Điểm mới trong nội quy thi tuyển công chức từ 20.1.2021

Minh Phương |

Thông tư 6/2020/TT-BNV có hiệu lực từ 20.1.2021 đề cập đến nội quy thi tuyển công chức có những điểm đáng chú ý dưới đây.

Được dùng bút chì khi làm trắc nghiệm

Hiện nay, theo khoản 6 Điều 1 Thông tư 03/2019:

Bài thi chỉ được viết bằng một loại mực có màu xanh hoặc màu đen. Không được sử dụng các loại mực màu khác, mực nhũ, mực phản quang, bút chì để làm bài thi

Tuy nhiên, đến Thông tư 6/2020, quy định này đã được sửa đổi như sau:

Bài thi chỉ được viết bằng một loại mực có màu xanh hoặc màu đen. Không được sử dụng các loại mực màu khác, mực nhũ, mực phản quang, bút chì để làm bài thi (trừ trường hợp đề thi có quy định khác); không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng lên bài thi.

Theo đó, nếu đề thi có quy định khác thì ngoài bút màu xanh hoặc màu đen, thí sinh có thể sử dụng bút chì, mực màu khác để làm bài. Đặc biệt, Thông tư 6/2020 nhấn mạnh, không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng lên bài thi.

Thêm đồ vật được mang vào phòng thi

Những đồ vật thí sinh được mang vào phòng thi gồm: Bút viết, thước kẻ. Tuy nhiên, đến Thông tư 06, ngoài bút và thước, thí sinh nếu có bệnh án thì có thể mang theo một số loại thuốc.

Ngoài ra, những đồ vật khác không được mang vào phòng thi gồm: Điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng, truyền tải thông tin khác và các loại giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội dung thi (trừ trường hợp đề thi có quy định khác).

Viết 2 màu mực có thể không bị điểm 0

Việc chấm điểm không (0) đối với thi trắc nghiệm trên giấy hoặc thi viết trong các trường hợp tại Thông tu 6/2020 gồm:

Phần thi, bài thi, môn thi có từ hai bài làm trở lên;

Phần thi, bài thi, môn thi có từ hai chữ viết khác nhau trở lên;

Phần thi, bài thi, môn thi được viết từ hai loại màu mực khác nhau trở lên hoặc viết bằng màu mực không đúng quy định tại khoản 6 Điều 1 Nội quy này, trừ trường hợp có biên bản xác nhận của giám thị coi thi tại phòng thi và Trưởng ban coi thi;

Phần thi, bài thi, môn thi được viết trên giấy nháp, giấy không do giám thị phòng thi phát.

Đồng thời, nếu người dự thi không ký xác nhận vào bảng kết quả thi trước khi ra khỏi phòng thi thì phải nhận điểm 0.

Như vậy, nếu có biên bản xác nhận của giám thị coi thi tại phòng thi và trưởng ban coi thi thì tính sinh có thể được viết hai loại màu mực khác nhau trở lên hoặc viết bằng màu mực không đúng quy định.

Mang điện thoại vào phòng thi mà chưa sử dụng bị khiển trách

Hiện nay, chỉ mới có hình thức xử lý với thí sinh mang tài liệu vào phòng thi nhưng chưa sử dụng mà chưa có quy định với hành vi tương tự nhưng là điện thoại di động. Với việc mang điện thoại vào phòng thi thì sẽ bị phạt cảnh cáo.

Bởi theo Điều 17 Quy chế ban hành kèm Thông tư 03/2019, việc mang tài liệu hoặc các thiết bị bị cấm mang vào phòng thi, dù sử dụng hay chưa sử dụng đều bị coi là vi phạm nội quy, quy chế và phải bị xử lý theo quy định.

Do đó, tại khoản 1 Điều 2 kèm Thông tư 6/2020, mang vào phòng thi điện thoại sẽ bị khiển trách và bị lập biên bản, công bố công khai tại phòng thi.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Công nhân nữ thuê trọ một mình đối diện với nhiều nỗi sợ

Phương Quỳnh |

Nhiều người công nhân là nữ lần đầu tiền xa gia đình, phải thuê trọ một mình nơi đất khách, đã rất nhiều lần họ ăn không ngon, ngủ không yên vì áp lực và lo sợ.

Khi nào công chức không được chuyển viên chức?

Minh Phương |

Theo quy định mới nhất, công chức không được tiếp nhận vào viên chức nếu thuộc 2 trường hợp sau.

Trường hợp nào đổi số CCCD không báo cơ quan thuế không bị phạt?

Minh Hương |

Có 3 trường hợp đổi số căn cước công dân (CCCD) không báo cơ quan thuế không bị phạt.


Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công nhân nữ thuê trọ một mình đối diện với nhiều nỗi sợ

Phương Quỳnh |

Nhiều người công nhân là nữ lần đầu tiền xa gia đình, phải thuê trọ một mình nơi đất khách, đã rất nhiều lần họ ăn không ngon, ngủ không yên vì áp lực và lo sợ.

Khi nào công chức không được chuyển viên chức?

Minh Phương |

Theo quy định mới nhất, công chức không được tiếp nhận vào viên chức nếu thuộc 2 trường hợp sau.

Trường hợp nào đổi số CCCD không báo cơ quan thuế không bị phạt?

Minh Hương |

Có 3 trường hợp đổi số căn cước công dân (CCCD) không báo cơ quan thuế không bị phạt.