Điểm sáng trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”

Cẩm Tú |

Xác định vai trò vận động đoàn viên, người lao động tham gia phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” nhằm phát huy tính sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo thu nhập ổn định cho người lao động, vì thế thời gian qua, CĐCS Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang đạt nhiều kết quả khả quan.

Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang Trần Thị Thanh Hường cho biết: Năm 2019, thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, của Đảng ủy và Ban Tổng Giám đốc Công ty, CĐCS phát động đoàn viên, người lao động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ kỷ niệm, đặc biệt chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, trọng tâm là thi đua lao động “Năng suất, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm”.

Qua đó, đoàn viên, người lao động hưởng ứng với khí thế lao động sôi nổi, với những việc làm thiết thực như: Cải tiến sản xuất, tăng cơ cấu tỉ lệ sản phẩm có giá trị, quản lý chặt chẽ quy trình sản xuất, tăng sản lượng xuất khẩu, phát triển mẫu mã sản phẩm, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình,…

CNLĐ tham gia Hội thi Nghề xây dựng. Ảnh: Cẩm Tú
CNLĐ tham gia Hội thi Nghề xây dựng. Ảnh: Cẩm Tú

Đặc biệt, hằng năm CĐCS đều duy trì tổ chức Hội thi tay nghề thợ giỏi Công nhân ngành xây dựng, ngành sản xuất gạch - ngói với hơn 100 CNLĐ tham gia, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, tạo cơ hội để CNLĐ gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình lao động sản xuất, thúc đẩy phong trào học tập, thi đua nâng cao tay nghề, nâng cao chất lượng; đồng thời, tạo nên khí thế vui tươi, sôi động trong các đơn vị khối công nhân xây dựng và sản xuất gạch - ngói.

Bà Hường chia sẻ: Đạt kết quả trên, chính nhờ sự chỉ đạo sát sao của Ban Tổng Giám đốc Công ty, việc tuyên truyền vận động của Ban chấp hành CĐCS cũng như việc làm sáng tạo, cụ thể của từng công đoàn bộ phận, đặc biệt là việc nghiên cứu, tìm tòi học hỏi của từng đoàn viên, người lao động.

Đến nay có thể khẳng định, phong trào đã mang lại giá trị làm lợi rất lớn cho công ty.

Cụ thể, năm 2018 mang giá trị làm lợi trên 6,2 tỉ đồng; năm 2019 trên 5 tỉ đồng. Quan trọng hơn, nhằm góp phần duy trì, nâng cao tính cạnh tranh và sự phát triển vững mạnh của công ty; giúp người lao động có việc làm ổn định, thu nhập tăng lên... Đặc biệt, đây còn là việc làm thiết thực trong cuộc vận dụng “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại đơn vị.

CNLĐ tham gia Hội thi Nghề xây dựng. Ảnh: Cẩm Tú
CNLĐ tham gia Hội thi Nghề xây dựng. Ảnh: Cẩm Tú

Với những đóng góp đó, năm 2019 toàn công ty có 15 đoàn viên, người lao động được UBND tỉnh tặng Bằng khen tại Hội nghị Tuyên dương CNLĐ giỏi do LĐLĐ tỉnh tổ chức, đồng thời được Tổng LĐLĐVN cấp Bằng Lao động sáng tạo cho 10 đoàn viên.

Tháng công nhân năm 2020, CĐCS Công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, tập trung nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và tiến độ thi công công trình, tiết kiệm chi phí để ổn định sản xuất…

Đồng thời, tiếp tục vận động đoàn viên, người lao động học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, xây dựng doanh nghiệp Văn hóa, môi trường Xanh - sạch - đẹp, tác phong công nghiệp, có kỷ luật, kỹ thuật cao, làm tốt công tác Bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường để đóng góp vào việc ổn định và phát triển doanh nghiệp.

Cẩm Tú
TIN LIÊN QUAN

Vai trò công đoàn trong thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”

Phương Thùy |

Những năm qua, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) phát động đã được LĐLĐ tỉnh Phú Thọ triển khai sâu rộng đến đông đảo công nhân, viên chức, lao động, đặc biệt là lực lượng công nhân lao động - những người trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp.

LĐLĐ An Giang: Khen thưởng đột xuất 48 tập thể, cá nhân

Lục Tùng |

Ngoài việc thống nhất tặng Bằng khen LĐLĐ tỉnh cho 46 tập thể, cá nhân, An Giang còn thống nhất đề xuất Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng đột xuất thành tích đặc biệt xuất sắc trong phòng chống dịch COVID-19 đối với 01 tập thể và 01 cá nhân.

CNVCLĐ An Giang ủng hộ 7,846 tỉ đồng phòng, chống dịch COVID-19

Cẩm Tú |

Qua gần 1 tháng phát động, các cấp công đoàn trong tỉnh An Giang đã vận động đóng góp được số tiền 7,846 tỉ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19.

An Giang: Đoàn viên Công đoàn tham gia hiến tặng hơn 1.000 đơn vị máu

Tuyết Như |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đã và đang diễn biến phức tạp, kéo theo tình trạng thiếu máu cung cấp cho việc điều trị bệnh cứu người tại các bệnh viện ngày càng trầm trọng, LĐLĐ An Giang đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện.

Đẩy mạnh thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”

Nguyễn Lương |

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa đề nghị các cấp công đoàn trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”; kịp thời khen thưởng những sáng kiến trong phòng, chống dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Vai trò công đoàn trong thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”

Phương Thùy |

Những năm qua, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) phát động đã được LĐLĐ tỉnh Phú Thọ triển khai sâu rộng đến đông đảo công nhân, viên chức, lao động, đặc biệt là lực lượng công nhân lao động - những người trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp.

LĐLĐ An Giang: Khen thưởng đột xuất 48 tập thể, cá nhân

Lục Tùng |

Ngoài việc thống nhất tặng Bằng khen LĐLĐ tỉnh cho 46 tập thể, cá nhân, An Giang còn thống nhất đề xuất Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng đột xuất thành tích đặc biệt xuất sắc trong phòng chống dịch COVID-19 đối với 01 tập thể và 01 cá nhân.

CNVCLĐ An Giang ủng hộ 7,846 tỉ đồng phòng, chống dịch COVID-19

Cẩm Tú |

Qua gần 1 tháng phát động, các cấp công đoàn trong tỉnh An Giang đã vận động đóng góp được số tiền 7,846 tỉ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19.

An Giang: Đoàn viên Công đoàn tham gia hiến tặng hơn 1.000 đơn vị máu

Tuyết Như |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đã và đang diễn biến phức tạp, kéo theo tình trạng thiếu máu cung cấp cho việc điều trị bệnh cứu người tại các bệnh viện ngày càng trầm trọng, LĐLĐ An Giang đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện.

Đẩy mạnh thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”

Nguyễn Lương |

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa đề nghị các cấp công đoàn trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”; kịp thời khen thưởng những sáng kiến trong phòng, chống dịch COVID-19.