Điểm danh những việc làm thêm của công nhân khu công nghiệp

Bảo Hân |

Thu nhập thấp, đời sống khó khăn khiến nhiều công nhân khu công nghiệp phải xoay xở làm thêm một nghề khác để kiếm thêm “đồng ra đồng vào”.

Sau nhiều lần khảo sát tại khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội), phóng viên Báo Lao Động đã tổng hợp một số nghề “tay trái” mà công nhân khu công nghiệp hay làm.

Nghề chạy xe ôm công nghệ

Nghề chạy xe ôm công nghệ được rất nhiều công nhân nam lựa chọn. Sau những giờ làm việc chính thức tại công ty, những công nhân này sẽ bật ứng dụng để tìm khách. Thường là công nhân sẽ phải chạy sang phía bên kia cầu Thăng Long (về nội thành Hà Nội) để kiếm khách, vì ở khu công nghiệp thường vắng khách đi. Nghề này vất vả, thường phải về muộn nhưng có thể mang lại thêm thu nhập cho công nhân khoảng 1-2 triệu đồng/tháng.

Một công nhân chạy grab để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Bảo Hân.
Một công nhân chạy grab để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Bảo Hân.

Đây là nghề có thể gặp những nguy hiểm về sức khoẻ, tính mạng, nhưng vì mưu sinh, công nhân hiểu và chấp nhận, đồng thời cẩn thận hơn khi chở khách.

Nghề bán hàng online

Đây là nghề thường được các nữ công nhân lựa chọn. Có nữ công nhân thậm chí còn bỏ hẳn nghề chính để đeo đuổi nghề phụ này. Nếu toàn tâm toàn ý bán hàng online, làm lâu năm và công việc thuận lợi, hàng tháng họ có thể kiếm được 9-10 triệu đồng. Còn đối với những người vừa làm công nhân vừa tranh thủ bán hàng online, họ có thể kiếm thêm được 1-2 triệu đồng/tháng. Tuy vậy, nguồn thu này không ổn định, có khi cả tháng không được khách hàng nào.

Mặt hàng bán online của công nhân rất đa dạng: Từ giày dép, đồ mỹ phẩm, đến đồ ăn tự làm…

Nghề làm đẹp (cắt tóc, gội đầu, làm nail…)

Đây lại là một lĩnh vực được khá nhiều nữ công nhân (nhất là còn trẻ tuổi) theo đuổi. Tuy nhiên, muốn theo nghề này, công nhân phải trả học phí cho những khoá học khá đắt, lên tới 5-10 triệu đồng và mất khá nhiều thời gian theo học.

Ngoài ra, đối với nghề làm “nail” (làm đẹp móng tay, móng chân), công nhân phải bỏ ra số tiền khá lớn, lên tới hàng chục triệu đồng để mua bộ đồ nghề. Vì vậy, không phải ai cũng có thể theo nghề này. Tuy nhiên, bù lại, một khi đã lành nghề, công nhân có thể kiếm được nhiều tiền hơn là làm công nhân, cuộc sống ổn định hơn…

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Địa điểm mua sắm ưa thích của công nhân khu công nghiệp

Phương Quỳnh |

Với khoản thu nhập eo hẹp, hầu hết công nhân thuê trọ tại Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) đều tìm đến địa điểm mua sắm có giá phù hợp với túi tiền.

Công nhân vật vã kiếm việc làm thêm

Bảo Hân |

Dịch COVID-19 khiến thu nhập của công nhân (CN) khu công nghiệp vốn ít ỏi lại càng thêm teo tóp. Để trang trải cho cuộc sống thiếu thốn, rất nhiều CN đang phải “nai lưng” kiếm thêm công việc khác.

Người lao động có được từ chối làm thêm giờ không?

Tú Quỳnh |

Khi được người sử dụng lao động yêu cầu, người lao động có được từ chối làm thêm giờ không? Đây là thắc mắc của rất nhiều người.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Địa điểm mua sắm ưa thích của công nhân khu công nghiệp

Phương Quỳnh |

Với khoản thu nhập eo hẹp, hầu hết công nhân thuê trọ tại Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) đều tìm đến địa điểm mua sắm có giá phù hợp với túi tiền.

Công nhân vật vã kiếm việc làm thêm

Bảo Hân |

Dịch COVID-19 khiến thu nhập của công nhân (CN) khu công nghiệp vốn ít ỏi lại càng thêm teo tóp. Để trang trải cho cuộc sống thiếu thốn, rất nhiều CN đang phải “nai lưng” kiếm thêm công việc khác.

Người lao động có được từ chối làm thêm giờ không?

Tú Quỳnh |

Khi được người sử dụng lao động yêu cầu, người lao động có được từ chối làm thêm giờ không? Đây là thắc mắc của rất nhiều người.