Đến từng nhà chi tiền hỗ trợ

Hữu Long |

Đồng hành cùng người lao động gặp khó khăn trên địa bàn, tỉnh Khánh Hòa đã đồng loạt đẩy nhanh việc chi trả tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Số tiền hỗ trợ tuy không lớn nhưng là món quà tinh thần trong lúc khó khăn, góp phần giúp người lao động, doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn.

Món quà trong mùa dịch

Bà Nguyễn Thị Tuyết - người bán vé số trú phường Vĩnh Thạnh, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) vừa làm hồ sơ gửi cơ quan chức năng để được nhận hỗ trợ tiền từ Nghị quyết 68 của Chính phủ dành cho lao động tự do. Bà Tuyết cho biết, trong hơn 2 tháng qua, vì dịch bệnh nên 2 vợ bà đành nghỉ việc bán vé số và ở nhà. Mất việc, không có thu nhập nên cuộc sống của 2 vợ chồng ông bà lâm vào cảnh vô cùng khó khăn.

“Vừa qua chúng tôi được chính quyền phường Vĩnh Thạnh hướng dẫn nộp hồ sơ hưởng hỗ trợ từ Nghị quyết 68 của Chính phủ. Đây quả thật là một niềm vui, là món quà lớn lao cho những lao động tự do như chúng tôi. Chính sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước trong những ngày giãn cách xã hội sẽ giúp người lao động tự do có thêm động lực để chấp hành tốt các quy định về phòng dịch” - bà Nguyễn Thị Tuyết cho biết.

Trường hợp của vợ chồng bà Tuyết chỉ là một trên tổng số hàng vạn người lao động khắp toàn tỉnh Khánh Hòa được xem xét hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Bà Đinh Thị Nam - Phó Trưởng phòng LĐTBXH TP.Nha Trang cho biết, mặc dù TP.Nha Trang đang trong thời gian giãn cách xã hội nhưng cơ quan chức năng vẫn nỗ lực triển khai chi trả tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 68. Việc chi trả được triển khai quyết liệt trong đó, tập trung hướng đến đối tượng là người lao động, nhất là những hộ có hoàn cảnh khó khăn cần sự hỗ trợ kịp thời để có điều kiện duy trì cuộc sống. “Ngành LĐTBXH phối hợp với chính quyền địa phương rà soát những khu vực “vùng xanh”, thực hiện đến tận nhà để trao tiền hỗ trợ cho người lao động nhằm tránh tập trung đông người” - bà Nam thông tin.

Linh động tháo gỡ vướng mắc

Tính đến ngày 16.8, toàn tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận 60.202 hồ sơ đối tượng lao động tự do. Các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp đã ra quyết định hỗ trợ cho 20.091 người với tổng số tiền hơn 30 tỉ đồng. Tuy vậy, đến nay tại Khánh Hòa vẫn còn 2 đối tượng là người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động và đối tượng hướng dẫn viên du lịch, chưa thể triển khai chi trả hỗ trợ.

Ông Văn Đình Tri - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Khánh Hòa giải thích, việc chi trả theo Nghị quyết 68 sẽ nới thời gian chi trả đến năm 2022, nên sẽ không có chuyện bỏ sót, không chi trả cho các đối tượng theo quy định. “Về vấn đề hướng dẫn viên du lịch, hiện Sở Du lịch đang chủ trì, tìm cách tháo gỡ. Chúng tôi đang tính theo hướng chuyển nhóm đối tượng hướng dẫn viên du lịch nói trên sang đối tượng lao động tự do để được hưởng hỗ trợ. Tinh thần là làm sao để tiền hỗ trợ đến được đúng đối tượng nhưng phải khách quan, đúng quy định” - ông Văn Đình Tri thông tin.

Ông Tri cho biết thêm, trong điều kiện dịch bệnh kéo dài như hiện nay, việc chính quyền địa phương linh động đến từng nhà chi tiền hỗ trợ cho các đối tượng là rất phù hợp và cần thiết.

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa đã giải ngân vốn để cho 2 doanh nghiệp có tiền trả lương cho người lao động theo Nghị quyết 68. Hai doanh nghiệp đầu tiên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được vay vốn là Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú và Công ty TNHH Một thành viên Nhatrangtourist với tổng số tiền 576,1 triệu đồng. Theo đó, doanh nghiệp được vay lần này hưởng mức lãi suất cho vay 0%/năm; lãi suất nợ quá hạn 12%/năm, thời hạn cho vay 11 tháng. Hiện một số doanh nghiệp đang bổ sung hồ sơ để được vay vốn theo chính sách hỗ trợ của Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương chỉ đạo nóng, lập 6 tổ công tác đẩy nhanh hỗ trợ người lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương - giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương lập 6 tổ công tác để hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ lập danh sách đề nghị cho người lao động sớm nhận được hỗ trợ.

