Tháng Công nhân 2020 tại Đà Nẵng:

Đi vào chiều sâu, thiết thực với người lao động

Hoàng Văn Minh |

Tháng Công nhân là sự kiện đến hẹn lại lên. Nhưng Tháng Công nhân 2020 tại Đà Nẵng là một Tháng Công nhân với nhiều hoạt động có chiều sâu, thiết thực với người lao động.

Gần 1.000 lao động được khám bệnh miễn phí

“Hôm nay có nhiều chị công nhân mang theo cả cháu nhỏ đến khám bệnh. Chắc họ ở trọ nên không có ai giữ con, chúng tôi tranh thủ làm nhanh cho mấy mẹ con xong sớm để về đỡ nắng” - một điều dưỡng của Hội Thầy thuốc trẻ Đà Nẵng nhắc đồng nghiệp khi thấy hội trường Trung tâm Văn hóa Thể thao công nhân thuộc Khu công nghiệp (KCN) Hòa Khánh có nhiều nữ công nhân mang theo cả con nhỏ. Họ có mặt trong sự kiện khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) do LĐLĐ TP.Đà Nẵng phối hợp với Thành đoàn Đà Nẵng, Hội thầy thuốc trẻ Đà Nẵng tổ chức nhân Tháng Công nhân 2020.

Có gần 1.000 NLĐ làm việc trong các đơn vị thuộc KCN Hòa Khánh tham gia khám sức khỏe và nhận thuốc miễn phí. Có 18 bác sĩ thuộc các chuyên khoa: Nội, ngoại, sản, tai mũi họng, mắt, răng hàm mặt... cùng 5 điều dưỡng, 6 kỹ thuật viên siêu âm, điện tâm đồ, xét nghiệm máu... đã tham gia khám sức khỏe cho NLĐ.

Ngoài khám bệnh và phát thuốc miễn phí, đợt này, LĐLĐ TP.Đà Nẵng còn trao 500 suất trứng và 317 suất quà với mỗi suất 1 triệu đồng cho 317 lao động gặp hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo bà Đinh Thị Thanh Hà - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng, sự kiện công nhân lao động (CNLĐ) được khám sức khỏe miễn phí thì nhiều. Nhưng đây là lần đầu tiên LĐLĐ thành phố đứng ra phối hợp với Thành đoàn và Hội Thầy thuốc trẻ TP.Đà Nẵng để tổ chức khám bệnh cho NLĐ với quy mô lớn như thế này. Và bà Hà cho hay, nếu không có gì thay đổi, hoạt động này sẽ được LĐLĐ TP.Đà Nẵng duy trì thường xuyên vào tháng 5 hàng năm.

Công đoàn đã giúp CNLĐ vượt qua dịch COVID-19

Một sự kiện khác, có ý nghĩa không kém trong Tháng Công nhân 2020 là việc LĐLĐ TP.Đà Nẵng phối hợp với Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP.Đà Nẵng tổ chức “Đối thoại chính sách BHXH” với hơn 450 đại biểu là cán bộ Công đoàn (CĐ) chuyên trách, cán bộ Công đoàn cơ sở (CĐCS) và NLĐ đang công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Tại buổi đối thoại, các đại biểu được cung cấp thông tin mới về Luật BHXH, Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), Luật Việc làm và các văn bản có liên quan. Đồng thời, NLĐ được giải đáp những vướng mắc liên quan đến pháp luật lao động, BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Nhưng thiết thực hơn cả, theo ông Nguyễn Duy Minh - Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng, vẫn là sự chăm lo của CĐ các cấp đối với NLĐ, nhất là trong bối cảnh họ đang liêu xiêu vì bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19. Đó là món quà tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà Mái ấm CĐ (đợt 1 năm 2020) cho 24 ĐV, NLĐ khó khăn về chỗ ở với tổng giá trị gần 530 triệu đồng. Là con số 1,5 tỉ đồng hỗ trợ cho NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 từ nguồn ngân sách của LĐLĐ thành phố. Hay một con số khác tương đương (1,566 tỉ đồng) hỗ trợ cho NLĐ khó khăn từ CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở.

“Tổ chức CĐ đã giúp gia đình tôi vượt qua được mùa dịch COVID-19” - chị Lan, nữ công nhân ở KCN Hòa Khánh - xúc động nói sau khi nhận quà hỗ trợ từ LĐLĐ TP.Đà Nẵng và trước đó là được chủ nhà trọ miễn tiền thuê nhà sau khi có “Thư ngỏ” của Chủ tịch LĐLĐ thành phố.

Và từ nguồn vận động doanh nghiệp ở các cấp CĐ, thống kê chưa đầy đủ cho thấy, đến nay, cũng đã chi được gần 11 tỉ đồng hỗ trợ NLĐ. Đặc biệt, trong thời gian dịch COVID-19, từ nguồn Quỹ Hoạt động xã hội CĐ, các cấp CĐ thành phố đã trợ cấp khó khăn cho gần 750 ĐV khó khăn đột xuất, bị mất việc làm tại các trường mầm non tư thục và đơn vị du lịch, lữ hành vì ảnh hưởng của dịch với tổng trị giá gần 650 triệu đồng. Trong đó, LĐLĐ TP.Đà Nẵng đã hỗ trợ cho 500 trường hợp với tổng số tiền 500 triệu đồng.

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.