Đi xuồng đến tặng quà cho các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 15.10, Công đoàn Trường THCS Lê Hồng Phong, thành phố Ninh Bình cùng một số phụ huynh, cựu học sinh và doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh đã đến cứu trợ bà con nhân dân vùng lũ ở xã Đức Long, huyện Nho Quan, Ninh Bình.

 
 Cô Trịnh Thị Vân Khánh - Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong tặng quà cho người dân vùng lũ xã Đức Long. Ảnh: NT
 
 
Trong đợt mưa lũ vừa qua, toàn xã Đức Long, huyện Nho Quan có gần 1.000 hộ bị ngập sâu trong nước, có nhà nước dâng cao ngập 1,3m. Đặc biệt, hiện nay, toàn xã vẫn còn 8 thôn bị cô lập do mưa lũ. Đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, đi lại phải di chuyển bằng thuyền, thiếu nước sạch và đồ ăn cùng các nhu phẩm thiết yếu.

 
Người dân xã Đức Long vui mừng khi nhận được quà cứu trợ của CĐ Trường THCS Lê Hồng Phong. Ảnh: NT 
Đến thăm các gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, đoàn đã tặng các nhu yếu phẩm cần thiết như: Mỳ tôm, nước lọc... trị giá trên 30 triệu đồng. Đây là một hoạt động có ý nghĩa vô cùng to lớn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ người dân vùng lũ tháo gỡ khó khăn về lương thực và nước uống.

 
 Niềm vui của các em nhỏ vùng lũ tại xã Đức Long khi được nhận quà cứu trợ. Ảnh: NT
 
 
 
 
Ông Phạm Văn Quyền, Trưởng thôn Sơn Lũy 2, xã Đức Long chia sẻ: Những ngày vừa qua, do mưa lũ kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng. Việc đi lại, sản xuất cũng như đời sống, sinh hoạt của người dân trong thôn gặp rất nhiều khó khăn. Việc các đoàn cứu trợ đến thăm hỏi, động viên và trao tặng đến tận tay người dân những món thiết thực và có ý nghĩa, đã phần nào giúp người dân ở đây vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống.

Thời gian tới, CĐ Trường THCS Lê Hồng Phong tiếp tục phát động rộng rãi đến toàn thể phụ huynh học sinh trong trường và các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh để cứu trợ giúp đỡ nhiều hơn cho người dân ở các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.