Đi xuồng để chi trả lương hưu cho người dân vùng ngập lụt

MINH BÙI |

Thời gian qua, một số xã tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) bị ngập lụt. Trong đó có 2 xã là Nam Phương Tiến và Tân Tiến được coi là “rốn lũ của Thủ đô”. Chia sẻ với người dân, các cán bộ của BHXH và Bưu điện huyện Chương Mỹ đã lội nước, đi xuồng vào những nơi ngập nặng để chi trả lương hưu và trợ cấp xã hội cho người dân.

Ông Trần Văn Hoan - Giám đốc BHXH huyện Chương Mỹ (Hà Nội) - cho biết, hàng tháng, cơ quan BHXH thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho hơn 10.000 người. Công tác chi trả được thực hiện tại các điểm bưu điện văn hóa của 32 xã, thị trấn. Tuy nhiên, tình hình ngập lụt kéo dài, các cán bộ của BHXH và Bưu điện huyện Chương Mỹ đã chủ động lội nước, đi xuồng vào những nơi ngập nặng để chi trả lương hưu và trợ cấp xã hội cho người dân.

“Theo lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 8.2018 đã được dự tính và thông báo từ tháng 7.2018 của Bưu điện huyện Chương Mỹ, đúng 7h sáng 5.8, chúng tôi là cán bộ bộ phận chính sách của BHXH huyện Chương Mỹ đã có mặt tại nhà văn hoá thôn Đồi Mít như đã hẹn với cán bộ bưu điện để phối hợp thực hiện công tác chi trả lương hưu tháng 8.2018 và trợ cấp BHXH hàng tháng một cách thuận lợi nhất. Mặc dù số lượng đối tượng hưởng chế độ hưu trí và trợ cấp BHXH hàng tháng trên địa bàn xã Nam Phương Tiến không nhiều. Chỉ có 62 người, nhưng đối tượng ở rải rác, không gần nhau và đều ở trong vùng ngập nặng. Tuy nhiên, phối hợp với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Diệp là cán bộ bưu điện văn hóa xã đã rất cố gắng lội nước bằng ủng, bơi thuyền từ chiều tối 4.8 và rạng sáng 5.8 để phát lương trực tiếp cho một số đối tượng hưởng trợ cấp tại vùng lụt sâu nhất, bị cô lập không đi lại được. Số còn lại, chị Diệp đã liên lạc bằng nhiều cách như gọi điện, đọc trên loa đài hoặc nhắn nhau để thông báo cho đối tượng di chuyển đến nhà văn hoá thôn Đồi Mít nhận trợ cấp tháng 8.2018” - chị Đoàn Thị Hà - cán bộ BHXH huyện Chương Mỹ - cung cấp thông tin.

“Đúng 7h30 phút ngày 5.8, các đối tượng hưởng chế độ hưu trí và trợ cấp BHXH hàng tháng đã có mặt tại nhà văn hoá thôn Đồi Mít. Họ hỏi thăm nhau về nhà cửa, ruộng vườn, vật nuôi, tình hình gia đình của nhau có bị ảnh hưởng lũ lụt trong lúc chờ phát lương hưu mà không hề có sự bức xúc hay cáu giận về sự thay đổi nơi nhận trợ cấp của kỳ chi lương này. Nhìn mọi người vui vẻ, trong lòng chúng tôi cũng thấy bớt lo âu phần nào về những khó khăn trong kỳ chi trả lương hưu tháng 8.2018 tại vùng ngập lụt” - chị Hà chia sẻ thêm.

Ông Nguyễn Đức Hòa - Giám đốc BHXH TP.Hà Nội - đánh giá cao tinh thần, thái độ tận tình phục vụ người dân của cán bộ BHXH và Bưu điện huyện Chương Mỹ. Thông qua hoạt động trên đã đảm bảo uy tín, chất lượng phục vụ của ngành BHXH với các đối tượng tham gia BHXH, đồng nghĩa với việc tạo được niềm tin cho nhân dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương. 

MINH BÙI
TIN LIÊN QUAN

Hồ chứa Hòa Bình có thể phải mở thêm cửa xả đáy, hàng loạt tỉnh đối mặt với lũ lụt hạ du

Kh.V |

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai vừa có công điện số 32 gửi Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) một số tỉnh triển khai các biện pháp ứng phó với úng ngập khi thủy điện xả lũ.

Động viên CNVCLĐ ngành điện bị thiệt hại do mưa lũ

Khắc Cường |

Ngày 7-8.8, Đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực VN (EVN) do đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền 300 triệu đồng để hỗ trợ cho CNVCLĐ Cty điện lực Yên Bái và Cty điện lực Thanh Hóa, bị thiệt hại do mưa lũ trong tháng 7 vừa qua.

"Rốn lũ" Chương Mỹ: Huy động hàng trăm cảnh sát cứu hỏa, cơ động "giải cứu" trường học

Thế Phương - Văn Thắng |

Sau ngập lụt, hàng trăm cảnh sát cơ động, cảnh sát PCCC và Công an huyện Chương Mỹ được huy động đến "rốn lũ" Chương Mỹ giúp dân dọn dẹp vệ sinh.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Hồ chứa Hòa Bình có thể phải mở thêm cửa xả đáy, hàng loạt tỉnh đối mặt với lũ lụt hạ du

Kh.V |

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai vừa có công điện số 32 gửi Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) một số tỉnh triển khai các biện pháp ứng phó với úng ngập khi thủy điện xả lũ.

Động viên CNVCLĐ ngành điện bị thiệt hại do mưa lũ

Khắc Cường |

Ngày 7-8.8, Đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực VN (EVN) do đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền 300 triệu đồng để hỗ trợ cho CNVCLĐ Cty điện lực Yên Bái và Cty điện lực Thanh Hóa, bị thiệt hại do mưa lũ trong tháng 7 vừa qua.

"Rốn lũ" Chương Mỹ: Huy động hàng trăm cảnh sát cứu hỏa, cơ động "giải cứu" trường học

Thế Phương - Văn Thắng |

Sau ngập lụt, hàng trăm cảnh sát cơ động, cảnh sát PCCC và Công an huyện Chương Mỹ được huy động đến "rốn lũ" Chương Mỹ giúp dân dọn dẹp vệ sinh.