Dịch COVID-19 ở Quảng Trị: 1.235 người lao động ngừng việc, nghỉ việc

HƯNG THƠ |

Dịch COVID-19 khiến nhiều người lao động đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, các doanh nghiệp ngành du lịch, dệt may, dịch vụ... tại tỉnh Quảng Trị bị ngừng việc, nghỉ việc.

Ngày 20.9, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị cho biết, theo khảo sát của các cấp Công đoàn trong tỉnh, đến ngày 30.8 toàn tỉnh có 107 đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Cụ thể, có 30 doanh nghiệp và đơn vị ngừng hoạt động, 77 doanh nghiệp hoạt động cầm chừng với 1.235 người lao động bị ngừng việc, nghỉ việc không lương hoặc giảm tiền lương.

Người lao động đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, các doanh nghiệp ngành du lịch, dệt may, dịch vụ là đối tượng bị ảnh hưởng nặng bởi COVID-19. Đơn cử, Công ty cổ phần may Quảng Trị (thị xã Quảng Trị) hiện không có nguồn kinh phí để chi trả tiền lương, đóng BHXH để giải quyết chế độ cho người lao động vì bị khách hàng nợ tiền.

Trước những khó khăn trên, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị và các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã hỗ trợ cho 598 đoàn viên, người lao động với tổng số tiền là 299 triệu đồng.

Bên cạnh đó, để chung tay phòng chống dịch COVID-19, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, đoàn viên các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch ngành Y tế số tiền 88 triệu đồng; các cấp Công đoàn vận động, ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 các cấp với số tiền 1,820 tỉ đồng.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Cần miễn thuế để chia sẻ khó khăn với người lao động

Bảo Hân - Lê Hoa |

Trao đổi với Báo Lao Động, các cán bộ hoạt động trong lĩnh vực quan hệ lao động đồng tình cho rằng, không nên thu thuế 10% đối với khoản tiền doanh nghiệp hỗ trợ người lao động (NLĐ) nghỉ việc, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Bởi đây là những đồng tiền mồ hôi, nước mắt trong nhiều năm của NLĐ. Hơn nữa, khi bị mất việc, họ đang ở trong hoàn cảnh rất khó khăn.

Trà Vinh: Lao động mất việc vì COVID-19 làm nóng nghị trường

TRẦN LƯU |

Đại biểu nêu ý kiến rằng: "Nhiều thanh thiếu niên đi bán vé số dạo, hỏi ra mới biết họ bị công ty cho nghỉ việc sau đợt dịch bệnh COVID-19. Đây là vấn đề nan giải cần có giải pháp từ các ngành, các cấp".

Người lao động mất việc đồng loạt xin hưởng trợ cấp thất nghiệp

Nhóm PV |

Hiện nay, đã có hàng triệu người lao động trên địa bàn cả nước bị mất việc. Ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt là các tỉnh có khu công nghiệp và mạnh về du lịch dịch vụ, con số lên đến hàng chục nghìn người/tỉnh, thành. Và họ gần như không có lối thoát nào khác ngoài viết đơn xin trợ cấp thất nghiệp.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Cần miễn thuế để chia sẻ khó khăn với người lao động

Bảo Hân - Lê Hoa |

Trao đổi với Báo Lao Động, các cán bộ hoạt động trong lĩnh vực quan hệ lao động đồng tình cho rằng, không nên thu thuế 10% đối với khoản tiền doanh nghiệp hỗ trợ người lao động (NLĐ) nghỉ việc, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Bởi đây là những đồng tiền mồ hôi, nước mắt trong nhiều năm của NLĐ. Hơn nữa, khi bị mất việc, họ đang ở trong hoàn cảnh rất khó khăn.

Trà Vinh: Lao động mất việc vì COVID-19 làm nóng nghị trường

TRẦN LƯU |

Đại biểu nêu ý kiến rằng: "Nhiều thanh thiếu niên đi bán vé số dạo, hỏi ra mới biết họ bị công ty cho nghỉ việc sau đợt dịch bệnh COVID-19. Đây là vấn đề nan giải cần có giải pháp từ các ngành, các cấp".

Người lao động mất việc đồng loạt xin hưởng trợ cấp thất nghiệp

Nhóm PV |

Hiện nay, đã có hàng triệu người lao động trên địa bàn cả nước bị mất việc. Ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt là các tỉnh có khu công nghiệp và mạnh về du lịch dịch vụ, con số lên đến hàng chục nghìn người/tỉnh, thành. Và họ gần như không có lối thoát nào khác ngoài viết đơn xin trợ cấp thất nghiệp.