong hoạt động CĐ năm 2019.

Thái Bình
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.