Địa phương nào là vùng an toàn nên mở cửa để học sinh đến trường

Bảo Hân |

Vụ việc Trường Liên cấp Mầm non - Tiểu học - THCS Capitole (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cho học sinh trở lại trường sớm đang gây chú ý lớn trong dư luận, trong đó có những phụ huynh là công nhân.

Khi phóng viên nhắc tới vụ việc “phá rào” này, anh Nguyễn Văn Tâm (công nhân thuê trọ tại nhà CT1A, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) cho hay, anh đã đọc qua báo chí và đã biết được thông tin. Anh cho rằng, địa phương nào là vùng xanh, từ trước đến nay chưa phát sinh dịch thì nên mở cửa đón học sinh đến trường.

“Nếu học sinh chỉ ở nhà 1, 2 tháng thì được, nhưng nghỉ đến nửa năm học là quá dài rồi. Nếu ở địa phương nào là vùng an toàn thì nên mở cửa để học sinh đến trường”- anh Tâm bày tỏ.

Anh Tâm nói về hoàn cảnh của 2 vợ chồng anh để làm ví dụ cho sự vất vả, khó khăn khi trường chưa mở cửa trở lại.

Thời gian này, vợ chồng anh Tâm đều đã đi làm ở công ty. Cách đây hơn 1 tuần, vợ chồng anh đều làm giờ hành chính từ 7 giờ 45 đến 18 giờ 25, vì vậy, vợ chồng anh buộc phải để 2 con ở nhà tự trông nhau. Hai cháu nhà anh đã lớn, nên anh không quá lo lắng về an toàn cho 2 con, nhưng việc ăn uống của 2 con, vợ chồng anh không thể lo chu toàn.

“Buổi sáng, tôi mua đồ ăn cho cháu; còn buổi trưa, vợ chồng không nấu đồ ăn được, các cháu tự pha mỳ tôm để ăn. Đến buổi tối, khi 2 vợ chồng cùng về thì mới có thể nấu được bữa ăn tươm tất cho cả gia đình” - anh Tâm kể.

Rất may, tuần vừa qua, vợ chồng anh đã xin đổi được ca: Anh làm ca 1, vợ làm ca 2, do đó lúc nào ở nhà cũng có người trông nom, nấu nướng, giúp các cháu học hành. Tuy đã bớt lo, nhưng khi trường học chưa được mở cửa trở lại, vợ chồng anh Tâm còn rất vất vả để trông nom hai con, hỗ trợ các cháu học online.

May mắn hơn, vợ chồng anh Nhữ Văn Thu, cùng trọ tại nhà CT1A, có bà ở quê lên trông giúp con. Anh Thu có 2 cháu: Một cháu học 6 tuổi, một cháu mới 20 tháng tuổi.

Khi nhắc về vụ việc trường học “phá rào” ở Sóc Sơn, anh Thu nói rằng, nên mở cửa trường học trở lại. “Hiện nay, cuộc sống đã tạm bình thường trở lại, nhưng chắc vẫn còn mầm bệnh ở ngoài cộng đồng. Theo tôi, phải có các giải pháp để sống chung với dịch, trong đó cần tuân thủ nghiêm ngặt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế”- anh Thu chia sẻ.

Thời gian vừa qua, khi anh chị được đi làm trở lại, ban ngày 2 cháu được bà trông. Anh Thu đi làm từ sáng đến 17 giờ chiều về; còn vợ làm từ sáng đến 19g30 mới về. Có bà ở nhà giúp đỡ nên vợ chồng anh đỡ nhọc nhằn, nhưng anh khá lo lắng về việc học online của cháu lớn năm nay vào lớp 1.

“Cháu học online vào buổi tối. Thi thoảng, tôi lại chạy vào ngó xem cháu học như nào để hỗ trợ. Tôi thấy học online không hiệu quả, do nhiều nguyên nhân như đường truyền, máy móc… khiến khả năng tiếp thu bài giảng của các cháu rất hạn chế” - anh Thu nói.

Anh Thu cho biết thêm, khi học online, con anh chỉ có thể làm những bài tập viết, còn những bài cô giáo gửi qua video thì cháu không làm được, do ban ngày vợ chồng anh phải đi làm, còn bà thì không rành công nghệ để hướng dẫn cho cháu.

“Tôi rất mong trường mở cửa trở lại. Nếu học ở trường, cháu còn được các cô kèm cặp khi học, giúp cháu tiến bộ hơn. Học online thì sự hỗ trợ của các cô sẽ rất hạn chế, cháu rất khó tiếp thu” - anh Thu bày tỏ.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Sở GDĐT Hà Nội thông tin việc trường học “phá rào” cho học sinh đến trường

Đặng Chung - Vân Trang |

Ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội – cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin phản ánh của Báo Lao Động về việc có trường học trên địa bàn "phá rào" cho học sinh trở lại trường, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo, yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn, Phòng Giáo dục và Đào tạo Sóc Sơn kiểm tra, xử lý và báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND TP.Hà Nội trong thời gian sớm nhất.

Trường học ở Hà Nội “phá rào”, cho học sinh trở lại trường sớm

Đặng Chung - Vân Trang |

Trong khi Hà Nội vẫn chưa mạnh dạn “mở cửa”, chưa chốt thời gian học sinh, sinh viên có thể trở lại trường, thì có một trường học ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã “phá rào”, cho học sinh được đến trường sớm.

Số lượng giáo viên được tiêm vaccine vẫn thấp, có nên mở cửa lại trường học

Đặng Chung |

Để học sinh, sinh viên sớm được trở lại trường trong trạng thái "bình thường mới", vaccine được xem là “chìa khóa” ở nhiều nước. Tại Việt Nam, hiện nay, tỉ lệ giáo viên được tiêm đủ 2 mũi vaccine còn rất thấp, buộc ngành Giáo dục phải có hướng dẫn linh hoạt để đảm bảo quyền được đến trường của học sinh.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Sở GDĐT Hà Nội thông tin việc trường học “phá rào” cho học sinh đến trường

Đặng Chung - Vân Trang |

Ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội – cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin phản ánh của Báo Lao Động về việc có trường học trên địa bàn "phá rào" cho học sinh trở lại trường, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo, yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn, Phòng Giáo dục và Đào tạo Sóc Sơn kiểm tra, xử lý và báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND TP.Hà Nội trong thời gian sớm nhất.

Trường học ở Hà Nội “phá rào”, cho học sinh trở lại trường sớm

Đặng Chung - Vân Trang |

Trong khi Hà Nội vẫn chưa mạnh dạn “mở cửa”, chưa chốt thời gian học sinh, sinh viên có thể trở lại trường, thì có một trường học ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã “phá rào”, cho học sinh được đến trường sớm.

Số lượng giáo viên được tiêm vaccine vẫn thấp, có nên mở cửa lại trường học

Đặng Chung |

Để học sinh, sinh viên sớm được trở lại trường trong trạng thái "bình thường mới", vaccine được xem là “chìa khóa” ở nhiều nước. Tại Việt Nam, hiện nay, tỉ lệ giáo viên được tiêm đủ 2 mũi vaccine còn rất thấp, buộc ngành Giáo dục phải có hướng dẫn linh hoạt để đảm bảo quyền được đến trường của học sinh.