Đi nhận lương nợ đọng, công nhân vệ sinh môi trường bị gây khó dễ

Minh Hương |

Chiều ngày 6.7, nhiều công nhân vệ sinh môi trường từng làm việc cho Công ty Minh Quân (được đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội), có trụ sở tại quận Hà Đông, Hà Nội đã được nhận lương như lời hẹn, tuy nhiên, một số người phản ánh bị phía công ty gây khó dễ.

Có mặt tại trụ sở công ty chiều ngày 6.7, cầm tiền lương bị nợ ròng rã nhiều tháng, chị Nguyễn Thị Minh Uyên (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm) chia sẻ: “Ngày hôm qua biết tin được nhận bốn tháng lương còn lại, tôi không ngủ được. Hôm nay tôi vui lắm, số tiền này tôi sẽ sử dụng để sửa nhà".

Công nhân từng làm việc cho công ty Minh Quân được nhận số lương còn lại bị nợ.

Không may mắn như chị Uyên, bà Nguyễn Thị Kim Thoa (sống tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm) lại bị công ty làm khó. Bà Thoa cho biết, bà từng làm ở Công ty Minh Quân. Nhưng hôm nay tới nhận lương thì bà không có tên trong danh sách được nhận, bà rất bức xúc.

Theo bà Thoa chia sẻ, bà còn được tặng bằng khen vì làm tốt công việc vệ sinh môi trường. Từ tháng 5. 2021, bà Thoa đã từng làm đơn rồi xin chữ ký của từng công nhân bị nợ lương để kêu cứu nhiều cơ quan chức năng của TP Hà Nội.

Tuy nhiên đến chiều tối 6.7, vẫn còn một số công nhân chưa được nhận lương.

Khẳng định lời nói của bà Thoa là đúng, bà Nguyễn Thị Phương - Tổ trưởng tổ môi trường phụ trách trả lương cho công nhân ở phường Cầu Diễn và Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm) cho hay: “Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội phải căn cứ vào bảng lương mới chính xác, không thể dựa vào danh sách. Bà Thoa làm ở Công ty Minh Quân nhiều năm nay, trong bảng lương đã có đầy đủ".

Tại nơi trả lương cho công nhân, sau khi bà Phương và bà Thoa tìm gặp bà Trần Thị Bích - đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội để tranh luận, giải thích thì ngay sau đó bà Thoa được nhận lại số tiền còn thiếu.

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa (sống tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm) không nằm trong danh sách được nhận lương. Sau khi phản ánh tới đại diện công ty, bà đã được trả lại số lương bị nợ.

Chiều tối 6.7, có 17 công nhân tiếp tục phản ánh mặc dù nhận được thông tin trả lương nhưng đến tối Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội vẫn chưa trả số lương nợ từ năm 2020...

Như Báo Lao Động đã đưa tin, nhiều công nhân vệ sinh môi trường từng làm việc cho Công ty Minh Quân, trụ sở tại Hà Đông, Hà Nội bị nợ lương từ tháng 6.2020-12.2020

Từ đầu năm 2021, Công ty Minh Quân không còn trúng thầu gói thầu duy trì vệ sinh môi trường ở quận Nam Từ Liêm nên những công nhân môi trường bị nợ lương thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội chi nhánh Cầu Diễn (Urenco7).

Trước đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội đã tổ chức trả nợ tiền lương cho 46 công nhân vệ sinh môi trường tổ Cầu Diễn và Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm) với số tiền ban đầu là 500 triệu đồng.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Sinh hoạt của công nhân trong công ty có ca mắc COVID-19

Minh Phương |

Công ty TNHH Linh kiện Điện tử SEI Việt Nam (Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội) tính đến nay có 3 công nhân lao động nhiễm COVID-19. Điều này đã ảnh hưởng ít nhiều đến đời sống, việc làm, hoạt động sản xuất của công nhân cũng như công ty.

Giáo viên, công nhân khu công nghiệp mong trường mầm non sớm mở cửa

Bảo Hân |

Với việc phát hiện 4 ca dương tính tại khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) vào ngày 6.7, các phụ huynh, giáo viên mầm non tại địa bàn có khu công nghiệp này lại thêm một lần nữa lo lắng, không biết khi nào trường mới có thể mở cửa trở lại?

Cuộc sống thiếu thốn trăm bề của công nhân vệ sinh môi trường

Lương Hạnh |

Căn phòng được "chắp vá" bởi những tấm ván gỗ, mái lợp tôn, nơi sinh hoạt chen chúc,... là những hình ảnh PV ghi nhận về cuộc sống khắc khổ của công nhân vệ sinh môi trường đang làm việc tại Hà Nội.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Sinh hoạt của công nhân trong công ty có ca mắc COVID-19

Minh Phương |

Công ty TNHH Linh kiện Điện tử SEI Việt Nam (Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội) tính đến nay có 3 công nhân lao động nhiễm COVID-19. Điều này đã ảnh hưởng ít nhiều đến đời sống, việc làm, hoạt động sản xuất của công nhân cũng như công ty.

Giáo viên, công nhân khu công nghiệp mong trường mầm non sớm mở cửa

Bảo Hân |

Với việc phát hiện 4 ca dương tính tại khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) vào ngày 6.7, các phụ huynh, giáo viên mầm non tại địa bàn có khu công nghiệp này lại thêm một lần nữa lo lắng, không biết khi nào trường mới có thể mở cửa trở lại?

Cuộc sống thiếu thốn trăm bề của công nhân vệ sinh môi trường

Lương Hạnh |

Căn phòng được "chắp vá" bởi những tấm ván gỗ, mái lợp tôn, nơi sinh hoạt chen chúc,... là những hình ảnh PV ghi nhận về cuộc sống khắc khổ của công nhân vệ sinh môi trường đang làm việc tại Hà Nội.