Điểm lại những vụ việc công nhân ngừng việc liên quan đến thưởng Tết

AT |

Thưởng Tết là mối quan tâm rất lớn đối với người lao động dịp cuối năm. Tuy nhiên, nhiều công ty chậm trễ công khai thưởng Tết hoặc hưởng không đúng so với thông tin công bố đã khiến người lao động bức xúc.

Công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn sản phẩm thể thao Bai Shen (Thanh Thuỷ, Phú Thọ)

Sáng 2.1.2020, khoảng 100 công nhân công ty trên đã ngừng việc tập thể, yêu cầu phải công bố kế hoạch thưởng Tết.

Sau khi vụ việc xảy ra, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Thủy, các cơ quan chức năng của huyện Thanh Thủy đã vào cuộc giải quyết, đối thoại tập thể với công nhân.

Đến buổi trưa cùng ngày (2.1), Công ty hứa với công nhân ngày 8.1 sẽ trả lời và thông báo cụ thể phương án thưởng Tết, trả lương thứ 13 cho công nhân.

Công nhân Nhà máy sản xuất giầy da Tam Cường (Vĩnh Bảo, Hải Phòng)

Chiều ngày 22.1.2018, hàng nghìn công nhân của nhà máy sản xuất giầy da Tam Cường thuộc công ty TNHH Đỉnh Vàng đồng loạt ngừng việc tập thể.

Hàng ngàn công nhân đình công.
Hàng ngàn công nhân ngừng việc tập thể.

Bà Trần Thị Nguyệt - Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Vĩnh Bảo cho biết: "Sau khi công nhân nhận được mức thưởng Tết Âm lịch thì khá bức xúc vì những công nhân làm việc ở đây 9 năm, 10 năm cũng chỉ bằng những người làm 5 năm, còn những người mới vào có mức thưởng không được bao nhiêu".

Công nhân 2 công ty thuộc Khu công nghiệp Tam Thăng (TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)

Chiều 11.1.2018, Công ty Panko có thông báo thay đổi mức thưởng Tết Nguyên đán cho công nhân. Theo đó, với những công nhân làm việc trên 1 năm chỉ được thưởng bằng 50% của tháng lương cuối của năm. Còn những công nhân làm việc dưới 1 năm chỉ được nhận 30%.

Ngày 12.1.2018, tại Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng (thuộc KCN Tam Thăng), khoảng 5.000 công nhân đến công ty nhưng không vào làm việc mà tập trung trước cổng phản đối  vì cho rằng mức thưởng tết của công ty không phù hợp.

Công nhân Công ty điện tử MSL Việt Nam (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định)

Sáng 6.1.2018, công nhân công ty điện tử MSL Việt Nam tổ chức tụ tập trước cổng công ty này.

Công nhân yêu cầu công ty phải đưa ra công khai mức thưởng Tết Mậu Tuất 2018 để công nhân được biết. Theo công nhân, 2 năm trước, công ty thưởng Tết có “cũng như không”.

Công nhân Công ty TNHH Vienergy (thuộc Khu công nghiệp Phúc Sơn, xã Ninh Phúc, TP. Ninh Bình)

Ngày 11.1.2018, hàng trăm công nhân tại công ty trên đã đồng loạt nghỉ việc tập thể để phản đối những chính sách liên quan đến tiền thưởng Tết và các khoản tiền phụ cấp khác đối với công nhân và người lao động đang làm việc tại đây.

Hàng trăm công nhân đồng loạt nghỉ việc tập trung trước cổng Công ty để đình công. Ảnh: NT
Hàng trăm công nhân đồng loạt nghỉ việc tập trung trước cổng Công ty để đình công. Ảnh: NT

Theo phản ánh của những công nhân, trong đợt Tết Dương lịch, công ty không có chế độ thưởng tết và các chế độ như tiền hỗ trợ tiền xăng xe, tiền hỗ trợ độc hại cho công nhân.

Công nhân càng bức xúc hơn khi được các tổ trưởng ở đây đi họp về và thông báo là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, công ty cũng không có chế độ thưởng tết cho công nhân.

Công nhân Công ty TNHH Jooco Dona (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai)

Ngày 19.12.2017, đại diện lãnh đạo Liên đoàn lao động huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết, trên địa bàn đã xảy ra vụ hàng trăm công nhân ngừng việc do công ty chỉ chi trả 50% tiền thưởng Tết và hẹn tới tháng 6 năm sau mới chi trả tiếp 50% còn lại. Sự việc khiến hàng trăm công nhân bức xúc ngưng việc vào sáng cùng ngày.

AT
TIN LIÊN QUAN

Một cán bộ ngân hàng được thưởng Tết 3,5 tỉ đồng: Cao nhất trên cả nước?

HOA LÊ |

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa công bố tình hình thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Theo đó, mức thưởng Tết cao nhất thuộc về doanh nghiệp FDI ở lĩnh vực ngân hàng tại TP. Hồ Chí Minh.

Doanh nghiệp chưa công bố thưởng Tết, công nhân ngừng việc tập thể

Quế Chi |

Cho rằng thưởng Tết Nguyên đán 2020 và chi trả lương tháng 13 không được công ty thông báo rõ ràng, khoảng 100 công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn sản phẩm thể thao Bai Sheng tại huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) đã ngừng việc tập thể.

Tháng lương thứ 13 và thưởng Tết khác nhau như thế nào?

AT |

Bên cạnh những quy định “cứng” trong luật hiện hành về tiền lương, người lao động luôn có trăn trở về khái niệm lương tháng 13 và thưởng Tết để biết được những quyền lợi của mình.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Một cán bộ ngân hàng được thưởng Tết 3,5 tỉ đồng: Cao nhất trên cả nước?

HOA LÊ |

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa công bố tình hình thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Theo đó, mức thưởng Tết cao nhất thuộc về doanh nghiệp FDI ở lĩnh vực ngân hàng tại TP. Hồ Chí Minh.

Doanh nghiệp chưa công bố thưởng Tết, công nhân ngừng việc tập thể

Quế Chi |

Cho rằng thưởng Tết Nguyên đán 2020 và chi trả lương tháng 13 không được công ty thông báo rõ ràng, khoảng 100 công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn sản phẩm thể thao Bai Sheng tại huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) đã ngừng việc tập thể.

Tháng lương thứ 13 và thưởng Tết khác nhau như thế nào?

AT |

Bên cạnh những quy định “cứng” trong luật hiện hành về tiền lương, người lao động luôn có trăn trở về khái niệm lương tháng 13 và thưởng Tết để biết được những quyền lợi của mình.