Địa phương có được quy định chính sách hỗ trợ lao động tự do không?

Minh Phương |

Trường hợp địa phương xét thấy cần thiết phải hỗ trợ nhiều lần cho lao động tự do thì địa phương áp dụng các quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương để quy định chính sách cho lao động tự do.

Lao động ngoại tỉnh ở lại TPHCM được hỗ trợ tiền trọ: Mừng nhưng vẫn lo

Thanh Vũ - Anh Tú |

Dù đã được chủ nhà trọ hỗ trợ giảm tiền thuê, nhưng người lao động ngoại tỉnh tại TPHCM vẫn chưa biết sẽ xoay sở như thế nào trong thời gian tới khi thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội và họ chưa thể quay trở lại làm việc.

2,5 triệu lao động khó khăn ở TP.HCM sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/người

MINH QUÂN |

Khoảng 2,5 triệu người lao động khó khăn sẽ được hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng và 10kg gạo. Cùng với đó, 1,58 triệu hộ lao động có hoàn cảnh khó khăn sẽ được TP.HCM hỗ trợ tiền phòng trọ là 1,5 triệu đồng/hộ.

Doanh nghiệp tín dụng hỗ trợ tài chính giúp người dân TP.HCM yên tâm chống dịch

Thanh Huyền |

Thấu hiểu sự khó khăn, lo lắng của người lao động, các hộ tiểu thương, kinh doanh ở TP.HCM khi tiếp tục kéo dài giãn cách xã hội, nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng tung ra các gói hỗ trợ giúp người dân yên tâm ở lại thành phố chống dịch.

Hỗ trợ công nhân lao động trong khu vực bị cách ly phong toả ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Liên đoàn Lao động thành phố Long Khánh (Đồng Nai) tiếp tục tham gia hỗ trợ công nhân lao động trong khu vực bị cách ly, phong toả gặp khó khăn.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Bình Dương chỉ đạo nóng, lập 6 tổ công tác đẩy nhanh hỗ trợ người lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương - giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương lập 6 tổ công tác để hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ lập danh sách đề nghị cho người lao động sớm nhận được hỗ trợ.

Địa phương có được quy định chính sách hỗ trợ lao động tự do không?

Minh Phương |

Trường hợp địa phương xét thấy cần thiết phải hỗ trợ nhiều lần cho lao động tự do thì địa phương áp dụng các quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương để quy định chính sách cho lao động tự do.

Lao động ngoại tỉnh ở lại TPHCM được hỗ trợ tiền trọ: Mừng nhưng vẫn lo

Thanh Vũ - Anh Tú |

Dù đã được chủ nhà trọ hỗ trợ giảm tiền thuê, nhưng người lao động ngoại tỉnh tại TPHCM vẫn chưa biết sẽ xoay sở như thế nào trong thời gian tới khi thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội và họ chưa thể quay trở lại làm việc.

2,5 triệu lao động khó khăn ở TP.HCM sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/người

MINH QUÂN |

Khoảng 2,5 triệu người lao động khó khăn sẽ được hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng và 10kg gạo. Cùng với đó, 1,58 triệu hộ lao động có hoàn cảnh khó khăn sẽ được TP.HCM hỗ trợ tiền phòng trọ là 1,5 triệu đồng/hộ.

Doanh nghiệp tín dụng hỗ trợ tài chính giúp người dân TP.HCM yên tâm chống dịch

Thanh Huyền |

Thấu hiểu sự khó khăn, lo lắng của người lao động, các hộ tiểu thương, kinh doanh ở TP.HCM khi tiếp tục kéo dài giãn cách xã hội, nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng tung ra các gói hỗ trợ giúp người dân yên tâm ở lại thành phố chống dịch.

Hỗ trợ công nhân lao động trong khu vực bị cách ly phong toả ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Liên đoàn Lao động thành phố Long Khánh (Đồng Nai) tiếp tục tham gia hỗ trợ công nhân lao động trong khu vực bị cách ly, phong toả gặp khó khăn.