Điểm những ngành nghề sẽ tuyển dụng hàng nghìn việc làm tới đây

ANH THƯ |

Để chuẩn bị hàng hoá phục vụ dịp lễ, Tết cuối năm, nhu cầu tuyển dụng doanh nghiệp sẽ càng cao trong những tháng tới.

Tình hình lao động việc làm thành phố Hà Nội trong quý III.2021 chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực do diễn biến phức tạp của dịch bệnh và ảnh hưởng do việc dịch chuyển của một bộ phận lao động trở về quê.

 
Tình hình lao động việc làm có nhiều thay đổi do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo số liệu báo cáo của Tổng cục Thống kê, Hà Nội là địa phương có 324.000 lao động trở về quê, gây sụt giảm lực lượng lao động và thiếu hụt nguồn cung lao động.

Bên cạnh đó, theo Cục Thống kê Hà Nội, quý III năm 2021, tỷ lệ thất nghiệp chung của Hà Nội ước tính là 2,7%, tương đương với trên 90.000 lao động gặp tình trạng thất nghiệp.

Ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, bước sang quý IV.2021 đã xuất nhiều dấu hiệu chuyển biến tích cực như thành phố trở về trạng thái bình thường mới, nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh được nới lỏng, phục hồi sản xuất, người lao động đi làm trở lại bình thường.

Tình trạng lao động việc làm, nhất là nhu cầu tuyển dụng sẽ có xu hướng tăng cao hơn so với quý III.

 
Để chuẩn bị hàng hoá phục vụ dịp lễ, Tết cuối năm, nhu cầu tuyển dụng doanh nghiệp sẽ càng cao trong những tháng tới. Ảnh: Hải Nguyễn

Ông Thành cho hay, theo tính toán của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, lĩnh vực sản xuất là một trong các lĩnh vực chịu ảnh hưởng lớn nhất trong thời gian qua. Trong quý 4, nhu cầu tuyển dụng của ngành ước tính khoảng 24.000 vị trí.

Hàng năm, với đặc điểm thâm dụng lao động, ngành da giày, dệt may, lắp ráp linh kiện thường là những ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn lao động. Do đó, trong thời kỳ bình thường mới, kết hợp tình hình thiếu hụt lao động ở giai đoạn trước, các doanh nghiệp trong các lĩnh vực này sẽ có nhu cầu tuyển dụng lớn.

Bên cạnh đó, cũng trong quý IV, nhu cầu tuyển dụng trong ngành vận tải - cảng - kho bãi có xu hướng tăng do ảnh hưởng của nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong các tháng cuối năm, dịp Tết Nguyên đán.

Ước tính nhu cầu tuyển dụng khoảng 3.000 vị trí, tập trung vào một số nghề như lái xe, quản lý kho bãi…

 
Hàng năm, với đặc điểm thâm dụng lao động, ngành da giày, dệt may, lắp ráp linh kiện thường là những ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn lao động. Ảnh: Hải Nguyễn

Ông Thành cho hay, Hà Nội thực hiện nới lỏng nhiều dịch vụ ăn uống khiến cho nhiều nhà hàng, khách sạn được hoạt động trở lại khiến cho nhu cầu tuyển dụng trong ngành có xu hướng tăng lên.

Ước tính quý IV, ngành có nhu cầu tuyển dụng 8.000 vị trí việc làm (Khoảng hơn 4% tỷ lệ lao động làm việc trong ngành), nhất là các nhóm nghề phục vụ cho hoạt động lưu trú, ăn uống.

Mặt khác, nền kinh tế mở cửa trở lại, các hoạt động kinh doanh được phép hoạt động, ngành kinh doanh thương mại điện tử sẽ phục hồi bùng nổ do sức mua của người tiêu dùng.

Nhu cầu tuyển dụng trong ngành sẽ có xu hướng tăng cao để đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng hóa của người tiêu dùng sau khi trải qua một thời kỳ giãn cách khá dài. Ước tính sẽ có 10.000 vị trí việc làm trống trong quý IV.2021.

Theo ông Thành, triển khai kế hoạch tiêm chủng trên toàn quốc một cách nhanh chóng cùng với việc nới lỏng các hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ là các yếu tố quan trọng giúp cho tình hình lao động việc làm năm 2022 trở nên khởi sắc với nhiều chuyển biến tích cực.

Dự kiến, nhu cầu tuyển dụng trong năm 2022 sẽ có mức tăng trưởng hơn 150% so với nhu cầu tuyển dụng của quý IV.2021.

Dự báo quý 4, thành phố cần khoảng 43.654 – 56.869 chỗ làm việc, tập trung ở các nhóm nghề như: kinh doanh - thương mại; công nghệ thông tin; cơ khí – tự động hoá; vận tải – kho bãi – dịch vụ cảng; dịch vụ thông tin tư vấn - chăm sóc khách hàng…

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Nhiều doanh nghiệp sẽ tuyển dụng ngay lập tức khi hoạt động trở lại

ANH THƯ |

56,7% doanh nghiệp trong số 400 doanh nghiệp tham gia khảo sát sẽ tuyển dụng ngay lập tức sau khi quay trở lại hoạt động bình thường.

Tiếp tục làm rõ GĐ sở ký 8 quyết định tuyển dụng trước nghỉ hưu 3 ngày

LÊ PHI LONG |

Sau khi Thanh tra tỉnh Quảng Bình có kết luận liên quan đến việc ông Đinh Quý Nhân - nguyên GĐ Sở GDĐT tỉnh - ký 8 quyết định tuyển dụng trước khi nghỉ hưu 3 ngày, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã vào cuộc làm rõ sự việc.

Doanh nghiệp dần thích ứng với tuyển dụng lao động qua livestream

ANH THƯ |

Không chỉ phù hợp trong bối cảnh dịch COVID-19, tuyển dụng trực tuyến, tương tác qua livestream là hoạt động linh hoạt đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp (DN) và nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động (NLĐ) trong bối cảnh công nghệ số đang phát triển mạnh mẽ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Nhiều doanh nghiệp sẽ tuyển dụng ngay lập tức khi hoạt động trở lại

ANH THƯ |

56,7% doanh nghiệp trong số 400 doanh nghiệp tham gia khảo sát sẽ tuyển dụng ngay lập tức sau khi quay trở lại hoạt động bình thường.

Tiếp tục làm rõ GĐ sở ký 8 quyết định tuyển dụng trước nghỉ hưu 3 ngày

LÊ PHI LONG |

Sau khi Thanh tra tỉnh Quảng Bình có kết luận liên quan đến việc ông Đinh Quý Nhân - nguyên GĐ Sở GDĐT tỉnh - ký 8 quyết định tuyển dụng trước khi nghỉ hưu 3 ngày, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã vào cuộc làm rõ sự việc.

Doanh nghiệp dần thích ứng với tuyển dụng lao động qua livestream

ANH THƯ |

Không chỉ phù hợp trong bối cảnh dịch COVID-19, tuyển dụng trực tuyến, tương tác qua livestream là hoạt động linh hoạt đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp (DN) và nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động (NLĐ) trong bối cảnh công nghệ số đang phát triển mạnh mẽ.