Địa điểm mua sắm ưa thích của công nhân khu công nghiệp

Phương Quỳnh |

Với khoản thu nhập eo hẹp, hầu hết công nhân thuê trọ tại Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) đều tìm đến địa điểm mua sắm có giá phù hợp với túi tiền.

Một trong những địa điểm mà công nhân thường xuyên lui tới mua sắm là chợ Mun (xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội).

Chợ Mun là địa điểm rất gần với Khu công nghiệp Thăng Long - nơi có nhiều công nhân thuê trọ. Ảnh: M.Phương
Chợ Mun là địa điểm rất gần với Khu công nghiệp Thăng Long - nơi có nhiều công nhân thuê trọ. Ảnh: M.Phương

Nói đến chợ Mun, đa số công nhân đều biết vì ở khu vực quanh chợ có rất nhiều công nhân lao động sinh sống. Đa số họ đều ra chợ Mun mua quần áo, thực phẩm, đồ dùng.

Phía trước cổng vào của chợ, quần áo cho mùa đông được giảm giá chỉ từ 70.000 đồng/ chiếc. Ảnh: M.Phương
Phía trước cổng vào của chợ, quần áo cho mùa đông được giảm giá chỉ từ 70.000 đồng/ chiếc. Ảnh: M.Phương

Chợ Mun được nhiều công nhân biết đến vì các mặt hàng ở đây khá đa dạng, giá chỉ từ vài chục nghìn đến hơn trăm nghìn đồng cho một bộ quần áo.

Những sản phẩm phù hợp với thị hiếu của công nhân trẻ chỉ từ 50.000 đồng/ chiếc. Ảnh: M.Phương

Theo quan sát, các mặt hàng chủ yếu được bán trong chợ gồm quần áo, giày dép, đồ chơi trẻ em, thực phẩm. Mỗi sản phẩm hầu hết đều được gắn sẵn giá. Các mặt hàng được phân theo từng khu, không đan xen nhau.

Tuy vào đầu đông nhưng quần áo ở chợ Mun cũng khá rẻ. Ảnh: M.Phương

Chị Lan - tiểu thương bán quần áo ở chợ Mun cho biết, do đối tượng khách hàng chủ yếu là công nhân, lao động tự do thu nhập không cao nên chị hạn chế nhập các mẫu hàng quá đắt cho mọi người. Do vậy, mỗi chiếc áo được bán ở đây chỉ từ vài chục nghìn đồng, quần jean cũng bán với giá hơn 100.000 đồng/ chiếc.

"Tuy giá không cao nhưng mẫu mã cũng phải vừa mắt, vừa trông thời trang cho công nhân chọn lựa" - chị Lan nói.

Quần áo trẻ em được bày biện cẩn thận. Ảnh: M.Phương

Cô Hoa - tiểu thương chuyên bán quần áo trẻ em cho hay, đối với quần áo trẻ em, cứ đến đầu mùa, cô lại xả hàng giảm giá cho bố mẹ công nhân chọn lựa. Mùa nào sẽ giảm sản phẩm của mùa đó.

"Do tôi bán hàng lâu năm, lấy được hàng giá rẻ nên thường chọn những mặt hàng không thể rẻ hơn được nữa cho công nhân hay người dân địa phương" - cô Hoa cho hay.

Đa dạng các mặt hàng đồ chơi. Ảnh: M.Phương

Cô Hoa chia sẻ, công nhân làm việc ở khu công nghiệp đa phần đều đến từ tỉnh lẻ, con cái gửi ở quê cho ông bà. Mỗi lần mua đồ chỗ cô, họ thường không đi cùng con để chọn đồ mà lựa chọn kỹ từng món để gửi về cho con.

Chị Thuỳ Linh 21 tuổi - công nhân thuê trọ ở khu công nghiệp Thăng Long cho biết, tháng nào nhận được lương, việc đầu tiên chị muốn làm là sẽ đến chợ Mun để mua sắm một vài món đồ.

Ở chợ Mun luôn có chương trình xả hàng giá rẻ, phù hợp với túi tiền của công nhân. Ảnh: M.Phương

"Xung quanh khu tôi trọ có rất nhiều shop quần áo, tuy nhiên, các mặt hàng ở đó ít nhất cũng từ 100.000 đồng trở lên mới có thể mặc được. Với số tiền lương không nhiều, mỗi lần mua sắm ở chợ Mun, tôi chỉ phải bỏ ra khoảng 200.000 đồng là có ngay một bộ quần áo ưng ý" - chị Linh nói.

Bên trong chợ Mun còn có rất nhiều quầy thực phẩm. Ảnh: M.Phương

Phương Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

20 cặp đôi công nhân khó khăn được công đoàn tổ chức đám cưới miễn phí

Hà Anh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch tổ chức Lễ cưới tập thể công nhân lao động năm 2020 cho 20 cặp đôi, dự kiến lễ cưới được tổ chức ngày 28.11… Kinh phí tổ chức đám cưới do Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên và các nhà tài trợ tặng các cặp đôi CNLĐ.

Công nhân khu công nghiệp: Lo lắng thu nhập, thưởng Tết giảm

Bảo Hân |

Ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến thu nhập của nhiều công nhân (CN) khu công nghiệp giảm so với năm trước. Nhiều CN nói, năm nay làm việc “nhàn” hơn nhưng lo ngại tiền thưởng Tết sẽ ít hơn nhiều so với những năm trước.

Công nhân thấp thỏm lo bị giảm thưởng Tết

Bảo Hân |

Nhiều công nhân chia sẻ, năm nay, công việc ít hơn do ảnh hưởng của COVID-19 khiến họ lo tiền thưởng Tết sẽ không bằng năm trước.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

20 cặp đôi công nhân khó khăn được công đoàn tổ chức đám cưới miễn phí

Hà Anh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch tổ chức Lễ cưới tập thể công nhân lao động năm 2020 cho 20 cặp đôi, dự kiến lễ cưới được tổ chức ngày 28.11… Kinh phí tổ chức đám cưới do Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên và các nhà tài trợ tặng các cặp đôi CNLĐ.

Công nhân khu công nghiệp: Lo lắng thu nhập, thưởng Tết giảm

Bảo Hân |

Ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến thu nhập của nhiều công nhân (CN) khu công nghiệp giảm so với năm trước. Nhiều CN nói, năm nay làm việc “nhàn” hơn nhưng lo ngại tiền thưởng Tết sẽ ít hơn nhiều so với những năm trước.

Công nhân thấp thỏm lo bị giảm thưởng Tết

Bảo Hân |

Nhiều công nhân chia sẻ, năm nay, công việc ít hơn do ảnh hưởng của COVID-19 khiến họ lo tiền thưởng Tết sẽ không bằng năm trước.